Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ cô ta. Vì đang là mùa hè, Giang Nghệ mặc áo khá thoáng, nên cô chỉ cần liếc mắt đã nhìn rõ.
“Là của tôi, đúng không?”
Cơ thể Giang Nghệ lập tức cứng đờ.
Chiếc vòng cổ này là thứ cô ta tìm thấy trong hộp trang sức trên bàn trang điểm khi mới chuyển vào căn phòng ấy.
Lúc đó, cô ta còn thầm nghĩ, chẳng biết ai lại có thể bỏ quên một chiếc vòng cổ tinh xảo, xinh đẹp đến thế ở đây.
Kỷ Nhiễm chìa tay ra, lạnh nhạt nói:
“Trả lại cho tôi. Ngay lập tức.”
Lần này, Giang Nghệ tức đến mức hai hàm răng gần như nghiến chặt vào nhau. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn đành đặt đồ trong tay xuống, tháo chiếc vòng cổ ra rồi đưa cho Kỷ Nhiễm.
Kỷ Nhiễm cầm lấy sợi dây chuyền. Những viên kim cương nhỏ trên mặt dây lấp lánh dưới ánh đèn.
Ngay lúc Giang Nghệ chuẩn bị cúi xuống nhấc đồ đạc của mình lên, Kỷ Nhiễm bỗng giơ tay.
Chiếc vòng cổ vẽ một đường cong giữa không trung, sau đó biến mất ở cuối hành lang tầng hai, bay thẳng qua khung cửa sổ.
Giang Nghệ không nhịn được, hét lên một tiếng kinh hãi.
Chiếc vòng cổ ấy, mỗi lần đeo ra ngoài gặp bạn bè, cô ta đều nhận được không biết bao nhiêu lời khen ngợi. Ai nấy đều xuýt xoa rằng nó quá đẹp.
Đặc biệt, những viên kim cương nhỏ trên đó đều là kim cương thật!
Kỷ Nhiễm bình thản nhìn Giang Nghệ, chẳng có chút áy náy nào.
Cô chỉ muốn cho Giang Nghệ hiểu một điều:
“Đồ không phải của mình thì đừng có tùy tiện lấy. Mà thứ đã không thuộc về chị, chị càng chẳng có tư cách giữ lại.”
Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng, Kỷ Nhiễm vẫn sống khá yên ổn. Bởi từ sau chuyện hôm đó, Giang Nghệ cứ ru rú trong phòng, gần như chẳng chịu ló mặt ra ngoài.
Mãi đến một ngày trước khai giảng, Kỷ Nhiễm cầm theo một hũ sữa chua từ dưới lầu đi lên, vừa uống vừa thong thả bước qua hành lang thì nghe thấy tiếng khóc lóc từ phòng Giang Nghệ vọng ra.
“Trường học nhiều như vậy, tại sao lại phải để cô ta học cùng trường với con? Con không muốn! Con không muốn!”
Giọng Giang Nghệ đầy ấm ức, xuyên qua khe cửa chưa đóng kín truyền ra ngoài.
Giang Lợi Khỉ thấy con gái khóc lóc om sòm thì lập tức quát:
“Đủ rồi! Đây là ý của chú Kỷ.”
Giang Nghệ đang học Tứ Trung, một trường trung học trọng điểm ở thành phố B. Mỗi năm chỉ tiêu tuyển sinh có hạn, mức độ cạnh tranh lại cực kỳ khốc liệt. Không biết bao nhiêu phụ huynh phải vắt óc tìm đủ mọi cách chỉ mong đưa được con mình vào ngôi trường này.
Sở dĩ Giang Nghệ có thể vào Tứ Trung cũng là nhờ quan hệ của Kỷ Khánh Lễ.
Năm đó, khi Giang Nghệ thi vào cấp ba, Giang Lợi Khỉ đã ở bên Kỷ Khánh Lễ. Chỉ là khi ấy quan hệ giữa hai người vẫn chưa danh chính ngôn thuận.
Vì muốn bù đắp cho Giang Lợi Khỉ, Kỷ Khánh Lễ đã ra tay sắp xếp cho Giang Nghệ vào Tứ Trung, dù điểm thi của cô ta còn kém khá xa tiêu chuẩn của trường.
Còn bây giờ, Kỷ Nhiễm đã đến thành phố B học tập, việc cô vào Tứ Trung vốn là chuyện hiển nhiên.
“Nếu cô ta học cùng trường với con, con sẽ không đi học nữa!”
Giang Nghệ nghiến răng nói, giọng đầy quyết liệt.
Lần này Giang Lợi Khỉ không còn chiều theo cô ta nữa. Bà ta sa sầm mặt, trừng mắt nhìn con gái:
“Câm miệng! Con còn làm loạn cái gì nữa? Nó là con gái ruột của chú Kỷ! Con thật sự nghĩ chỉ cần gọi ông ấy một tiếng ba thì mình có thể đánh đồng với Kỷ Nhiễm sao?”