Đến nội dung chính

Chương 4.1: Ngày vui chẳng tày gang

admin 629 Chữ Cài Đặt

Những ngày sau đó, Thuận Hiên cung dường như trở thành nơi yên bình nhất Nguyệt quốc. Nguyệt Hân thực hiện triệt để phương châm: [Ăn no, ngủ kỹ, tránh xa nam chính.]

Khi buồn chán, nàng lại bày ra đủ trò chơi kỳ lạ với đám người Mặc Lạc, Mặc Lan như ném vòng, đá cầu, thậm chí là kể chuyện ma hiện đại khiến cả đám cung nhân vừa sợ vừa mê.

Không chỉ hưởng thụ một mình, Nguyệt Hân còn chăm chỉ hâm nóng tình thân. Cứ cách vài ngày, nàng lại tự tay vào bếp làm khi thì bánh hoa hồng, lúc lại chè hạt sen tuyết nhĩ mang đến cho Mẫu hoàng và Đại tỷ.

Sự xuất hiện thường xuyên cùng dáng vẻ hoạt bát, vô tư của nàng dần dần len lỏi vào cuộc sống bận rộn của hai người đứng đầu Nguyệt quốc, khiến họ dần gỡ bỏ lớp phòng bị cuối cùng.

Một buổi chiều nắng đẹp, Nguyệt Hân lại bưng khay điểm tâm mới làm sang đại điện.
Thấy Mẫu hoàng và Đại tỷ đang vùi đầu vào đống tấu chương cao ngất, nàng biết điều định lui ra: “Mẫu hoàng, Đại tỷ, hai người bận chính sự thì nhi thần xin phép cáo lui, không dám làm phiền ạ.”

Nữ hoàng Nguyệt Minh ngẩng đầu, nhìn đứa con út nhỏ nhắn, ngoan ngoãn thì lòng mềm nhũn, vội gọi lại: “Hân Hân, lại đây. Có việc gì mà phiền với không phiền? Con có muốn giúp Mẫu hoàng một tay không?”

Nguyệt Hân tròn mắt, gật đầu lia lịa. Nàng cứ ngỡ sẽ được giúp mấy việc to tác, ai dè Nữ hoàng lại lôi từ trong hộp gỗ ra một bản thảo bằng lụa quý giá đã nhuốm màu thời gian.

“Đây là bản luyện chữ mà Phụ hoàng con đã tự tay viết cho ta ngày trước. Nét chữ của con hiện tại thật sự khó nhìn quá. Từ nay, mỗi khi ta và tỷ tỷ con làm việc, con hãy ngồi bên cạnh luyện theo bản này để sửa chữ đi.”
Nguyệt Hân nhìn bản luyện chữ thâm thúy kia mà muốn xỉu ngang.

[Trời ơi, vừa thoát nạn chép phạt trăm bản, giờ lại đến luyện chữ đẹp sao?]

Nàng mà biết sớm đã chẳng chạy đến đây chịu khổ, những ngày tháng ăn không ngồi rồi của nàng sắp kết thúc rồi.

Mẫu hoàng và Đại tỷ vô cùng cưng chiều nàng, sai cung nhân kê riêng cho nàng một cái bàn nhỏ ngay góc điện. Trên bàn không chỉ có giấy mực, mà còn có cả một khay đầy ắp hoa quả, bánh ngọt và trà thơm. Phía sau lưng nàng là đệm gấm mềm mại, bên cạnh còn có gối tựa thêu hoa, phòng trường hợp nàng luyện chữ đến mức ngủ quên cũng chẳng sao.

Cảnh tượng trong điện lúc này vô cùng ấm áp. Một bên là Nữ hoàng và Thái nữ nghiêm túc bàn bạc quốc gia đại sự, một bên là Nhị công chúa nhỏ nhắn, một tay cầm bút, một tay cầm quả nho, chốc chốc lại gục gặc đầu vì buồn ngủ.
Trong mắt Nữ hoàng và Nguyệt Anh, Nguyệt Hân của hiện tại giống hệt như thời điểm nàng chưa tròn mười hai tuổi. Lúc ấy nàng vô tư, thuần khiết luôn quấn quýt bên họ. Ba năm qua giống như một cơn ác mộng dài đã tỉnh, họ không còn nghi ngờ sự thay đổi của nàng nữa, chỉ muốn bù đắp cho nàng thật nhiều.

Đôi lúc, Nữ hoàng còn cố tình đưa cho nàng một bản tấu chương ngắn, nhờ nàng đọc to. Nguyệt Hân đổ mồ hôi hột, nàng kế thừa ký ức nguyên chủ nhưng đâu phải chữ nào cũng rành.