“Dựa vào cái gì chứ, cô ta còn đánh tôi!” Vu Sương tất nhiên không muốn xin lỗi, lập tức cất giọng lanh lảnh phản bác.
“Cô ta đánh cô là không đúng, đợi lúc làm việc tôi sẽ trừ cô ta mười điểm công. Nhưng cô nhục mạ người nhà quân nhân, thanh niên tri thức Ôn nếu thật sự muốn truy cứu, tôi cũng không bảo vệ được cô đâu!”
Tô Hạo và Đặng Vĩ vốn dĩ định khuyên nhủ Ôn Lê đôi câu, nhưng bộ dạng cô đánh người vừa rồi rất dứt khoát, cứ như đã đánh vô số lần, bọn họ chẳng muốn ăn đòn nên đành nhỏ giọng khuyên bảo Vu Sương.
Vu Sương cuối cùng vẫn không cam tâm tình nguyện mà nói lời xin lỗi.
Ôn Lê cũng không thật sự muốn tố cáo Vu Sương, cô chỉ muốn ra oai phủ đầu mấy người này một chút thôi.
Đám người này ngoại trừ Tô Hạo và Đặng Vĩ ra, những người khác đều không yên phận cho cam.
Vì những tháng ngày thanh tịnh sau này, vẫn nên cho mọi người biết trước cô không dễ chọc, về sau đám người kia sẽ không dám tùy tiện đến quấy rầy mình nữa.
Xe bò lại tiếp tục lăn bánh.
Tô Hạo là một người nhiều chuyện, dọc đường đã hỏi thăm đại đội trưởng không ít chuyện trong thôn.
Ôn Lê chỉ im lặng lắng nghe.
Chịu một vố vừa rồi, Vu Sương đành trừng mắt căm hận nhìn cô, nhưng mỗi lần cô quay đầu lại, Vu Sương liền lập tức thu hồi tầm mắt.
Ôn Lê rất thích cái cảm giác cô ngứa mắt tôi nhưng lại chẳng làm gì được tôi này, trêu đùa vài lần liền thấy hết thú vị.
Vu Sương lúc đầu còn mắng chửi thầm trong lòng, nhưng càng về sau, cô ta càng mệt tới mức nói không ra hơi.
“Đại đội trưởng, còn bao xa nữa thế?” Bàn chân Trần Yên đều bị cọ đến mức nổi bong bóng nước, giọng nói chuyện cũng không được tốt lắm. Cho dù có Tề Quân cản lại, cô ấy vẫn không nhịn được mở miệng oán trách.
Đại đội trưởng thấy mọi người đều mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, từng người nóng đến bốc khói trên đầu.
Ông ấy cũng không muốn làm lỡ thời gian, vốn dĩ tính toán hai tiếng nữa sẽ tới thôn, nhưng cứ theo cái bộ dạng này của bọn họ, e rằng ba tiếng nữa cũng không đến được.
“Hai người lên xe bò ngồi nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa các cô cậu thay phiên nhau ngồi!”
Đại đội trưởng vừa dứt lời, Trần Yên và Quách Thái Hà liền vội vã trèo lên xe bò.
Vu Sương lập tức không vui, cô ta hùng hồn bước đến trước mặt Quách Thái Hà: “Quách Thái Hà, cô xuống đây, tôi ngồi một lát trước, lát nữa tôi nhường cho cô!”