Đến nội dung chính

CHƯƠNG 206: QUỶ TỘC RA TAY

admin 1.416 Chữ Cài Đặt

Tuy Vũ Giao và Âm Thịnh tu vi không cao nhưng làm người cẩn trọng, biết suy xét trước sau cho nên có họ ở bên giúp đở Vũ An, thì Vũ Trì cũng an tâm.

Hiện tại trên Đại Thiên Thế Giới, các phe phái đã bắt đầu hành động, hợp tác với nhau. Lấy Kim Ô Ô Thời Nại – Tất Phương Phương Vân mở đầu, các tộc khác cũng đã công khi ra ánh sáng.

Như Lệnh Vương Hồ Khải – Ngưu Vương Ngưu Bá Nhất đã đứng chung một chiến tuyến. Hai người này vốn không có đại thế lực chống lưng, cho nên hợp tác với nhau cũng là điều dể hiểu.

Chẳng qua, việc Độn Vương Ngân Linh Tử và Nhân Tôn Kiều Vạn Lý đồng minh có chút ngoài dự liệu. Tuy nhiên, nếu suy xét kỷ lại thì sẽ thấy chính Thao Thiết Tộc đã ép bọn họ lại với nhau.

Năm xưa Độn Vương chút nữa chết trong tay Thao Thiết Tộc, bây giờ Nhân Tộc cũng bị bọn họ săn giết, hai người cùng chung kẻ thù hợp lại với nhau tức nhiên là điều dể hiểu.
Tuy vậy, không phải ai cũng có thể kiếm được đồng minh, như Côn Chủ Côn Tân Nghêu là một ví dụ điển hình.

Côn Bằng Tộc gần như đã bị các tộc triệt để bài xích rồi. Ở biển cả thì bị Long – Xà song Chủ chèn ép, muốn đi tìm Bàn Chủ thì chẳng biết hắn ở đâu.

Côn Chủ từng có ý giai nhập vào liên minh của Kim Ô – Tất Phương, nhưng lại bị từ chối. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ không tin tưởng hắn.

Hiện tại, tình thế của hắn tiến thoái lưỡng nan, trèo cao không được, ngang tầm cũng không, nếu hạ mình gia nhập vào phe phái thấp hơn thì lại…quá mất mặt.

Riêng đám Vũ Trì, nhân cơ hội này Tuyết Dạ đến cầu hôn cậu, thứ nhất là thực hiện lời hứa trước đó, thứ hai để cho tất cả thấy bọn họ có một liên minh vững chắc.

Nói đến việc được cầu hôn, thật ra Vũ Trì cũng chẳng có tý cảm xúc gì, có lẻ cậu đã dồn mọi sự quan tâm cho lần gặp lại Vũ An này rồi hoặc dã cậu không cần phô trương như vậy.
Đám người ở Tuyết Vũ Sơn một tháng rồi cũng rời đi, hiện nay thế cục liên tục biến động, ai náy đều phải gấp rút chuẩn bị.

Nhìn Vũ An và Tuyết Dạ ngồi trên chiến xa uy vũ bay đi, Điện Chủ đột nhiên có chút cảm thấy mất mặt.

Nhà mình sinh ra hai vị Điểu Hoàng nhưng không một ai có chiến xa, nếu đi ra ngoài sẽ rất mất mặt a.

Vì thế, sau đó ông đã mở một cuộc họp muốn dùng bất kỳ giá nào cũng phải tạo ra hai chiến xa cho Vũ Trì và Vân Hàn. Có lẻ vì vấn đề mặt mũi nên không có ai từ chối.

Có điều, chế tạo ra chiến xa không khó nhưng vấn đề để có kẻ kéo xe mới khó. Chọn kéo xe từ tộc nhỏ yếu thì quá dể, tuy nhiên sẽ mất đi uy phong của Khổng Tước Tộc. Còn nếu muốn sử dụng Chuẩn Thánh Tộc trở lên, dường như lại có chút quá sức.

Vào lúc này, đột nhiên Vân Lai lại có ý kiến, hắn kiến nghị đích thân Vân Hàn và Vũ Trì sẽ đi thu phục “thú xa” cho mình. Đây không chỉ là một hồi khảo hạch, mà còn để hai người dùng chính sức mình khuất phục “thú xa”, để chúng tuyệt đối phục tùng hai người.
Ý kiến này không tệ, tuy không biết Vân Lai bên trong giấu âm mưu gì, nhưng Vũ Trì vẫn đồng ý. Người của cậu do cậu thu phục, cậu mới an tâm sử dụng.

Chọn loại “Thú xa” nào Vũ Trì đã suy nghĩ kỷ, với kiến trúc của Khổng Tước Vũ Hoàng Xa lấy Khổng Tước xòe đuôi dáng vẻ kiến tạo thành, thì chọn một loại trong Điểu Tộc có dáng vẻ xinh đẹp, bắt mắt một chút sẽ hợp hơn. Nhưng nếu không được thì Phi Mã cũng là một lựa chọn không tồi, tốc độ vừa nhanh vừa giống với chiến xa của Tuyết Dạ.

Tuy quyết định đã có, nhưng Vũ Trì vẫn chưa vội xuất hành, cậu tiếp tục bế quan thêm một thời gian nữa mới rời đi.

Lần rời đi này, Điện Chủ đã sắp xếp bốn vị Trưởng Lão tu vi Thiên Nguyên Trung Kỳ theo bảo hộ cậu, đây chỉ là mặt ngoài còn giấu đi cũng không ít người.

Ngay lúc Vũ Trì ra khỏi Thần Điện thì Vân Lai cũng nhanh chóng biến mất.

Tuy nói Điểu Tộc tập trung nhiều ở các đại lục phía Nam, nhưng ngoài Khổng Tước Tộc ở phía Tây ra thì phương Đông mới là nơi có nhiều Điểu Tộc xinh đẹp nhất. Vì thế, một đường hướng Đông Vũ Trì đi kéo theo khá nhiều “cái đuôi”.

“Đến rồi thì ra đi, núp núp lén lén không thấy mất mặt sao?” rời đi ba tháng, đến một đại lục không rỏ tên Vũ Trì mới ngừng lại, nói lớn.

Khi cậu vừa dứt lời thì từ hai phía hai luồng khí tức quỷ dị đã xuất hiện.

“Ô, Bạch Đế La Hạo, Xích Đế Cầu Hận Thiên, ta không nghĩ tới xuất hiện đầu tiên sẽ là các ngươi a” nhìn cả hai Vũ Trì khẻ nhếc môi nói ra.

Cậu và Quỷ Tộc hình như không có hận thù gì, nếu như xuất hiện là Phượng Yến Ly, đám Ma Tôc hoặc Tử Thần Điện thì cậu sẽ không bất ngờ như vậy.

“Ngoài đánh tạp nham Bách Linh loạn Tộc ra, chỉ có Điểu Tộc các ngươi là có thể so với Quỷ Tộc chúng ta, chúng ta không đến tìm ngươi thì tìm ai? Huống hồ, trong Điểu Tộc dường như có rất nhiều kẻ muốn nhìn ngươi chết, chúng ta chỉ tiện tay giúp đở mà thôi” Bạch Đế, một tên mặt mũi trắng toát lên tiếng. Hắn xuất thân là một Oan Hồn, cũng có thể gọi là Hồn Tộc, cho nên đối với vật thể sống rất câm ghét.

“Nếu ngươi cam tâm chịu thua, làm thú xa cho ta thì ta sẽ nhân từ một chút giữ mạng của ngươi lại. Nghĩ đến cảnh Vũ Hoàng làm thú xa cho ta, ta thật phấn khích a” kế tiếp Xích Đế cũng lên tiếng. Hắn là một con Quỷ nanh dài, da thịt đỏ như nung xuất thân từ Ngục Quỷ Tộc.

Nghe vậy, bốn vị Trưởng Lão đều tức giận không thôi, nếu không phải bên người của chúng có hộ vệ thì bọn họ đã ra tay rồi.

“Ta không ngờ Quỷ Tộc các ngươi lại mắc bệnh tự kỷ nặng đến vậy” không như những người khác, Vũ Trì không hề có chút tức giận nào.

Chỉ là, bọn chúng còn có thể tiếp tục tồn tại hay không lại là chuyện khác.

Dứt lời, Vũ Trì liền biến mất không thấy đâu, bốn tên Trưởng Lão cũng không chậm trể mà xuất thủ.

Biết Không Gian Đạo của Vũ Trì lợi hại, cho nên Bạch Đế liền xuất ra Tinh Thần Đạo cưỡng chế bao phủ lấy không gian quanh mình. Còn Xích Đế lúc này đã biến mặt đất xung quanh thành một địa ngục nham hỏa.

“Bang…” Vũ Trì không xuất hiện, nhưng Không Gian Kiếm Vũ đã kích hoạt, hàng ngàn thanh kiếm chỉ hướng về Bạch Đế mà chém tới.

Lấy tu vi của Bạch Đế, Kiếm Vũ tuy lợi hại nhưng không thể trong nhất thời giết hắn được.

Một lớp Tinh Thần phòng ngự liền được hắn tạo ra, ỷ vào Tinh Thần Lực hắn liền cưỡng ép đánh tan Kiếm Vũ.

Nhưng lúc này từ trong Không Gian, Vũ Trì đã xuất hiện, một kiếm hoành không đâm tới. Tuy nhiên, không phải Bạch Đế, lần này chính Xích Đế đã ngăn cản cậu.

Một chiêu “Ngục Hỏa Phiêu Nhiên” hắn đã dùng nham hỏa bao lấy Vũ Trì.

“Muốn trốn” lúc này, đột nhiên Bạch Đế nhếc môi cười, bắn ra một đạo Tinh Thần công kích.

“Phốc…” một ngụm máu từ miệng Vũ Trì phun ra, trong mắt Bạch Đế một tia tự mãn đã xuất hiện.

Vũ Hoàng thì sao chứ, đối diện với hai vị Quỷ Đế cũng phải chết.