Đến nội dung chính

Chương 11: Anh biết là ai không?

admin 478 Chữ Cài Đặt

Tô Hạo vẫn hơi ngơ ngác, anh hình như không thân với Ôn Lê lắm thì phải?

Lẽ nào thanh niên tri thức Ôn yêu thầm mình, nghĩ đến đây, trên mặt Tô Hạo lại mang theo vẻ phiền não, anh đã có người mình thích rồi, anh đồng ý trông hành lý giúp cô, có phải đã khiến cô hiểu lầm gì rồi không?

Ngay lúc Tô Hạo còn đang đực mặt ra, bóng người kia đã đi ngày càng xa, Ôn Lê mặc kệ những thứ khác, hét lên với Tô Hạo một tiếng.

“Nhanh!”

Cơ thể Tô Hạo run lên, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc đó của Ôn Lê, anh dường như nhìn thấy bóng dáng của anh họ nhà mình, thế là rất không có chí khí mà đứng dậy.

Vu Sương rất khó chịu với thái độ của Ôn Lê: “Ôn Lê, dựa vào cái gì mà cô sai khiến Tô Hạo?”

“Không phải chuyện của cô, trông coi hành lý cho kỹ vào!”

“Cô… Cô dám quát tôi?”

Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Đặng Vĩ ở ghế bên cạnh vội vàng đứng lên làm người giảng hòa.
“Sương Sương, bỏ đi bỏ đi, thanh niên tri thức Ôn có lẽ có việc tìm Hạo tử đó!”

“Cô ta tìm Tô Hạo thì có thể có chuyện gì?” Vu Sương không phục, dựa vào đâu mà Ôn Lê đối xử với mình như thế?

Ôn Lê không muốn làm lỡ thời gian, ra hiệu cho Tô Hạo đuổi theo, trên tàu hỏa đâu đâu cũng là người, Ôn Lê đành nói nhỏ bên tai Tô Hạo một tiếng.

“Cái, cái, cái… Gì cơ?” Tô Hạo sợ tới mức suýt nữa đứng không vững.

“Tôi đi xem thử, anh đi tìm…”

Tô Hạo mặc dù căng thẳng, nhưng cũng lấy can đảm: “Tôi, tôi… đi cho! Cô đi tìm…”

“Anh biết là ai không?”

Tô Hạo lắc lắc đầu.

“Đừng chậm trễ thời gian!” Mắt thấy bóng người đó bước vào toa xe kế tiếp, Ôn Lê lặng lẽ bám theo.

Tô Hạo không ngờ Ôn Lê lại lỗ mãng như vậy, đó là thuốc nổ đó, cô bảo đi là đi như vậy, lỡ như bị phát hiện thì làm sao?
Cuối cùng anh cũng hết cách, đành phải nhanh chóng đi tìm cảnh sát trên tàu.

“Đồng chí nhỏ, cậu chắc chắn cậu không nói đùa chứ?” Mấy người cảnh sát trên tàu đưa mắt nhìn nhau, nếu quả thực có thuốc nổ, vậy thì hậu quả không ai dám tưởng tượng!

“Tôi cũng không chắc, thanh niên tri thức Ôn đã đi đuổi theo người đó rồi, các anh mau nghĩ cách đi, nhỡ đâu bọn chúng còn có đồng bọn thì xong đời!”

Các cảnh sát trên tàu hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng liên hệ với trưởng tàu bắt đầu kiểm tra.

Không qua bao lâu, cảnh sát trên tàu bắt đầu hành động.