Nhưng trong mắt Lâm Cảnh Lịch, ý kiến của Lâm Hãn căn bản không được tính. Một thiếu niên còn vài tháng nữa mới tròn mười lăm tuổi sao có thể suốt ngày ở nhà mà không đến trường cho được.
Trước đây làm thủ tục bảo lưu cho nó là vì đang trong giai đoạn chuyển giao, không đặt nó dưới mắt mình 24/24 thì không yên tâm. Nhưng nhìn trạng thái tinh thần của Lâm Hãn hiện giờ thì đừng nói là đi học, bắt nó đi thi đại học luôn cũng dư sức.
Thấy Lâm Hãn giữ vẻ mặt “phản kháng ôn hòa”, Lâm Cảnh Lịch đứng dậy, dùng khí thế áp đảo con trai: “Ba có thể trói con về nhà thì cũng có thể trói con đến trường. Con thử nghĩ lại xem nên trả lời ba thế nào cho đúng.”
Lâm Hãn lộ vẻ giằng co. Thiếu niên tầm tuổi này đều rất trọng sĩ diện. Nếu thật sự bị trói đến trường thì cậu ta còn mặt mũi nào nữa.
Nhưng cậu ta thực sự không muốn đi học, các chương trình ở trường cậu ta đều đã tự học xong từ sớm rồi. Hơn nữa Lâm Hãn vốn chín chắn sớm nên không thể chơi chung được với đám nhóc con nửa nạc nửa mỡ ở trường.
Thế nhưng chẳng còn cách nào, thấp cổ bé họng đành phải cúi đầu, cuối cùng Lâm Hãn đành phải tạm biệt Lâm Quốc Thịnh, Dương Ngọc Anh và Phì Phì rồi miễn cưỡng bị Lâm Cảnh Lịch áp giải đến trường.
Cậu ta vừa đi vừa lầm bầm: “Chính ba dạo này cũng hở ra là về nhà thăm nhà đấy thôi, thượng bất chính hạ tắc loạn, vậy mà còn nói con.”
Lâm Cảnh Lịch nghe vậy liền đẩy gọng kính, coi như không nghe thấy lời Lâm Hãn nói mà chẳng chút chột dạ.
Lâm Cảnh Lịch đưa Lâm Hãn đi học rồi tiện đường lên công ty. Lâm Tư Niên thì có một hợp đồng đại ngôn cần đi quay chụp. Triệu Thi Hàm – mẹ của Lâm Hãn, kể từ lúc Phì Phì tới đây đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người lần nào. Thế mà cả Lâm gia chẳng ai thấy có gì bất thường, nhóc con duy nhất thì vẫn đang ngây ngô chẳng rõ sự đời, ai nói gì bé cũng tin.
Gia đình náo nhiệt suốt mấy ngày qua, đột nhiên đi vắng nhiều người như vậy làm Lâm Quốc Thịnh bỗng thấy hơi quạnh quẽ.
Tính toán lại thì vì mải chơi với cháu mà đã mấy ngày nay ông chưa đi tìm bạn già để đánh cờ, Lâm Quốc Thịnh nghĩ một lát rồi nói với nhóc con bên cạnh: “Phì Phì, ông nội đưa con ra ngoài chơi nhé?”
Phì Phì nghiêng cái đầu nhỏ: “Ra ngoài chơi ạ?”
Bên ngoài có vui không nhỉ?
Tuy không rõ bên ngoài có gì vui hay không, nhưng Phì Phì vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay lớn của Lâm Quốc Thịnh: “Phì Phì đi chơi với ông nội ạ.”
Nói xong, nhóc con suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: “Cả bà nội nữa ạ. Không được bỏ bà nội ở nhà để đi chơi đâu.”
Câu nói này vừa vặn lọt vào tai Dương Ngọc Anh vừa từ trong nhà bước ra, bà lập tức cảm thấy đứa cháu nội này sao mà đáng yêu đến thế: “Cháu ngoan của bà ơi, lại đây bà hôn một cái nào.”
Chú tiểu thần thú vốn thích nũng nịu không hề kháng cự sự thân mật của Dương Ngọc Anh, ngược lại còn chủ động nghiêng đôi má phúng phính qua cho bà nội muốn hôn bao nhiêu tùy thích.
Hành động này khiến Dương Ngọc Anh cưng chiều đến mức chẳng biết làm sao cho xuể, hoàn toàn quên sạch sành sanh câu nói mình từng thốt ra khi lần đầu nghe Lâm Cảnh Lịch kể về sự tồn tại của Phì Phì.
Sau một thời gian chung sống, hiện tại địa vị của Phì Phì trong lòng Dương Ngọc Anh đến cả Lâm Tư Niên cũng không sánh bằng.
“Được, Phì Phì nhà ta nói là nhất. Cả nhà cùng đi.” Lâm Quốc Thịnh cười hì hì nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi cùng Dương Ngọc Anh mỗi người nắm một tay Phì Phì. Cả ba chuẩn bị sơ qua một chút rồi cùng nhau lên xe.
Người bạn già mà Lâm Quốc Thịnh định đưa Phì Phì đi thăm họ Sở, lớn hơn Lâm Quốc Thịnh vài tuổi, năm nay đã gần bảy mươi.
Sở gia và Lâm gia có thể coi là thế giao. Năm xưa khi Lâm Quốc Thịnh còn trẻ, Lâm gia từng có dạo sa sút, chính vị lão hữu này đã gạt bỏ mọi lời bàn tán, dùng thế lực của gia tộc để hỗ trợ Lâm Quốc Thịnh.
Vì vậy mà sau này khi Lâm thị dưới sự dẫn dắt của Lâm Quốc Thịnh vượt qua khó khăn, ngày càng lớn mạnh và bắt đầu bành trướng ra bên ngoài, hai nhà vẫn duy trì mối quan hệ giao hảo mật thiết trong công việc kinh doanh.