Không còn khán giả nữa, Trần Thúy Lan cũng không cần khách sáo.
“Họa Họa à, không phải mợ nói chứ, con gái sớm muộn gì cũng phải đi lấy chồng, tiểu Xuyên nhà mợ có thể để mắt tới cháu đó là phúc phần của cháu, cháu có gì mà không đồng ý chứ?”
“Trần Thúy Lan, tôi gọi bà một tiếng mợ là tôi có giáo dưỡng, bà còn thật sự ra vẻ bề trên rồi phải không? Trần Xuyên là cái thá gì, một người làm cô như bà lại không biết sao? Gả cho hắn? Hắn xứng sao?”
“Trần Xuyên làm sao? Tướng mạo nó khôi ngô, có công việc chính thức, có điểm nào không xứng với mày? Ngược lại là mày đấy, sắp trở thành trẻ mồ côi rồi sao còn dám lý lẽ hùng hồn chê bai cháu trai tao?”
“Cha mẹ tôi bị bắt đi điều tra, kết quả tệ nhất cũng chỉ là đi cải tạo! Bọn họ vẫn còn sống, tôi không thể là trẻ mồ côi, tôi khuyên bà nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
“Nói thì nghe hay lắm, ở nông thôn là tình huống gì tao rõ hơn ai hết, với cái thân thể an nhàn sung sướng sống trong nhung lụa cả đời của họ thì có thể chịu được nỗi khổ của việc đồng áng sao?”
“Đây không phải là chuyện bà nên bận tâm. Bây giờ, bà vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, xem nên giải quyết chuyện ngày hôm nay như thế nào đi!”
Mắt Trần Thúy Lan lóe lên, có chút chột dạ: “Hôm nay? Hôm nay có chuyện gì chứ? Chẳng qua đều là hiểu lầm mà thôi!”
“Hiểu lầm? Đều không có người vây xem rồi, bà cũng đừng diễn ở đây nữa, Trần Xuyên hôm nay vì sao mà đến, tôi rõ ràng hơn ai hết. Bây giờ tôi cho bà hai lựa chọn, một là bảo Trần Xuyên trả lại đồ đã ăn trộm cho tôi, hai là tôi báo cảnh sát tống tất cả các người vào tù.”
Tô Họa nói xong thì duỗi ngón trỏ chỉ vào hai người, thái độ vô cùng ngông cuồng.
“Mày nói nó trộm cắp là trộm cắp sao? Mày có bằng chứng không?”
“Đương nhiên là có, hai người hàng xóm vừa rồi không phải là nhân chứng sao?”
Trần Thúy Lan tức đến bật cười: “Hai người đó cùng tiến vào nhà với tao, vừa vào cửa đã thấy mày ở đây lải nhải khóc lóc om sòm, ai tận mắt nhìn thấy tiểu Xuyên ăn trộm đồ chứ?”
“Không cần nhìn thấy, chỉ cần ăn ngay nói thật là được. Hôm nay trong nhà này quả thực đã mất đồ, mà bà, cũng quả thực đang đứng ngoài cửa kéo người không quen biết đến nói chuyện, tất cả những điều này vốn dĩ đã rất khả nghi.”
“Mày…”
“Thế nào? Bà đã nghĩ kỹ chưa? Chọn một hay chọn hai?”
“Một và hai tao đều không chọn. Chúng ta là người một nhà không đến mức phải làm căng như vậy chứ?”
Trần Thúy Lan không muốn đền tiền, chủ yếu là mụ thật sự không lấy số tiền này nên không thể móc từ trong túi mình ra được.
“Nghe nói cậu dạo này đang tranh giành chức vị chủ nhiệm phân xưởng, nếu người nhà bị bắt vì trộm cắp dù cuối cùng không đủ bằng chứng để bắt người nhưng khi thả ra thì danh tiếng cũng không dễ nghe đâu nhỉ.”
“Mày có ý gì?”
Sắc mặt Trần Thúy Lan thay đổi.
“Ý là, nếu bà không chọn phương án một thì tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt bà đi điều tra, khi đó sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của cậu, tôi xem cậu có tha cho bà không.”
Tô Họa hiểu rõ người cậu này của cô nhất, bề ngoài nhìn có vẻ đạo mạo trịnh trọng nhưng lại rất giỏi tránh nặng tìm nhẹ, chỗ tốt thì nắm trong tay, chỗ xấu đều đùn đẩy cho người khác.
Đời trước không phải là như vậy sao?
Cô bị Trần Thúy Lan tính kế nên không thể không gả cho Trần Xuyên, ông ta về biết rõ ngọn nguồn sự việc, tuy tỏ vẻ vô cùng hối hận nhưng chưa từng giúp cô nói một lời nào.
“Được được được, mày thật sự lớn rồi! Vốn dĩ cha mẹ mày còn muốn nhờ nhà tao chăm sóc nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi!”
“Đúng là không cần thiết. Đừng nói nhảm nữa, khoản tiền này rốt cuộc bà có đền hay không?”
Tô Họa không thèm bận tâm đến lời đe dọa của Trần Thúy Lan, lằng nhằng nãy giờ, cô đã sớm mất kiên nhẫn rồi.
Cô bước đến bên cạnh điện thoại làm bộ muốn nhấc điện thoại lên.
Nhà họ Tô là một trong những hộ lắp điện thoại lứa đầu tiên, bây giờ xem ra lại tiện cho Tô Họa rồi.
“Khoan đã!” Trần Thúy Lan sợ rồi.