“Rõ ràng lúc đó chúng ta đã nói là quyết đấu một chọi một! Nàng ta còn bảo mình chỉ biết đúng một chiêu triệu hoán, kêu ta nhường một chút!”
Đối thủ vừa lau nước mắt vừa uất ức tố cáo: “Thế mà nàng ta triệu hoán một con rồng, hai con hổ, ba con chó dữ, cuối cùng còn kéo cả một đội quân vong linh lên võ đài! Cái này mà gọi là một chọi một à?”
Thường Tửu vô cùng bình tĩnh:
“Ngươi cứ nói đi, lúc bước lên đài có phải chỉ có một mình ta không?”
“…”
Không ai cãi lại được.
***
Thường Tửu vốn là một triệu hoán sư đứng trên đỉnh cao, nào ngờ một tai nạn bất ngờ lại ném nàng tới dị giới, nhập vào thân xác của một kẻ nghèo rớt mồng tơi, tư chất bị người người chê cười.
Phế vật? Không thể tu luyện mà chỉ có thể dựa vào đám linh thú yếu ớt để sống qua ngày?
Thường Tửu nhìn kỹ năng triệu hoán vẫn còn nguyên của mình, rồi lại nhìn đám người đang chờ xem nàng làm trò cười.
Nàng mỉm cười.
Không sao, một con đánh không lại thì gọi mười con. Mười con chưa đủ thì gọi một trăm con.
Trái có Thần Long, phải có Mãnh Hổ, phía sau là đại quân mèo chó cùng vô số sinh vật kỳ quái chen chúc nối đuôi nhau.
Đánh hội đồng à?
Không.
Đây gọi là sức mạnh của một triệu hoán sư chân chính!
Từ đó, trên đại lục xuất hiện một truyền thuyết: Có một nữ nhân đi đến đâu, linh thú kéo thành đàn đến đó.
Có người hỏi nàng bí quyết ngự thú là gì.
Thường Tửu nghiêm túc chìa tay: “Năm mươi linh thạch, ta truyền cho ngươi bí quyết độc môn.”
Chủ cửa hàng linh thú tức đến run người “Đây chính là lý do ngươi mua năm ngàn cân thức ăn cho linh thú chưa trả tiền, còn định lừa thêm của ta năm mươi linh thạch đấy à?”
Thường Tửu bất lực thở dài: “Gia đình đông con, gánh nặng cũng lớn. Trên có Long Tổ tám ngàn tuổi chờ ta phụng dưỡng, dưới có chó con hai tháng tuổi còn đang chờ bú sữa. Ta cũng đâu còn cách nào khác.”
Thường Tửu: “Xin gọi ta là Thần Ngự Thú.”





Bình Luận (0)