Việc đánh thức Giang Bạch đã tiêu sạch tiền tiết kiệm của sếp, cũng vét cạn toàn bộ tài sản của Viện nghiên cứu số 9.
Thực sự nếu tính nợ nần, khoản tiền này cũng chẳng đến lượt Giang Bạch phải trả, chủ nợ chắc chắn sẽ tìm thẳng sếp.
“Đùa tí cho vui thôi, thả lỏng đi, đừng có lúc nào cũng ủ rũ mặt mày như đưa đám thế, phải cười nhiều vào.”
Giang Bạch hớn hở nói, tay khoác vai sếp vô cùng thân thiết.
Sếp thì có chút lúng túng và dè dặt, dù trên mặt có nặn ra nụ cười thì cũng là cười khổ.
Hai người cùng nhau đi xuyên qua đường hầm tối tăm dài dằng dặc, cuối cùng cũng bước ra phía ánh sáng.
Lên đến mặt đất, sếp vẫn còn đang nghĩ về khoản nợ, lên tiếng: “Chuyện nợ nần cậu đừng để trong lòng, chủ nợ còn chưa giục mà.”
“Không sao, cứ tin ở anh đây.”
Giang Bạch vỗ ngực bảo đảm: “Vạn nhất mà không trả được, anh trốn đi chắc chắn sẽ dắt em theo!”
Sếp: “… “
“Này này, bàn chuyện quỵt nợ bỏ trốn ngay trước mặt chủ nợ, bộ mấy người thấy ổn hả?”
Đan Hồng Y bất mãn lườm một cái: “Mấy người có thực sự coi nhà đầu tư là tôi đây ra gì không vậy!”
Nhà đầu tư?
Mắt Giang Bạch sáng rực lên, sao anh lại quên mất cái “mối hời” này nhỉ?
Anh hắng giọng, nghiêm chỉnh nói: “Hồng Y này, em có cân nhắc đầu tư thêm không?”
Dù sao cũng đã nợ nhiều thế rồi, nợ thêm chút nữa cũng chẳng sao, đúng là điếc không sợ súng, Giang Bạch quyết định nợ thêm cho bõ!
Đan Hồng Y trợn tròn mắt, kinh ngạc trước lời nói không biết xấu hổ này.
Chưa đợi cô kịp mở miệng, Giang Bạch đã thâm trầm nói: “Cô Hồng Y à, cô cũng không muốn khoản đầu tư trước đó của mình đổ sông đổ biển đúng không?”
Đan Hồng Y: “… “
Câu này nghe sao mà nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?
Giang Bạch kéo Đan Hồng Y sang một bên, vừa nói vừa khoa tay múa chân, vẽ ra cho Đan Hồng Y một “cái bánh vẽ” thật to, chỉ ba năm câu đã làm cô bé mụ mẫm cả đầu.
Cuối cùng, Đan Hồng Y đồng ý bỏ tiền túi ra cho Giang Bạch vay cá nhân để làm vốn khởi nghiệp.
Số tiền là 10 vạn, lãi suất 3% mỗi tháng, trả lãi hàng tháng, khi nào Giang Bạch có tiền thì trả gốc sau.
Giang Bạch hào phóng ký giấy nợ 10 vạn Tinh tệ đưa cho Đan Hồng Y.
Đan Hồng Y cầm giấy nợ, nhất thời không biết mình đang lời hay lỗ.
Giang Bạch vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm đi, em chắc chắn không lỗ đâu! Trợ cấp hàng tháng của anh có 3000, vừa đủ trả lãi cho em. Đợi anh lên người thức tỉnh trung cấp, trợ cấp mỗi tháng là 1 vạn 5, lúc đó em cho anh vay thêm 40 vạn nữa nhé…”
Vế đầu nghe thì có vẻ bình thường.
Nhưng vế sau thì không ổn cho lắm…