Gió nhẹ lướt qua chóp mũi, mang theo hương vị kẹo bông của bầu trời, đó là mùi táo thanh ngọt.
Cậu nhóc nằm nghiêng mặt trên gối, miệng nhỏ mấp máy, trong giấc nồng còn đưa một ngón tay trắng trẻo mềm mại vào miệng mút chùn chụt.
Đêm đó, Lâm Tư Niên, Lâm Cảnh Lịch, cả Lâm Hãn, Lâm Quốc Thịnh và Dương Ngọc Anh đều mơ một giấc mơ. Trong mơ là bầu trời kẹo bông vô tận của nhóc con, kẹo bông mang vị táo, bị một bàn tay nhỏ vô hình ngắt xuống một miếng lớn nhét vào miệng, dường như ngay cả trong hơi thở cũng thoang thoảng dư vị ngọt ngào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Quốc Thịnh – người mà mấy năm nay cơ thể vốn ngày càng suy nhược, đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngay cả những động tác múa võ trong vườn cũng dứt khoát, linh hoạt, không chút trì trệ.
Trong điều kiện cơ thể không có bệnh tật thì niềm vui chính là liều thuốc tốt nhất. Nó có thể khiến tinh thần con người phấn chấn, tưới mát mảnh tâm điền vốn đã dần khô héo theo thời gian.
Thấy Lâm Cảnh Lịch đi từ trong nhà ra, ông còn vẫy vẫy tay: “Lại đây, cùng ta so vài chiêu.”
Lâm Cảnh Lịch lắc đầu, dứt khoát từ chối lời mời của ông cụ rồi nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc cầm trên tay.
Lâm Quốc Thịnh thấy thứ trong cốc không phải là nước lọc mà Lâm Cảnh Lịch hay uống, liền hỏi: “Trong cốc đựng cái gì đấy? Không phải anh chỉ uống nước lọc thôi sao?”
Lâm Cảnh Lịch uống thêm ngụm nữa, nheo mắt thong thả đáp: “Trà táo ạ, con vừa bảo dì Vương nấu cho. Ba muốn uống thì tự vào bếp mà lấy.”
Nhắc đến táo Lâm Quốc Thịnh chợt nhớ ra, quả táo cháu nội hái hôm qua thực sự rất ngọt. Không chỉ là ngọt, mà khi ăn vào rồi ngẫm lại còn thấy nảy sinh một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. Làm cho tối qua lúc ngủ ông còn mơ thấy mình ăn cả một miệng kẹo bông vị táo.
Chỉ là không ngờ lão già này tuổi tác đã chừng này rồi mà còn mơ cái giấc mơ trẻ con toàn kẹo bông như thế.
Lâm Tư Niên và Lâm Quốc Thịnh nhìn nhau, chẳng ai đề cập đến chuyện mình nằm mơ đêm qua. Lâm Quốc Thịnh tập võ xong, làm một động tác thu thế rồi chắp tay sau lưng lững thững đi vào bếp.
“Cái gì? Con định đưa Phì Phì đi á? Không được!” Trong phòng khách, ông cụ nghe Lâm Tư Niên nói định đi liền đập bàn một cái rầm, suýt chút nữa là chỉ tận mặt Lâm Tư Niên mà mắng: Mày muốn cút thì tự đi một mình đi, để cháu nội bảo bối của ta ở lại!
Lâm Tư Niên cũng không ngờ nhóc con chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thu phục được trái tim của cả Lâm gia, từ ông cụ cho đến Lâm Hãn. Khi anh nói ra ý định này, không chỉ ông cụ trợn mắt quát tháo, mà ngay cả trong ánh mắt của Lâm Cảnh Lịch cũng lộ rõ vẻ không tán thành.
Lâm Hãn lại càng là phái hành động, cậu trực tiếp bế thốc Phì Phì đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi lên rồi chạy biến, hoàn toàn không cho ông chú út của mình thời gian để phản ứng.
Qua những ngày ở cùng nhóc con, Lâm Hãn đã hiểu rõ một điều: Chẳng biết tại sao, có lẽ là do cậu và đứa em họ này thực sự có duyên, hoặc giả là vì nhóc con quá đỗi đáng yêu khiến người ta yêu quý. Tóm lại là chỉ cần ở bên cạnh bé là lòng cậu lại thấy vui vẻ, dù có phải ngồi bón từng miếng xếp hình cho nhóc con cả buổi chiều thì vẫn thấy thoải mái, hạnh phúc hơn hẳn cái kiểu sống dật dờ, làm những chuyện điên rồ ngoài kia trước đây.
Dạo gần đây cậu đã chẳng cần Lâm Cảnh Lịch phải trói lại để ngăn mình chạy ra ngoài gây họa nữa, trái lại còn tự giác ở lỳ trong nhà để chơi cùng em nhỏ.
Dù sao trước đó Lâm Cảnh Lịch cũng đã xin nghỉ học cho cậu, ở lứa tuổi này, việc xin nghỉ vì lý do “giai đoạn chuyển giao” là cực kỳ dễ dàng. Nhà trường cũng không hối thúc, bao giờ ổn định tâm lý thì quay lại lên lớp sau.
Thực tế, nếu xét theo tình hình hiện tại thì Lâm Hãn đã có thể quay lại trường học, nhưng cậu đang cố tình từ chối nghĩ đến việc mình còn phải đi học. Lâm Cảnh Lịch không nói, cậu cũng chẳng thèm nhắc tới.
Lâm Tư Niên nhìn Lâm Cảnh Lịch đang ngồi bất động trên sofa, thậm chí chẳng buồn có ý định ngăn cản mà tức nổ đom đóm mắt: “Đó là con trai tôi, tôi mới là người giám hộ của Phì Phì, các người đang là cướp người giữa ban ngày ban mặt đấy có biết không?”