“Tiểu Diệp, cháu ở nhà à?”
Trên hành lang, Trần Đại Hà và vợ là Nghiêm Phấn ở nhà đối diện vừa đi mua thức ăn về. Cư dân trong khu chung cư này đều quen biết nhau. Trần Đại Hà là đầu bếp của một khách sạn năm sao, còn vợ ông ấy – Nghiêm Phấn à tổ trưởng tổ sản xuất của một nhà máy may mặc.
Diệp Ngọc ngẩn người một lát rồi khẽ gật đầu với họ.
“Tiểu Diệp, nén đau thương nhé.”
Diệp Ngọc nhìn Trần Đại Hà mà không nói gì, cô đã không còn quen với việc giao tiếp và tiếp xúc với người khác nữa rồi.
“Cháu định đi đâu thế? Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay là sang nhà chú ăn cơm?”
“Dạ thôi, cháu có việc phải đi bây giờ, cháu xin phép đi trước ạ.” Diệp Ngọc nói xong liền rảo bước rời đi.
Thoang thoảng phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng Nghiêm Phấn lầm bầm nhỏ to.
“Lại thành trẻ mồ côi rồi. Nhưng cái con bé này thật chẳng biết điều chút nào, suốt ngày cứ lầm lì cái mặt ra, trông thì lẳng lơ như hồ ly tinh ấy.”
“Thôi đi, bà đừng nói nữa.”
“Nói thì đã sao, chuyện con bé Diệp Ngọc là con nuôi thì cả cái khu này ai mà chẳng biết, đúng là cái thứ sao chổi, khắc chết cả ba lẫn mẹ. Nghe nói lương tháng của chủ nhiệm Diệp với chủ nhiệm Thẩm cộng lại cũng phải tầm bốn trăm triệu đấy, còn chưa tính các khoản tiền thưởng khác đâu. Ông bảo bao nhiêu năm nay hai người họ tích góp được bao nhiêu tiền chứ? Đúng là có học có khác, một tháng kiếm được nhiều tiền thế, thật bất công quá đi.”
“Đừng nói mấy chuyện này nữa, cẩn thận người ta nghe thấy.”
…
Diệp Ngọc đứng ở góc cầu thang, nghe xong những lời đầy hậm hực từ tầng trên vọng xuống, cô khẽ nhếch môi đầy giễu cợt.
Dưới bãi đỗ xe, chiếc xe ô tô cũ của ba cô vẫn đỗ ở chỗ cũ. Diệp Ngọc mở cửa xe bước vào, nhìn chiếc bùa bình an treo bên trên, vành mắt cô lại hơi ươn ướt.
“Ba mẹ, con sẽ sống thật tốt, hai người yên tâm nhé.”
Lái xe rời đi, Diệp Ngọc đi thẳng tới nhà kho. Chủ kho đã đợi sẵn ở cửa, nghe Diệp Ngọc nói muốn thuê ba tháng liền sảng khoái ký hợp đồng ngay.
Nhận chìa khóa nhà kho xong, Diệp Ngọc liền rời đi. Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là đi chợ đầu mối.
Đến chợ đầu mối, Diệp Ngọc mua một phần bánh bao nhỏ ăn vội cho xong bữa rồi bắt đầu đi khảo giá khắp nơi để chọn mua vật tư.
Đi qua vài cửa hàng, giá cả đều tương đương nhau, Diệp Ngọc chủ yếu chọn những cửa hàng bán sỉ có nguồn hàng dồi dào.