Đến nội dung chính

Chương 3

admin 513 Chữ Cài Đặt

Kiếp trước, Diệp Ngọc cũng chỉ gắng gượng sống sót qua được nạn côn trùng, lúc đó đã là năm thứ năm sau khi thiên tai bùng phát.

Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng bình tĩnh lại để không nghĩ về kiếp trước nữa. Nhìn căn phòng quen thuộc, nghĩ đến ba mẹ, lòng cô lại đau nhói.

Diệp Ngọc là một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa mới chào đời đã bị vứt vào thùng rác, thậm chí còn chưa được cắt dây rốn.

Ba mẹ nuôi của cô đều là bác sĩ, vì lý do sức khỏe nên mẹ cô không thể mang thai. Cho đến năm bốn mươi ba tuổi, bà mới nhặt được Diệp Ngọc đang thoi thóp trong thùng rác.

Năm Diệp Ngọc mười bảy tuổi, mẹ cô qua đời vì ung thư dạ dày.

Hai năm sau, ba cô cũng ra đi theo bà. Nghĩ đến việc bản thân chưa từng phụng dưỡng họ được ngày nào, Diệp Ngọc vừa đau lòng lại vừa tự trách.
Diệp Ngọc lau nước mắt, hiệm tại cô có ba tháng để chuẩn bị. Vì sự ra đi đột ngột của ba, Diệp Ngọc từng suy sụp đến mức phải làm thủ tục bảo lưu học tập ở trường nhưng đồ đạc trong ký túc xá vẫn chưa dọn về, xem ra cô cần phải quay lại trường một chuyến.

Bước vào phòng, nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, vành mắt Diệp Ngọc đỏ lên. Là một người đã sinh tồn năm năm trong mạt thế, trái tim cô vốn đã trở nên vô cùng chai sạn và lạnh lùng, thế nhưng ba mẹ vẫn luôn là nơi mềm mại nhất trong lòng cô.

Trên bàn trang điểm vẫn còn món quà gia truyền mà mẹ chuẩn bị cho cô, đó là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích nguyên khối. Diệp Ngọc cầm chiếc vòng đeo vào tay nhưng ngay lúc đó, cổ tay cô đột nhiên truyền đến một cơn đau rát bỏng. Cô cúi đầu nhìn thì thấy chiếc vòng đã biến mất tự bao giờ, chỉ để lại một vệt đỏ mảnh như sợi chỉ.
Đồng thời, trong ý thức của cô xuất hiện một không gian chứa đồ khổng lồ.

Tim Diệp Ngọc đập thình thịch, cô đưa tay lên cắn mạnh một cái, nhìn vết răng hằn trên cổ tay mới tin rằng mình không phải đang mơ.

Diệp Ngọc cầm một chiếc lược lên, nhẩm trong đầu chữ “Thu”, chiếc lược lập tức biến mất khỏi tay cô, giây tiếp theo đã xuất hiện bên trong không gian.

Cô tiếp tục thu thêm vài thứ nữa như đồng hồ, nước nóng… Diệp Ngọc cuối cùng cũng chắc chắn rằng không gian này có thể tùy ý thu thả đồ vật theo ý nghĩ của cô, hơn nữa thời gian bên trong đó hoàn toàn ngưng động. Sực nhớ ra điều gì, cô lấy hết sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng trong nhà ra để bắt đầu kiểm kê tài sản.