Thấy nàng có vẻ thành tâm hối lỗi, sắc mặt Phù Diêu mới dịu đi đôi chút. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng khi bước đến bậc cửa, hắn chợt dừng lại.
Phù Diêu xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng, buông một câu hỏi đầy ẩn ý: “Người thích hắn đến vậy sao?”
Nguyệt Hân ngớ người: “Hả? Thích ai?”
Nhưng Phù Diêu không đợi nàng trả lời đã phất tay áo đi mất, tà áo trắng bay bổng trong gió mang theo một chút hơi lạnh cô độc. Trong lòng Quốc sư lúc này là một mớ hỗn độn. Hắn nhớ lại trước đây, mỗi lần Nhị công chúa thấy hắn là như nam châm hút sắt, bám lấy không buông, miệng luôn gọi Dạ Ngọc ca ca đầy tình tứ.
Dạ Ngọc là tên tự của hắn, chỉ những người cực kỳ thân thiết mới biết.
Vậy mà bây giờ, nàng nhìn hắn như nhìn thấy ôn thần, chỉ tìm cách né tránh. Ngược lại còn vì một tên ám vệ mà dập đầu đến đổ máu, xuống bếp nấu cháo, tận tâm chăm sóc.
Hắn khẽ thở dài, tự cười nhạo chính mình. Kẻ thích bám lấy hắn ba năm qua có lẽ chỉ là một yêu vật muốn mượn xác Nhị công chúa làm loạn. Còn người hiện tại… người hiện tại rõ ràng là không thích hắn.
Nhưng Phù Diêu lại quên mất một điều. Mười năm trước, có một Nguyệt Hân nhỏ bé cũng từng quấn quýt bên chân hắn, dùng đôi tay thơm mùi kẹo ngọt kéo vạt áo hắn mà gọi: “Dạ Ngọc ca ca, sau này Hân Hân lớn lên sẽ gả cho huynh có được không?”
Lúc ấy hắn chỉ cười cho đó là lời con trẻ, nhưng giờ đây nhìn nàng vì người đàn ông khác mà bôn ba, lòng hắn lại dâng lên một cảm giác chua chát khó tả.
Trong Thuận Hiên cung, Nguyệt Hân đứng ngẩn ngơ: “Tên này bị điên thật rồi, mình cứu Lâm Sát là cứu mạng mình mà, thích cái gì mà thích?”
“Đúng là logic trong truyện sắc tình, không bao giờ hợp lẽ thường mà.” Nàng chậc lưỡi.
Tiễn xong ôn thần, Nguyệt Hân quay trở lại chỗ Lâm Sát. Phát hiện bát cháo đã cạn khiến nàng rất vui. Nhưng thái độ của hắn thì chẳng cải thiện hơn được chút nào.
Nàng ngồi xuống bàn trà cách hắn một khoảng, lựa lời khuyên nhủ: “Thật ra ta có thể hiểu được lòng trung thành của ngươi. Bây giờ ta ngẫm lại cũng không thể hiểu bản thân đã làm gì trong ba năm qua, cứ như người đó là kẻ khác vậy. Dù ta vẫn nhớ rất rõ, lại có cảm giác như không phải bản thân ta làm. Nếu ta là ngươi, thấy chủ tử gặp nguy hiểm, nhất định sẽ liều mạng như vậy.”
Lâm Sát đưa mắt nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn biết Nhị công chúa mới chỉ hai năm, hoàn toàn không rõ nàng trước đây là người thế nào.
“Bây giờ tỷ tỷ đang giận, đợi tỷ ấy bớt nóng ta sẽ lựa lời khuyên nhủ. Yên tâm đi, nhất định ta sẽ giúp được ngươi về với chủ tử!” Nàng hào sảng hứa.
Nói xong Nguỵệt Hân cảm thấy bản thân rất có khí phách, không chỉ đi chăm sóc kẻ hại mình, còn khuyên nhủ, tạo đường lui cho hắn. Trên đời này có mấy ai tử tế được như nàng chứ?