Giang Nghệ thấy mẹ bị trách móc, lập tức bất bình, vội lên tiếng bênh vực:
“Ba, ba đừng trách mẹ! Mẹ cũng chỉ vì quá lo lắng nên mới như vậy thôi.”
Giang Nghệ vừa nói như vậy, Kỷ Khánh Lễ đương nhiên sẽ hỏi cho ra lẽ.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Hôm nay mẹ đã dặn tài xế đi đón Kỷ Nhiễm từ sớm, vậy mà chị ấy lại không chịu ngồi xe của tài xế về nhà, chẳng biết một mình chạy đi đâu chơi, hại cả nhà lo lắng đến tận bây giờ!”
Giang Nghệ nhanh mồm nhanh miệng, lập tức kể tuốt tuồn tuột chuyện ở sân bay, đến mức Giang Lợi Khỉ muốn ngăn cũng không kịp.
Quả nhiên, nghe xong, Kỷ Khánh Lễ lập tức cau mày. Ông quay sang nhìn Kỷ Nhiễm.
“Nhiễm Nhiễm, sao con không đi xe của tài xế?”
Kỷ Nhiễm khẽ cười, thong thả kể lại chuyện mình lên nhầm xe ở sân bay. Sau đó, cô dịu dàng nói:
“Ba đừng trách chú tài xế. Là con tự mình lên nhầm xe thôi.”
Kỷ Khánh Lễ chợt quay sang nhìn Giang Lợi Khỉ, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt.
Lúc này, Giang Lợi Khỉ mới nhớ ra Kỷ Khánh Lễ từng dặn bà ta đích thân đến sân bay đón Kỷ Nhiễm. Chỉ là bà ta cảm thấy một người lớn như mình đi đón một đứa trẻ thì có phần mất mặt, nên mới không chịu đi.
Thật ra, Kỷ Khánh Lễ cũng chẳng quá để tâm chuyện Giang Lợi Khỉ có đích thân đón Kỷ Nhiễm hay không. Điều khiến ông không vui là bà ta dám làm trái ý mình.
Biết lúc này càng giải thích càng dễ mắc lỗi, Giang Lợi Khỉ vội chuyển chủ đề:
“Nhiễm Nhiễm ngồi máy bay lâu như vậy, chắc cũng mệt rồi. Hay là cứ để con bé về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Nói rồi, bà ta đứng dậy, nhiệt tình tiếp lời:
“Đi thôi, dì đã chuẩn bị phòng mới cho con rồi.”
Thế nhưng, Kỷ Nhiễm lại đặc biệt nhạy bén nghe ra hai chữ “phòng mới”.
Tuy cô ít khi đến thành phố B, nhưng cũng không phải chưa từng tới đây. Trước kia, cứ đến kỳ nghỉ, thỉnh thoảng cô lại sang ở vài hôm. Trong căn biệt thự này, cô vốn có phòng riêng.
Đã chuẩn bị phòng mới cho cô, vậy căn phòng cũ đâu rồi?
Kỷ Nhiễm đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Giang Lợi Khỉ đi được hai bước mới phát hiện cô không theo sau, bèn quay đầu hỏi:
“Sao thế, Nhiễm Nhiễm?”
“Cháu nhớ trên tầng hai có một căn phòng của mình mà.”
Kỷ Nhiễm nói bằng giọng bình thản, chẳng nhanh chẳng chậm.
Vừa nghe câu này, tim Giang Nghệ đã suýt nhảy lên tận cổ họng.
Căn phòng của Kỷ Nhiễm hiện giờ đang bị cô ta chiếm mất. Ngay từ ngày đầu chuyển đến đây, Giang Nghệ đã mê tít căn phòng ấy.
Rèm cửa hai lớp màu hồng phấn điểm ren, chiếc đèn chùm lông vũ trong phòng, cùng tấm thảm lông dài màu trắng ngà trải kín sàn. Chỉ cần đặt chân lên, cô ta đã có cảm giác như đang giẫm trên mây, mềm mại đến mức chẳng muốn nhấc chân lên nữa.
Lần trước, khi nghe tin Kỷ Nhiễm sắp chuyển đến, Giang Lợi Khỉ từng nhắc cô ta trả lại phòng. Nhưng Giang Nghệ khóc lóc, làm ầm lên một trận, khiến bà ta hết cách, đành chuẩn bị cho Kỷ Nhiễm một căn phòng khác.
Hai mẹ con vốn tính toán rằng, cứ để Kỷ Nhiễm lên tầng xem phòng mới trước, gạo đã nấu thành cơm rồi, dù cô có muốn làm ầm lên cũng chẳng còn cách nào.
Ai ngờ cô lại thẳng thừng hỏi chuyện này ngay trước mặt Kỷ Khánh Lễ.
Giang Lợi Khỉ lập tức trở nên lúng túng.