Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.136 Chữ Cài Đặt

Hạ Chân mặt không cảm xúc nói: “Ta trông giống người dễ dàng bị tiền bạc làm lung lay vậy sao?”

Ninh Tụ đưa danh sách lễ vật cho nàng.

Hạ Chân xem xong, trong lòng cảm khái: Quả nhiên không hổ danh nhà họ Ninh từng là vua một vùng ở Khâm Châu. Dù đã bị diệt mấy nhánh lớn, của cải vẫn nhiều đến mức những gia đình giàu có bình thường không thể nào sánh được.

Nàng đặt danh sách sang một bên, nói đầy chính nghĩa: “Nói chuyện tiền bạc thì tầm thường quá. Chủ yếu là ta không vừa mắt chuyện đô đốc Quảng Châu ỷ thế hiếp người, cưỡng ép phụ nữ. Vì vậy ta ủng hộ ngươi.”

Ninh Tụ: “…”

Hạ Chân đổi giọng: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các ngươi thật sự bắt nhầm người rồi. Thật ra ta là phụ nữ. Bởi vì luật lệ không công nhận hôn nhân giữa hai phụ nữ, nên ta không thể giúp được ngươi. Ta chỉ có thể ủng hộ ngươi về mặt tinh thần trong việc chống lại kẻ cậy quyền thế.”
Mặc dù điều kiện Ninh Tụ đưa ra rất hấp dẫn, nhưng tiền đề để có được tất cả những thứ đó là cuộc hôn nhân của hai người không bị lộ.

Hạ Chân giả nam để trốn tránh sự truy bắt của triều đình, chứ không phải để lừa gạt tình cảm và hôn nhân của một người phụ nữ khác.

Vì vậy, cho dù nói thật có thể khiến bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, nàng vẫn quyết định nói ra. Thật ra tình cảnh hiện tại của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là nếu không nói thật, đợi đến ngày bị người khác phát hiện, kết cục sẽ càng thảm hơn.

Hơn nữa, lúc này Hạ Chân chủ động nói thật cũng mang theo chút ý định trêu chọc.

Nàng muốn xem vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Tụ.

Nhưng Ninh Tụ chỉ khựng ánh mắt, sau đó dưới ánh mắt đầy vẻ thích thú của Hạ Chân, nàng đưa tay sờ xuống phía dưới của nàng.
Hạ Chân: “?”

Hạ Chân: “!”

Giở trò lưu manh à!

Hạ Chân lập tức nổi nóng, nhưng sắc mặt Ninh Tụ vẫn bình thản như cũ.

Thậm chí, đôi mắt vốn chẳng có chút dịu dàng nào dù nàng có cố tỏ ra mềm mỏng đến đâu, lúc này lại hiện lên vài phần ý cười.

“Vậy thì càng tốt.” Ninh Tụ mỉm cười nói.

Một tay che ngực, một tay che phía dưới, Hạ Chân ngơ ngác: “?”

Kịch bản này không đúng mà!

Nói tốt là sẽ khiếp sợ đâu?

Nói tốt là sẽ phá đại phòng đâu?

Kết quả người bị phá vỡ lại chính là Hạ Chân nàng sao!?

“Tốt, vừa lúc?” Câu này khiến Hạ Chân ngẩn người.

Tốt ở chỗ nào, xin hỏi?

Đầu óc nàng chợt nảy ra một ý: “Chẳng lẽ ngươi cũng là đồng?”

Ninh Tụ: “?”

Nàng không hiểu: “Động chính là động, sao có thể chỉ người? Có điều, Lý tộc chúng ta từ trước đến nay lấy nữ tử đứng đầu, hiện giờ ở Ninh thị, ta là Động Chủ.”
Hạ Chân phản ứng lại, cái “Động” này không phải cái “Đồng” kia.

Có điều, nàng vẫn nhớ mối thù vừa rồi bị khinh bạc, không khỏi cười khẩy, hung hăng nói: “Khoe khoang cái gì chứ, Động Chủ thì ghê gớm lắm sao? Trước kia ta cũng từng là chủ nhân, a bà chủ, nghe nói qua chưa?”

Ninh Tụ đứng dậy, nói vài câu tiếng địa phương.

Hạ Chân: “?”

Lẩm bẩm gì đấy, bắt nạt người ta không hiểu tiếng địa phương à?

Ninh Tụ thấy nàng không có phản ứng gì, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Ở chỗ chúng ta, Động Chủ có đức có uy mới được gọi là bà chủ. Ngươi đến tiếng địa phương cũng không hiểu, vậy mà cũng dám giả mạo bà chủ?”

Hạ Chân nghẹn lời: “…”

Chơi kiểu khó hiểu lại bị người ta đáp trả bằng hàng thật.

Nàng không bao giờ chơi kiểu khó hiểu nữa.

Ninh Tụ không muốn kéo câu chuyện đi quá xa, hỏi nàng: “Ngoài những thứ vừa nhắc đến, ngươi còn yêu cầu gì nữa không?”

Hạ Chân: “?”

Tuy chuyện Ninh gia ép cưới là bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn khó chịu với thái độ cao cao tại thượng của các nàng.

Có việc cầu người thì phải có thái độ cầu người chứ!

Tại sao cứ bày ra vẻ mặt như đang ban ơn vậy?

Ninh Tụ khơi dậy tâm lý chống đối của Hạ Chân.

Hạ Chân tức tối nói: “Đây là thái độ đối đãi với ân nhân sao?”

Ninh Tụ khựng lại, sau đó cúi đầu suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, nàng đầy vẻ áy náy nói: “Ta sửa.”

Hạ Chân thấy thái độ của nàng quả thật đã thay đổi một trăm tám mươi độ, bèn tiếp tục thử giới hạn của nàng: “Chuyện này nhìn thì có vẻ đôi bên cùng có lợi, nhưng thực tế ta không có hộ tịch cũng chẳng quan trọng. Cho nên, thật ra là ngươi có việc cầu ta… Ngươi cầu ta giúp ngươi đi.”

Ninh Tụ mặt không đổi sắc: “Cầu ngươi.”

Hạ Chân vừa định nói gì đó, đôi mắt Ninh Tụ bỗng phủ một tầng hơi nước. Nàng dùng đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Hạ Chân: “Cầu xin ngươi.”

Hạ Chân nổi hết da gà, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác tội lỗi.

Thật ra chuyện này, thủ đoạn của Ninh gia quả thực hơi thô bạo và ngang ngược, nhưng cũng có thể hiểu được.

Hơn nữa, Ninh Tụ cũng giống nàng, đều là người đáng thương bị cường quyền áp bức.

Ninh gia thậm chí còn đưa ra khoản bồi thường.

Những lời nàng vừa nói khi nãy chẳng qua chỉ là mạnh miệng mà thôi.

Trong tình thế quân truy đuổi đang đến gần, nàng đang rất cần giải quyết vấn đề hộ tịch, tìm một nơi có thể che giấu thân phận.

Một khi thành thân với Ninh Tụ, hai người sẽ trở thành người cùng hội cùng thuyền.

Nàng nắm được nhược điểm của Ninh Tụ, Ninh Tụ cũng nắm được điểm yếu của nàng, đây ngược lại là phương thức hợp tác vững chắc và an toàn nhất…

Hạ Chân suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng cũng tự dỗ dành mình ổn thỏa.

Nàng hắng giọng, dè dặt nói: “Vậy được rồi.”

“Một lời đã định, hy vọng ngươi không đổi ý.” Đôi mắt Ninh Tụ lập tức trở nên trong trẻo sáng ngời, cứ như tầng hơi nước vừa rồi chỉ là ảo giác của Hạ Chân.

Hạ Chân: “…”

Nàng nhận ra mình đã bị lừa.

Nhưng nàng hoàn toàn không nổi giận nổi.

Phải nói rằng, Ninh Tụ quả không hổ là Động Chủ của Lý tộc.

Với khả năng diễn xuất này, nàng làm chuyện gì cũng sẽ thành công.