Đến nội dung chính

Chương 4

admin 507 Chữ Cài Đặt

Kiếp trước, thiên tai ập đến bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay. Diệp Ngọc khi đó vẫn còn đang ngơ ngác, đau buồn vì sự ra đi của ba nên trong nhà chẳng tích trữ được bao nhiêu lương thực. Nghĩ đến kiếp trước phải sống dở chết dở, Diệp Ngọc vuốt ve cổ tay, thầm hạ quyết tâm kiếp này cô nhất định phải sống thật lâu, thật tốt.

Ba mẹ cô cả đời cần kiệm, căn nhà hiện tại họ đang ở là một khu chung cư cũ được xây dựng từ hai mươi năm trước, nay đã được sang tên cho Diệp Ngọc. Tính thêm cả tiền trong sổ tiết kiệm và tài khoản cũng được một khoản khá lớn

Diệp Ngọc lấy giấy bút ra, bắt đầu phác thảo một bản kế hoạch sơ bộ.

Đầu tiên, cô phải tìm thợ sửa nhà để cải tạo lại căn hộ, đặc biệt là cửa ra vào, cần lắp thêm hai lớp cửa bảo vệ, ban công và cửa sổ cũng phải được bịt kín lại. Cảnh tượng bị người ta phá cửa xông vào cướp bóc ở kiếp trước cứ lởn vởn trong đầu Diệp Ngọc không sao xua đi được.
Diệp Ngọc không có ý định đến căn cứ, cô không tin tưởng bất kỳ ai. Tòa nhà chung cư này chỉ có mười hai tầng, nhà cô ở tầng mười. Kiếp trước mưa bão ngập đến tầng tám, nhà cô thuộc khu vực an toàn, thế nên cô phải phòng thủ thật nghiêm ngặt tại nhà.

Ngoài ra là các loại nhu yếu phẩm, cần phải chuẩn bị thật chi tiết: đồ ăn, quần áo, thuốc men, đồ bảo hộ, vũ khí phòng thân, thiết bị gia dụng…

Diệp Ngọc viết ra những thứ cần mua mà tay không ngừng run rẩy. Mỗi một đồng tiền đều phải tiêu vào những việc thực sự cần thiết, cô cần phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ.

Nếu cô đột ngột mua một lượng lớn vật tư, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, cô không thể thu mua ồ ạt ở cùng một thành phố được.

Sau khi lập xong bảng danh sách đơn giản, Diệp Ngọc lấy một cây kéo dưới gầm bàn trà, đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, cô gượng gạo nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Năm năm mạt thế, cô luôn phải căng thẳng thần kinh, sống một cách cẩn trọng từng li từng tí. Giờ đây nhìn thấy bản thân tràn đầy sức sống trong gương, cô vẫn có cảm giác không chân thực như đang nằm mơ.

Một nhát kéo hạ xuống, mái tóc dài bị cắt phăng ngang gáy. Nhìn mái tóc ngắn gọn gàng của mình, Diệp Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Diệp Ngọc cầm điện thoại lên mạng thuê một nhà kho, sau đó khoác lên mình chiếc áo phao, cầm điện thoại và chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.