“Ái chà chà… đau!”
Chưa kịp thưởng thức tấm thân mềm mại uyển chuyển của mình, cơn đau xé từ trên xuống dưới đã ập tới, khiến Ngôn Tiểu Ức rùng mình, bật người ngồi dậy trên giường.
Nàng theo bản năng sờ soạng khắp người, thấy mình vẫn còn sống, bất giác thở phào một hơi.
Nửa phút trước, Ngôn Tiểu Ức còn đang ôm điện thoại, lùng sục trên trang web lậu phần trả phí của một bộ truyện tu tiên yêu đương cực bốc.
Lúc vượt đèn đỏ băng qua đường, nàng bị xe tải tông thành thịt nát, hồn lạc vào thế giới trong truyện.
Tại đây, nàng thống thiết kêu gọi bà con độc giả: Đọc truyện, vẫn nên đọc bản quyền!
Tin tốt là vẫn còn sống.
Lại còn xuất thân danh giá, tiểu thư nhà giàu hàng thật giá thật.
Tin xấu là thân phận hiện tại của nàng chỉ là bàn đạp cho nữ chính (thường gọi là bia đỡ đạn), biệt danh nữ phụ ác độc, còn có tên khác là con rối lót đường.
Trong bộ truyện mang tên [Tiểu Sư Muội Vừa Ngầu Vừa Ác, Cả Giới Tu Tiên Tôn Nàng Làm Thần] này…
Nữ chính Lãnh Thanh Tuyết sinh ra đã mang mệnh sát thần, tài năng trời phú, tay ôm kịch bản bá đạo vô địch, một lời không vừa ý là giết cả nhà người ta, san bằng cả môn phái người ta.
Dựa vào sức hút riêng cùng thủ đoạn cứng rắn, nàng ta khiến cả đám tài năng kiệt xuất cam tâm tình nguyện chen chân vào hậu cung của mình.
Nửa đầu chém giết tơi bời, nửa sau tình cảm rối như canh hẹ, quả thật bốc lửa hết chỗ nói!
Là một nữ phụ đạt chuẩn, Ngôn Tiểu Ức mang thân phận con gái độc nhất của Ngôn gia, ỷ vào thế lực gia tộc chống lưng, lúc nào cũng điên cuồng nhảy múa trên ranh giới tìm chết.
Không những khắp nơi đối đầu với nữ chính, còn trơ trẽn tranh giành đàn ông với nàng ta.
Kết cục ra sao thì Ngôn Tiểu Ức không rõ, bởi phía sau toàn là chương trả phí đáng ghét.
“Tiểu thư, tiểu thư! Tới giờ dậy rồi! Người của Thái Huyền tông đến rồi ạ.” Giọng người hầu vọng vào từ ngoài cửa.
Thái Huyền tông!
Nghe thấy ba chữ ấy, đầu óc Ngôn Tiểu Ức lập tức tỉnh táo.
Bấm đốt ngón tay tính toán, hôm nay là ngày lành!
Trong truyện gốc, Ngôn Tiểu Ức vênh váo đắc ý trước mặt nữ chính, kết quả bị đánh cho trọng thương.
Trong lúc nàng nằm liệt giường dưỡng thương, kẻ từng bị nàng ép ký giấy hôn ước là nam chính Diệp Thanh, ỷ vào việc mới được nhận vào một trong sáu môn phái lớn là Thái Huyền tông, dẫn trưởng lão đến tận cửa hủy hôn.
Hôm nay, chính là ngày hủy hôn ấy.
Vừa mở màn đã lấy lại được thân phận độc thân danh giá, lại còn tặng kèm một mớ lợi lộc!
Chuyện tốt như vậy còn tìm đâu ra nữa!
Tâm trạng Ngôn Tiểu Ức lập tức phơi phới, cơn đau khắp người dường như cũng tan biến trong khoảnh khắc.
Nàng hưng phấn mở cửa phòng, bày ra dáng vẻ tiểu thư vốn có, hai tay chắp sau lưng, hờ hững liếc người hầu một cái: “Dẫn đường!”
…
Ở sảnh chính nhà họ Ngôn, Diệp Thanh đã đợi từ lâu, bên cạnh hắn còn có một lão già tóc trắng, mặt mày lạnh tanh.
“Ngôn Tiểu Ức, dẹp cái ý nghĩ đó đi! Diệp Thanh ta là người đàn ông ngươi vĩnh viễn không với tới được!”
Giọng nói lạnh nhạt vừa dứt, “Bốp” một tiếng, tờ giấy hủy hôn đã đập thẳng vào mặt Ngôn Tiểu Ức.
Hừ!
Đàn ông, chẳng qua là hòn đá cản đường trên con đường tu tiên!
Chợt nhớ tới một câu thoại làm màu kinh điển trong bộ [Viêm Đế], nàng kiêu ngạo nhìn đối phương, sửa lại đôi chút rồi cao giọng tuyên bố: “Ba mươi năm bên này sông, ba mươi năm bên kia sông, chớ khinh chị em nghèo!”
Vừa nói, Ngôn Tiểu Ức vừa nhặt tờ giấy hủy hôn dưới đất lên, xé nát bét rồi vung tay tung lên trời.
Ngón tay thon dài chỉ thẳng vào ngực Diệp Thanh: “Đường tu tiên còn dài, thằng nhóc ngươi đừng vội ngông cuồng! Đợi ngày ta mạnh lên, ta đánh cho ngươi gọi mẹ!”
“Người đâu? Tiễn khách!”
“Khoan đã!” Đúng lúc Ngôn Tiểu Ức làm màu xong, định ung dung quay gót, lão già tóc trắng sau lưng Diệp Thanh bỗng lên tiếng.
“Sao thế?” Ngôn Tiểu Ức liếc mắt nhìn ông ta: “Ngươi có ý kiến gì à?”
Cái loại nhân vật qua đường đến một cái tên cũng không xứng có trong truyện này, nàng chẳng thèm để vào mắt.
Lão già quay đầu nhìn Diệp Thanh, giọng trầm xuống: “Con nhóc này dám buông lời ngông cuồng như vậy, hẳn là có chỗ dựa! Để nó lớn lên, sau này tất thành mối họa lớn! Không thể giữ lại!”
“Chết đi!”
Lão già rút kiếm chém luôn, dứt khoát đến mức khiến người ta phải vỗ bàn khen hay.
“Á… khoan…”
Ngôn Tiểu Ức sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nhưng lời còn chưa dứt, một tia sáng lạnh đã lướt qua, đầu người lập tức rơi xuống đất.
…
“A… Đau quá!”
Cơn đau xé ruột kéo Ngôn Tiểu Ức tỉnh lại.
“Tiểu thư, tiểu thư, tới giờ dậy rồi…”
Cái quái gì thế này?
Lại là giọng con bé người hầu kia!
Ngôn Tiểu Ức bật dậy như cá chép búng mình, tay theo bản năng sờ lên cổ.
Đầu vẫn còn.
Vậy ra vừa rồi chỉ là mơ?
Nhưng sao lại thật đến thế?
Không! Không đúng!
Đúng lúc nàng đang ngẩn người suy nghĩ, tiếng giục của người hầu lại vọng vào: “Tiểu thư…”
“Tới ngay.”
Ngôn Tiểu Ức dứt khoát đứng dậy, mở cửa phòng, một mạch chạy thẳng tới sảnh chính.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là những con người quen thuộc.
“Ngôn Tiểu Ức, dẹp cái ý nghĩ đó đi…”
“Được được được, ta đồng ý rồi!”
Lần này Ngôn Tiểu Ức chẳng buồn đợi Diệp Thanh xì hơi cho hết, giật lấy tờ giấy hủy hôn, thong thả ký tên mình vào.
Rồi tiện tay ném trả: “Bây giờ hài lòng chưa?”
Lần này nàng đã cố dằn cái trái tim rục rịch, tha thiết muốn làm màu kia xuống.
Nào ngờ giây tiếp theo, lão già tóc trắng ghé sát Diệp Thanh, hạ giọng: “Con nhóc này ra vẻ như vậy, tất có gian trá! Ngày sau khẳng định sẽ giở trò! Chi bằng ra tay trước cho chắc ăn!”
“Chết đi!”
“Không phải, ngươi…”
“Vút…” Ánh kiếm lóe lên, Ngôn Tiểu Ức vẫn như lần trước, nói mới được nửa câu, cái đầu đã dọn nhà.
Muốn Tu Tiên À? Phát Điên Trước Đã Nhé!