Người mang tâm lý tương tự còn có Cao Dục Minh và Sở Tuyết Vi. Nghĩ tới việc lát nữa quay về là có cơm trưa tươi ngon để ăn, lại còn có cả cá và thịt chưa từng được bày bán ở chợ thực phẩm, bọn họ liền tràn trề động lực.
Thậm chí nhìn thửa ruộng lúa trải dài trước mắt, bọn họ chỉ hận sao ruộng này không nhiều thêm một chút nữa?
Công việc này họ có thể làm đến thiên hoang địa lão.
***
Giám sát viên Nam Vũ không ở lại ruộng lúa quá lâu, một là vì trời quá nóng, hai là trong tiệm cũng cần có người trông coi.
Đấy xem, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.
Cô vừa về đến cửa nhà liền phát hiện trong phòng có thêm một người.
Đó là một cô gái mặc váy Lolita màu đen, tóc xoăn tự nhiên, nhìn bóng lưng thôi cũng biết là một cô nương xinh đẹp.
Lúc này cô ấy đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà cạnh quầy rau củ mà chẳng thèm giữ chút hình tượng nào, trước mặt trải ra mấy lá bài Tarot.
Miệng vừa lẩm bẩm với mấy lá bài, ánh mắt lại vừa vô thức không ngừng liếc nhìn những quả trứng trà trong lò.
Nam Vũ về đến nhà, Giang Miểu Miểu nghe thấy tiếng động liền đột ngột xoay người lại, để lộ khuôn mặt búp bê tinh xảo đáng yêu.
Đôi mắt linh hoạt mở to, cô ấy ngẩng đầu lên, há hốc miệng nhìn một người một mèo một chim trước mặt, hai mắt sáng rực.
Giang Miểu Miểu – người trước tận thế từng làm nghề tay trái là thầy bói bài Tarot, đặc biệt thích xem bói cho gái đẹp liền thốt ra:
“Hi, người đẹp, bói một quẻ không?”
“?”
Bị ánh mắt ngờ vực của đối phương kéo về thực tại, Giang Miểu Miểu cúi đầu nhìn lại lá bài Tarot:
“Bóng đen của Mặt Trăng bị xua tan, Thần Chết rời xa, phía sau rặng núi, ánh hào quang của Mặt Trời đang dần nhô lên… Hóa ra lời tiên tri là thật ư? Chết tiệt! Mình đúng là thần rồi!”
Cô gái mắc hội chứng tuổi dậy thì chỉ tay vào tấm biển gỗ treo trên cửa có dòng chữ “Bà chủ có việc ra ngoài, vui lòng tự quẹt thẻ”, ánh mắt đầy kích động: “Cô chính là chủ của khu chợ thực phẩm này ư?”
Nam Vũ mỉm cười gật đầu: “Quý khách có yêu cầu gì không?”
Giang Miểu Miểu nói năng chẳng còn lưu loát: “Vậy… đống đồ ăn này thật sự bán ra ngoài, hơn nữa trong thị trấn còn có nhà cho thuê sao?”
Nam Vũ gật đầu: “Đương nhiên, vừa hay vẫn còn phòng trống, quý khách có cần không?”
Giang Miểu Miểu gật đầu lia lịa, đến bài Tarot cũng chẳng kịp cất, lật bật nhảy nhỏm từ dưới đất lên: “Cần chứ, tôi muốn thuê!”
Cô mới đến đây mười phút trước.
Vốn dĩ vì lạc đường nên cô mới đâm quàng đâm xiên vào cổ trấn này, nhưng lại bất ngờ phát hiện zombie bên trong hoàn toàn không tấn công mình.
Sau đó cô bước vào căn nhà đang mở cửa này, nhìn thấy các loại rau củ quả, gia vị và đồ dùng ăn uống bày la liệt khắp nơi, hai mắt suýt chút nữa rớt cả ra ngoài.