Đến nội dung chính

Chương 47

admin 487 Chữ Cài Đặt

Lư Kinh Lập lập tức quỳ xuống: “Khởi bẩm nương nương… nghe nói kẻ hành thích là vũ cơ từng xuất cung năm xưa. Hiện ngoài cung truyền rằng… chuyện này có liên quan đến nương nương…”

“NGU XUẨN!”

Thái hậu tức giận quát lớn: “Mấy ả đó rõ ràng là tiên đế ban cho hắn rồi cho xuất cung, liên quan gì đến ai gia!”

Lư Kinh Lập hoảng sợ dập đầu: “Thần tự nhiên biết việc này không phải do nương nương… nhưng lời đồn bên ngoài ngày càng lan rộng…”

Ngụy Hiển liền đứng ra hòa giải: “Thái hậu quang minh chính đại, bị người bôi nhọ thì nổi giận là lẽ thường. Nhưng lúc này tình thế rối ren nên lập tức phái người đến thăm hỏi, cũng tiện dò xét tình hình.”

Thái hậu thở dài: “Sáng nay ai gia đã phái người đi nhưng hoàn toàn không gặp được Tiêu Diễn, chỉ đành quay về. Không biết hắn giờ ra sao… có bị thương nặng không…”
Ngụy Hiển trầm giọng: “Lễ đăng cơ đến nơi, tuyệt đối không thể xảy ra biến cố.”

Trong lòng ông thầm cầu mong: Chỉ mong Tiêu Diễn giả bệnh, bằng không nội loạn sẽ tái diễn.

Mọi người đều hiểu mức độ nguy hiểm, không ai dám nói thêm lời nào.

Chỉ có Thái hậu hỏi: “Vậy… chuyện của Hoàng thượng thì sao?”

Ngụy Hiển đáp: “Trong lúc này vẫn nên nhẫn nhịn, không nên vọng động. Đợi thời cơ.”

Thái hậu nghẹn cơn giận trong lòng, chỉ biết nguyền rủa tiên đế: Cái đồ chết tiệt! Sống thì vô dụng, chết rồi còn để người ta úp nồi phân lên đầu ta!

—

Vương phủ… Đêm khuya…

Một ngày bận rộn trôi qua, phủ Nhiếp chính vương đã yên lặng.

“Miếng cá này ta tự bỏ tiền mua đấy, ngon không?”

Tiêu Diễn nhìn cái bát mèo trước mặt vừa bị liếm sạch trơn mà rơi vào trầm tư nặng nề.
Hôm nay vốn dĩ hắn ngủ rất ngon.

Không biết vì sao đang ngủ lại mơ mơ màng màng đi ra ngoài, đến khi tỉnh táo thì đã thấy mình đang ngồi xổm trong phòng điểm tâm, ăn sạch cơm mèo như gió cuốn…

???

Hắn hoàn toàn không nhớ mình đến đó bằng cách nào.

Vì sao lại thành ra như vậy? Rõ ràng đêm nay hắn không hề muốn tới nơi này!

“Tiểu Hạ mau lại đây, thịt dê chín rồi này!”

Bên cạnh lại vang lên tiếng ai đó gọi.

Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy trên bếp đặt một cái nồi miệng rộng, bên trong sôi sùng sục đủ loại rau thịt. Chung quanh nồi là mấy ma ma trong bếp, toàn những người thường hay tám chuyện với Triệu Thập Hạ.

“Đến đây, đến đây!”

Triệu Thập Hạ đáp lại, tiện tay xoa đầu hắn một cái: “Ngươi ngồi đây sưởi ấm trước đi, ta qua ăn miếng đã.”

Nói xong nàng bỏ hắn lại, chạy sang nồi lẩu, múc một bát đầy thức ăn.