Đến nội dung chính

Chương 5: Thiên sứ sa bẫy

admin 1.031 Chữ Cài Đặt

Bên ngoài khuôn viên khoa Hội họa, chim kêu lảnh lót, lá cây ngô đồng tung bay tạo nên những tiếng xào xạc dưới bước chân người qua đường.

Có một chiếc Koenigsegg CCXR Trevita màu trắng kim loại đỗ ngay trước cổng khuôn viên, thân xe thấp sát mặt đất, đường nét sắc gọn như được mài ra từ ánh sáng. Dưới nắng, lớp sợi carbon ánh lên thứ sắc lạnh hiếm thấy, khiến người ta khó lòng rời mắt.

Người đàn ông ưa nhìn đứng nghiêm túc bên cạnh chiếc xe, dáng người thẳng tắp, khí chất khác hẳn sinh viên trường học, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua từng tốp người, tìm kiếm ai đó giữa đám đông.

Tất cả mọi người đều bị chiếc xe sang trọng này thu hút, ai cũng dừng bước chân nán lại nơi này, tò mò không biết họ đang chờ ai.

Bỗng dưng người đàn ông đó tiến về phía một người, cung kính cúi đầu chào, giải thích cái gì đó, sau đó lịch sự mở cửa xe mời cậu lên.
Khi bóng dáng chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn, một đám sinh viên tụm năm tụm bảy thảo luận bàn tán, có người đã lén chụp ảnh từ trước, vội vàng mở ra phóng to ảnh lên ngắm nghía.

– Trời ơi, các cậu có biết hãng xe đó là gì không? Là Koenigsegg đó! CCXR Trevita ấy trời ơi, trên thế giới chỉ sản xuất hai chiếc duy nhất, vậy mà một chiếc lại xuất hiện ngay trước cổng trường mình…

Giọng nói nam sinh hạ thấp xuống, vừa phấn khích vừa không dám tin.

– … Nghe nói mỗi chiếc đều được phủ sợi carbon xử lý kim cương, không phải có tiền là mua được đâu.

– Tôi từng thấy hình trên tạp chí xe rồi, hình như lúc đấu giá giá đã hơn bốn triệu đô?

– Không chỉ tiền đâu, còn phải có thân phận. Koenigsegg đâu bán đại trà.

– Thế thì người ngồi trên xe chắc cũng không phải hạng thường.
– Mà hình như cái cậu đó trông quen quen. Á, không phải là cậu ấy là sinh viên được bình chọn là Omega đẹp nhất trường của khoa tụi mình học kỳ này sao?

– Là cậu ấy à? Tôi nhớ rồi, da trắng đến mức nhìn xa cũng nổi bật.

– Nghe nói có mấy tin đồn không mấy hay ho về cậu ấy.

– Omega đẹp như vậy, lại được xe kiểu này đón, bảo không có chuyện thì ai tin.

– Cũng phải thôi, người ta được ông lớn đứng sau bao nuôi mà.

– Suỵt, nhỏ thôi.

– Nhưng mà…

– Nếu là thật, thì ông lớn đó đúng là chịu chi. CCXR Trevita cơ mà.

Tuy trong giọng nói nồng nặc mùi ghen tị nhưng phải nói, omega đó rất đẹp, đẹp một cách vô thực khiến người ta ngộp thở, nước da trắng ngần, dáng người mảnh khảnh, tính cách lại rất mềm mại, ai nhờ gì cũng làm, không hề tỏ ra tức giận.

*

Trên xe.

– Ý Ý.

Thẩm Ý mơ màng không hiểu cách gọi có phần quá mức thân mật này của Cận Lẫm.
Cận Lẫm thấy biểu cảm này của cậu thì khẽ cong khóe miệng, lộ ra ánh mắt ôn nhu thường ngày của Cận Triêu, không phải dáng vẻ đáng sợ của ngày hôm đó. Nhưng ở nơi cậu không nhìn thấy, hắn đã khôn khéo che giấu đi sự tàn ác nơi đáy mắt.

– Cận Triêu có việc đột xuất, nhờ tôi đón em.

Thẩm Ý thoáng bối rối nhưng không hề nghi ngờ lời hắn nói. Bởi vì giữa cậu và hắn không thân thuộc đến nỗi cần phải lừa gạt cậu. Với lại hôm nay cậu và Cận Triêu vốn cũng có hẹn mà.

– Dạ.

Nói xong Thẩm Ý gượng gạo quay mặt về phía cửa kính xe, cho nên không nhìn thấy biểu cảm của Cận Lẫm, khóe miệng hắn đang cong lên.

Không khí trong xe lại rơi vào im lặng, không ai tiến tới bắt chuyện nữa.

Xe cứ thế chạy về phía trước, Thẩm Ý phát hiện xe đang vòng qua mấy con phố trung tâm quen thuộc rồi rẽ vào một con đường nội bộ ít người qua lại, hai bên là hàng cây cao che kín tầm nhìn. Qua cổng kiểm soát, bên trong là một tứ hợp viện cải tạo, tường xám mái ngói, sân rộng lát đá, hành lang gỗ bao quanh. Diện tích lớn đến mức nuốt trọn cả một con phố.

Thẩm Ý nghi ngờ, dù biết nhà họ Cận có tiền nhưng cậu lại không ngờ lại giàu có đến nhường này.

Đến nơi, Cận Lẫm lịch thiệp bước xuống trước mở cửa xe cho cậu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm, cho nên Thẩm Ý không có nghi ngờ gì nhiều.

– Ý Ý, tôi đưa em vào.

Bầu trời âm u, ánh sáng xám đục phủ xuống mái ngói đen.

Tứ hợp viện trải dài bốn phía, hành lang mái che chạy vòng quanh, cột gỗ sơn sẫm màu nối tiếp nhau, kéo thành một dải rất sâu. Đèn treo dưới mái hiên đã bật, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống nền gạch.

Thẩm Ý mím môi, lẽo đẽo đi theo sau Cận Lẫm, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hai người không ai nói với nhau câu nào, chỉ còn tiếng bước chân vọng trên nền gạch khiến cậu càng lúc càng thấy mất tự nhiên.

Chỉ là một buổi hẹn hò giống như mọi khi thôi mà, anh Cận Triêu thường sẽ dẫn cậu đến nhà hàng hoặc đi xem phim, chứ không cần đến một nơi trang trọng như này, lại còn nhờ Cận Lẫm đến đón cậu nữa.

Thẩm Ý có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau Cận Lẫm mà hoàn toàn quên mất dáng vẻ bị người đàn ông này dọa sợ nhũn cả chân ngày hôm đó.

Cuối cùng Cận Lẫm dẫn cậu đến một căn phòng được trang trí hết sức ám muội.

…

*Koenigsegg CCXR Trevita: là một siêu xe hypercar phiên bản cực kỳ giới hạn của hãng Koenigsegg (Thụy Điển). Chỉ sản xuất 2 chiếc trên toàn thế giới.