“Đau…”
Sau khi Tô Họa khôi phục ý thức, cảm giác đầu tiên chính là đau vùng cổ, đầu óc cũng quay cuồng giống như bị ai đập cho một gậy vậy.
Cô mở mắt ra nhìn quanh bốn phía. Đây là…
Sao lại giống căn phòng lúc cô vừa trở về nhà họ Tô thế này? Đây là ngôi nhà nhỏ vừa sưởi ấm tim cô được có ba ngày đã bị niêm phong đó sao?
Cô quay đầu nhìn lịch treo trên tường, ngày 18 tháng 9 năm 1975.
Cô đây là… Trọng sinh rồi?
Trọng sinh vào ngày thứ hai sau khi cha mẹ và anh chị dâu bị bắt đi điều tra, cũng chính là ngày cô bị mợ tính kế!
Tô Họa giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. 9 giờ 32 phút.
Tên súc sinh đó sắp vào phòng rồi!
Cô nhanh chóng lật người xuống giường đi đến bên bàn học, kéo ngăn kéo ra lấy một gói thuốc bột và nắm chặt trong lòng bàn tay. Rất nhanh, phía cửa đã truyền đến tiếng sột soạt.
Tô Họa vội vàng nằm lại lên giường, giả vờ nhắm mắt lại như vẫn đang hôn mê. Sau đó, cánh cửa bị mở ra.
“Này! Người tao đã đánh ngất cho mày rồi, tiếp theo có cưới được vợ hay không thì phải xem bản lĩnh của chính mày đấy.” Người nói chuyện là mợ ruột của Tô Họa tên Trần Thúy Lan.
“Yên tâm đi cô, cháu bảo đảm hôm nay con nhỏ này không chạy thoát được đâu!” Giọng nói này là của cháu trai Trần Thúy Lan tên Trần Xuyên.
Tô Họa lặng lẽ nắm chặt gói thuốc bột trong tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
“Được, vậy tao ra ngoài trước, mười phút sau tao sẽ dẫn người qua đây.”
“Cô, cô coi thường cháu à? Mười phút thì làm được gì? Hai tiếng sau hẵng tới!” Trong lời nói của Trần Xuyên mang theo sự bất mãn mãnh liệt.
Trần Thúy Lan có chút tức giận thằng cháu không biết nặng nhẹ này, bèn đập mạnh vào gáy hắn một cái.
“Hôm nay có việc chính, không phải để cho mày tới hưởng thụ đâu! Diễn kịch cho xong là được, đợi rước người về nhà rồi chẳng phải mày muốn thế nào thì là thế đó sao?”
“Vậy mười phút cũng quá ngắn rồi, một tiếng, không thể ít hơn một tiếng được nữa đâu!” Trần Xuyên rất kiên quyết.
Tô Họa lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng mềm mỏng nũng nịu. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã không nhịn được muốn lừa cô về nhà. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là phải biến giả thành thật rồi.
“Được rồi được rồi, mày tém tém lại chút, đừng làm hỏng việc lớn.”
“Yên tâm đi cô, chuyện này cháu còn gấp hơn cô nữa kìa.”
Trần Thúy Lan hài lòng rời đi, đồng ý với đề nghị một tiếng của thằng cháu.
Tô Họa cười khẩy trong lòng: Ha ha, một tiếng là quá đủ rồi.
“Em gái ngoan, anh họ tới đây.” Đợi sau khi Trần Thúy Lan đi ra ngoài, nụ cười trên mặt Trần Xuyên càng thêm bỉ ổi. Hắn vừa đi về phía mép giường vừa mở miệng nói lời buồn nôn.
Tô Họa nhịn cảm giác muốn nôn mửa, đợi lúc hắn tới gần mép giường liền dùng tay trái bịt kín miệng mũi, còn tay phải vung lên.
Bột màu trắng nháy mắt tản ra trong không trung, Trần Xuyên còn chưa kịp kinh ngạc đã lập tức ngất xỉu. Trong khoảnh khắc sắp ngã xuống giường, Tô Họa vội vàng bồi thêm một cước đạp hắn văng sang một bên.
Cái thứ xui xẻo này, không thể nằm lên giường của cô được, chăn đệm này còn có chỗ dùng đấy!
Tô Họa lật người xuống giường, rảo bước đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, sau đó móc miếng ngọc bội trên cổ từ trong áo ra.
Chất liệu của ngọc bội là dương chi bạch ngọc thượng hạng với họa tiết đám mây may mắn, mặt sau khắc chữ “Tô”.
Ban đầu cũng chính vì chữ này nên lúc sư phụ đặt tên cho cô, mới dùng họ “Tô”.
Cô nhanh chóng cắn ngón tay và nhỏ máu lên ngọc bội.
Rất nhanh, máu bị ngọc bội hấp thu, sau đó hóa thành một tia sáng trắng chói mắt bay thẳng đến chỗ xương quai xanh của Tô Họa rồi biến mất.
Tô Họa quay mặt vào gương kéo cổ áo ra xem. Quả nhiên, trên đó có thêm một vết bớt hình mây may mắn.
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.