Đến nội dung chính

Chương 29: Cha của đứa bé rất có thể là nhân vật lớn ở kinh thành (1)

admin 858 Chữ Cài Đặt

Được hắn cảm ơn, Thẩm Thanh Đường cũng thấy ngại ngùng, bèn góp ý với Thẩm Viêm: “Chỗ huynh bày sạp không ổn chút nào. Người qua lại đây chủ yếu là cư dân quanh vùng. Họ có điều kiện khá giả, ít nhiều cũng biết chữ nên không có nhu cầu viết thư thuê. Mà dù có cần, ngay bên cạnh cũng có cả một con phố chuyên dịch vụ này rồi. Huynh bày ở đây thì làm sao có khách được.”

Đây đã là ngày thứ ba Thẩm Viêm ra sạp, quả thật chẳng có ai tìm hắn viết lách gì cả. Hắn đỏ mặt, lên tiếng thỉnh giáo: “Xin hỏi đường muội, ta nên làm thế nào bây giờ?”

Nãy giờ hắn vẫn đứng một bên quan sát Thẩm Thanh Đường làm ăn. Hắn không hiểu tại sao một vị đích nữ tam phòng đường đường của Thẩm gia lại có thể hạ mình buôn bán ngoài chợ búa như vậy. Có lẽ vì tính tình nàng đủ cứng cỏi chăng? Nàng có thể chịu đựng được nỗi đau mang thai khi chưa thành thân, cũng đủ thản nhiên để đối diện với nghịch cảnh từ trên mây xanh rơi xuống bùn lầy. Nàng không giống mấy tiểu thư đích xuất của đại phòng và nhị phòng, đến giờ vẫn giữ khư khư cái giá kiêu kỳ. Trong nhà sắp không có cơm ăn rồi mà vẫn giữ thói “đại môn không ra, nhị môn không bước”.
Thẩm Viêm càng hâm mộ cái miệng lanh lợi, khéo léo của Thẩm Thanh Đường. Người bán sơn hóa thì nhiều, nhưng rất hiếm ai bán chạy như nàng. Nếu đổi lại là hắn, e rằng dù có bày sạp ba ngày cũng vẫn tay trắng hoàn tay trắng.

“Trước hết, da mặt huynh phải đủ dày đã. Đã sống trong cảnh khó khăn thế này rồi thì cần gì phải để ý ánh mắt người khác nữa!” Thẩm Thanh Đường hào phóng chia sẻ kinh nghiệm, rồi làm mẫu cho Thẩm Viêm xem: “Mọi người tới xem đi nào! Vị này là Thẩm Viêm, cao đồ của viện trưởng thư viện Vân Sơn ở kinh thành đấy. Viện trưởng thư viện Vân Sơn viết một chữ đáng giá ngàn vàng, mà chữ của Thẩm Viêm đây còn xuất sắc hơn thầy mình. Huynh ấy nhận viết thư thuê, vẽ tranh thuê, giá cả phải chăng, tuyệt đối không chặt chém đâu.”

Giọng Thẩm Thanh Đường vốn trong trẻo, rất dễ thu hút người nghe. Hơn nữa, vì lúc nãy vừa xảy ra chuyện ồn ào ở đây, đám người xem náo nhiệt vẫn chưa đi xa, bị nàng gọi một tiếng liền quay lại cả. Thấy đông người vây quanh, Thẩm Viêm càng luống cuống, nhỏ giọng hỏi: “Ta chưa từng học ở thư viện Vân Sơn mà.”
Hắn cũng chẳng phải cao đồ gì của viện trưởng cả. Nhà họ Thẩm có tộc học, hắn chỉ từng học ở đó mà thôi.

Thẩm Thanh Đường ra hiệu bảo hắn cứ bình tĩnh: “Thư viện Vân Sơn là ta bịa đấy. Ra ngoài lăn lộn, thân phận là do mình tự tạo ra mà.”

Thẩm Viêm cạn lời: “…”

“Mọi người tới xem đi, đây là chữ do chính tay đường huynh ta viết! Vị nào biết nhìn hàng thì cứ kiểm chứng xem sao.” Vừa nói, Thẩm Thanh Đường vừa giơ tấm biển chữ trước bàn Thẩm Viêm lên cho mọi người cùng nhìn. Thẩm Viêm nào nỡ để một phụ nữ mang thai làm việc này, hắn gạt đi sự ngượng ngùng, vội nhận lấy tấm ván gỗ từ tay Thẩm Thanh Đường rồi tự mình giơ lên.

“Nét chữ này quả thực đẹp thật!”

“Nhìn chữ đoán người, chắc chắn là một người chính phái.”

“Người chính phái mà lại đến cái xứ Bắc Xuyên chúng ta ư? Người từ kinh thành đến Bắc Xuyên đều là phạm nhân lưu đày cả, mà phạm nhân lưu đày thì làm sao có ai chính phái được?”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Đường nhìn về phía người vừa chất vấn: “Đại ca, huynh không thể nói thế được. Bọn ta quả thực bị lưu đày từ kinh thành tới. Nhưng mọi người cũng biết đấy, lưu đày đâu chỉ lưu đày một mình phạm nhân hay một nhà phạm nhân, thường là ba họ hoặc chín họ bị đày cùng nhau. Ngồi yên trong nhà mà họa từ trên trời rơi xuống, bọn ta có lỗi gì chứ?”

Người xem náo nhiệt liên tục gật đầu. Quả thật là như vậy, nhất là nhiều nhánh xa của gia tộc bị lưu đày, bình thường chẳng được hưởng lợi gì từ bổn gia, đến lúc bị phạt thì lại chẳng thiếu phần.

Trong đám đông, không biết ai hô lên một câu: “Vừa rồi ta nghe họ cãi nhau đấy. Vị công tử này vì mẹ bị bệnh nặng mà cha không chịu bỏ tiền chữa nên mới phải ra ngoài viết thư thuê kiếm sống.”

“Ra là một người con có hiếu à? Nào, viết cho ta… nhưng mà nhà ta đều là người Bắc Xuyên cả, chẳng có nhu cầu viết thư.”