Bầu trời nơi biên ải phương Bắc quanh năm phủ một màu xám xịt, u ám và nặng nề, tựa như một tấm màn tang khổng lồ đang chậm rãi phủ xuống cả đất trời. Gió bấc từng cơn rít qua những khe núi trơ trọi, cuốn theo những hạt tuyết nhỏ li ti, lạnh lẽo rơi xuống chiến trường còn chưa kịp lắng lại. Giữa nền tuyết trắng xóa là những vũng máu loang lổ đã sẫm màu, hòa cùng mùi máu tanh, mùi khói súng và mùi đất ẩm, tạo thành một thứ không khí lạnh lẽo, nặng nề đến nghẹt thở.
Nơi này là chiến trường, là nơi sinh tử chỉ cách nhau một đường đao, là cối xay thịt khổng lồ có thể nuốt chửng vô số sinh mạng chỉ trong một trận chiến.
Một cuộc giao tranh khốc liệt vừa mới kết thúc. Khắp thung lũng là dấu vết hỗn loạn của trận chiến, xác quân địch nằm rải rác giữa những vũ khí gãy vụn và lớp tuyết bị giày xéo. Không gian chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ, thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng rên yếu ớt từ những người bị thương vẫn còn nằm lại giữa chiến địa.
Đứng sừng sững giữa trung tâm trận địa là một nam nhân mang khí thế lạnh lẽo, uy nghiêm tựa như vị chiến thần bước ra từ gió tuyết.
Hạ Trác Quân khoác trên người bộ thiết giáp đã sứt mẻ, vài chỗ còn vương dấu vết của trận chiến. Bàn tay to lớn bọc trong găng giáp nắm chặt trường thương, lưỡi thương lạnh lẽo vẫn còn lưu lại màu đỏ sẫm chưa kịp lau sạch. Hắn đứng thẳng giữa trời tuyết, hai chân vững như bàn thạch, khí thế trầm ổn đến mức khiến người khác vô thức nảy sinh cảm giác không thể lay chuyển.
Thân hình hắn cao lớn, vai rộng, lưng thẳng, mỗi đường nét đều mang theo vẻ cứng rắn được tôi luyện qua vô số năm tháng nơi sa trường. Làn da màu đồng sẫm nổi bật giữa nền tuyết trắng, gương mặt góc cạnh với đường nét cương nghị, đôi mắt sâu và lạnh, toát lên vẻ trầm mặc khiến người khác khó lòng nhìn thấu. Một vết sẹo mờ kéo xếch nơi đuôi mắt càng làm khí chất của hắn thêm phần sắc lạnh, phong trần, tựa như dấu ấn không thể xóa nhòa của những năm tháng chinh chiến.
Đám thuộc hạ xung quanh đang nhanh chóng thu dọn chiến trường, nhưng mỗi khi đi ngang qua chỗ hắn, ai nấy đều theo bản năng cúi thấp đầu. Trong ánh mắt họ là sự kính phục xen lẫn kính sợ.
Trận phục kích vừa rồi có thể giành được thắng lợi gần như tuyệt đối, tất cả đều nhờ khả năng phán đoán và chỉ huy chính xác đến kinh người của Hạ Trác Quân. Nếu không có hắn kịp thời nhìn thấu thế trận, chỉ e đội quân của bọn họ đã phải trả một cái giá vô cùng lớn.
Không một ai biết rằng, vị chủ soái đang đứng giữa chiến trường này đã từng trải qua tất cả những gì trước mắt một lần.
Đúng vậy.
Hạ Trác Quân đã trọng sinh.
Linh hồn mang theo vô số ký ức và những tiếc nuối chưa từng nguôi của hắn đã vượt qua ranh giới sinh tử, đưa hắn trở về hai mươi năm trước.
Hạ Trác Quân chậm rãi nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió tuyết rít gào bên tai dường như dần lùi xa, nhường chỗ cho từng mảng ký ức hỗn loạn từ kiếp trước cuồn cuộn tràn về.
Những năm tháng đã qua, những trận chiến từng trải, những người từng gặp, những món nợ chưa thanh toán và những ân oán kéo dài suốt một đời lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn.
Đặc biệt là mối dây dưa với tỷ đệ Thẩm gia.
Chỉ cần nhớ đến thôi, hàng mày Hạ Trác Quân đã không khỏi nhíu lại.
Kiếp trước, chuyện giữa hắn và Thẩm gia vốn đã là một mớ hỗn độn. Bao nhiêu năm trôi qua, những ân oán ấy chẳng những không thể tháo gỡ mà còn ngày một chồng chất, đến cuối cùng biến thành một nút thắt khiến hắn dù có trả giá bằng cả một đời cũng không thể tháo ra.