Đến nội dung chính

Chương 15

admin 543 Chữ Cài Đặt

Nhưng đóng góp duy nhất của gã cho dự án Thiền chỉ là chế tạo ra một cây bút ghi âm không thể phá hủy…

Chuyện tài nguyên dự phòng hiện giờ vẫn chưa đâu vào đâu, nói ra cũng chỉ là cho người ta hy vọng hão huyền, nhỡ đâu cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không, thà rằng đợi đến khi Giang Bạch nắm chắc rồi hãy nói ra.

Một mình thực hiện nhiệm vụ ở thế giới nghìn năm sau, Giang Bạch ghi nhớ kỹ lời dạy của huấn luyện viên, phàm sự gì cũng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Kể cả đối diện với viện trưởng, Giang Bạch cũng không buông lỏng sự cảnh giác cần có.

Dù sao đối với thé giới 1200 năm sau, thông tin anh nắm được quá ít.

Hại người thì không nên có, nhưng phòng người thì không thể không làm.

Giang Bạch không nói gì, lẳng lặng đi theo viện trưởng và cô bé trong bóng tối.
Rõ ràng hai người họ đã sớm quen với kiểu mất điện đột ngột thế này. Thấy họ rẽ trái rẽ phải trong lối đi cực kỳ thuần thục, hoàn toàn không cần đèn chiếu sáng.

Vừa đi, viện trưởng còn không quên an ủi Giang Bạch: “Không sao đâu, viện mình chỉ mất điện vào ban ngày thôi.”

Giang Bạch: “…”

Đây cũng coi như là tin tốt… nhỉ?

Ban ngày viện nghiên cứu mất điện, ban đêm thì tắt đèn đi ngủ…

Cái điện này, có hay không cũng chẳng quan trọng!

Cúi người chui ra khỏi lối đi, ba người xuất hiện tại một sân tập bỏ hoang trống trải.

Lúc này là trước lúc bình minh, bầu trời xám xịt như đang buồn bực, nhìn ba người với vẻ mặt hằm hằm.

Trên sân cỏ dại mọc um tùm nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường, không tiếng gió, không tiếng cỏ động, không tiếng côn trùng kêu… Họ dường như đã đến một vùng đất chết, nơi chỉ có cái chết là vĩnh cửu.
Cảnh vật trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, một cảm giác thê lương của ngày tận thế ập đến, khiến Giang Bạch hiểu thêm một bước về thời đại này.

Viện trưởng giới thiệu: “Nơi này vốn là một ngôi trường, sau đó có tin đồn bị ma ám nên dần dần bị bỏ hoang. Chúng tôi đã mua lại ngôi trường này, bên dưới có một hầm trú ẩn hạt nhân được cải tạo thành phòng thí nghiệm…”

“Ma ám?”

“Đúng vậy, dùng từ ngữ thời đại của anh mà nói thì gọi là hiện tượng siêu nhiên.”

Viện trưởng lật cuốn từ điển, cố gắng giao tiếp với Giang Bạch.

Khi thủy triều bí ẩn lần thứ nhất ập đến, các hiện tượng siêu nhiên xảy ra liên tục trên toàn cầu. Mọi người hiểu biết quá ít về chúng nên không ít người coi đó là thần hiển linh hoặc ma quỷ quấy nhiễu.

Không ngờ sau 1200 năm, con người đối với những thứ không thể hiểu được vẫn cứ quy về việc “ma ám”.
Giang Bạch bỗng nhiên mỉm cười nhẹ nhõm.

Nụ cười này mang theo vài phần thoải mái.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy một chút cảm giác thân thuộc trong cái thời đại xa lạ này.