Tấm bảng ghi bốn chữ “Minh Kính Cao Huyền” được treo trang trọng giữa chính điện. Trên long ỷ cao nhất, một nam nhân trung niên tuấn tú, vận long bào vàng rực đang ngồi uy nghi với gương mặt lạnh như băng.
(Minh Kính Cao Huyền: Tượng trưng cho sự công minh, chính trực, soi xét rõ ràng đúng sai.)
Trước mặt ông là một chồng tấu chương dày cộm. Ông lướt mắt nhìn qua vài trang, vẻ mặt vẫn không đổi, nhưng khí lạnh toát ra từ người lại càng thêm nặng nề.
Các cung nhân bên cạnh đứng nép mình, người nào người nấy run rẩy, không ai dám thở mạnh, càng không dám lên tiếng quấy rầy tâm tư của bậc đế vương.
(Cung nhân: Người hầu hạ trong cung.)
“Bốp!”
Cuối cùng sự nhẫn nại của nam nhân cũng cạn kiệt. Ông thẳng tay ném mạnh tấu chương xuống đất.
“Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận!”
Ngay lập tức, toàn bộ cung nhân trong điện đều quỳ rạp xuống, cúi đầu thật sâu, không ai dám nhìn thẳng vào vị hoàng đế đang nổi giận.
“Cút ra ngoài! Tất cả cút hết cho trẫm!”
“Dạ, dạ…”
Nghe thấy lệnh đuổi, đám cung nhân như được tha mạng, chân tay luống cuống vội vàng chạy ra khỏi điện.
Mãi đến khi ra tới bên ngoài, mới có người dám len lén vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán.
“…”
Họ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng xếp thành hàng dài đứng ngoài điện, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Chỉ cần lỡ tay gây ra chút tiếng ồn, làm kinh động đến vị quân vương đang giận dữ trong điện, e là cả đám sẽ mất mạng như chơi.
Trong điện.
Dù đã hất tung đống tấu chương xuống đất nhưng cơn giận trong lòng Long An Đế vẫn chưa nguôi.
Ông nhìn chằm chằm vào một bản tấu nằm lăn lóc, ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả.
Nhận con nuôi!
Nhận con nuôi!
Đám đại thần kia hưởng bổng lộc của ông, vậy mà ngày nào cũng chỉ biết giục ông mau nhận một đứa con nuôi!
Giờ còn dám đồng loạt dâng sớ, bóng gió rằng nay ông đã ba mươi bảy, mong con suốt hơn hai mươi năm mà vẫn chẳng ai mang thai.
Nói ông không thể sinh, nói nếu không sớm lập Thái tử thì thiên hạ sẽ đại loạn.
Long An Đế vung tay chộp lấy chén trà bên cạnh, đập mạnh xuống đống tấu chương dưới đất.
Ông không thể sinh con, nhưng sẽ không đời nào giao ngai vàng mà mình đã khổ cực giành lấy cho kẻ khác!
Long An Đế đăng cơ đã hai mươi ba năm, xưa nay vẫn luôn là bậc quân vương nói một không hai.
Cho dù phải tự tay hủy hoại giang sơn này, ông cũng quyết không để bất cứ ai chạm tới ngôi báu dưới mông mình!