Đến nội dung chính

Chương 3: Tin đồn

admin 948 Chữ Cài Đặt

Sau buổi lễ, sinh viên lần lượt rời hội trường.

Thẩm Ý ôm tập vẽ, cúi đầu bước nhanh rẽ sang lối đi rợp bóng cây.

Cậu không biết, không hề biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân mình, chậm rãi và kiên nhẫn giống như đang cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu.

Phòng hiệu trưởng.

Mồ hôi trên trán hiệu trưởng túa ra rất nhiều, ông vẫn treo nụ cười tươi lấy lòng hỏi:

– Cậu Cận, ngài có cần tham quan thêm không?

Cận Lẫm nhìn theo bóng lưng nhỏ dần của Omega, một lúc lâu sau mới lạnh giọng đáp lại:

– Ừ.

Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung:

– Bắt đầu từ khoa Hội họa đi.

…

Những thay đổi diễn ra rất chậm, chậm đến mức không ai có thể chỉ ra được điểm bắt đầu.

Cận Lẫm ngồi trong xe, cửa kính hạ xuống một nửa nhìn về phía cổng trường.

Giờ tan học, sinh viên lục tục đi ra, tiếng nói chuyện lẫn trong gió.
Cận Lẫm không cần tìm bởi vì Thẩm Ý luôn xuất hiện trong tầm kiểm soát của hắn.

Cậu nhỏ bé, chậm chạp, khác biệt với đám đông.

Bước chân cậu do dự, mỗi lần rẽ hướng đều cần lấy hết can đảm. Vai cậu hơi rụt lại, ôm chặt tập vẽ trước ngực, ánh mắt luôn nhìn xuống đất.

Cận Lẫm nhìn thấy hết, tim đập dồn dập, hắn muốn kéo cậu đi nhanh hơn, muốn ép cậu ngẩng đầu, muốn biết nếu bàn tay mình đặt lên gáy cậu, cậu sẽ run rẩy đến mức nào.

Thư ký Tống ngồi ở phía ghế phụ nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo này của hắn cũng bị dọa sợ, không dám nhìn thẳng.

– Buổi thực hành chiều mai, đổi phòng.

– Phòng nào ạ?

– Phía tây.

Tâm trạng Cận Lẫm rất tốt, hắn rất thích cảm giác này, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Bây giờ thì lại có thêm vật nhỏ ngon miệng hợp với khẩu vị của hắn. Một vật nhỏ ngây thơ thuần khiết như một tờ giấy trắng, trải qua vài lần huấn luyện sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ về hắn, dựa dẫm vào hắn, cả tâm hồn lẫn thể xác đều chỉ có một mình hắn, như vậy thật tốt.
…

Thẩm Ý dần dần bị cô lập, lúc đầu sẽ có một vài bạn học bắt chuyện nhờ vả cậu, nhưng dạo này bọn họ luôn giữ khoảng cách với cậu, ánh mắt nhìn cậu mang theo thứ gì đó rất mơ hồ, tò mò, dè chừng, thậm chí là tránh né. Có người cười nhỏ phía sau lưng cậu, có người im lặng khi cậu đến gần.

– Là cậu ấy đấy.

– Thật á, nhìn thế nào cũng không giống lắm, cậu chắc chắn chưa đấy?

– Là cậu ấy thật mà, Omega xinh đẹp nhất trường mình ngoài cậu ấy ra xem còn ai đẹp được như vậy, đồ ngốc nghếch.

– Cậu nói ai ngốc hả, muốn chết à? Chậc, mà nhìn không ra đấy, trông hiền lành vô hại vậy mà…

– Thế nên bảo cậu ngốc thì giãy lên, chỉ với khuôn mặt kia của cậu ấy thôi cũng khiến bao người chết mê chết mệt rồi thì đâu lạ gì việc đi cửa sau.

– Ừ, cũng đúng. Chết, cậu ấy đang nhìn về phía này, mau đi thôi.
Thẩm Ý ngơ ngác nhìn về bóng dáng hai bạn nữ vừa nãy đang xì xầm nói về cậu, mặc dù cậu không cố ý muốn nghe lén nhưng giọng của hai bạn nữ ấy rất to, giống như muốn để cậu nghe thấy vậy.

Nhưng bọn họ đang nói về vấn đề gì vậy?

Sao cậu không nghe hiểu lọt một từ gì, bọn họ là đang nói cậu sao?

Ngột ngạt quá! Phải chăng cậu đã làm điều gì sai sao?

…

– A, kia kìa, là cậu ấy đấy.

– Đâu, đâu…

– Trời ơi, đẹp thật đấy, phải tôi thì tôi cũng cam tâm lên giường với ông lớn thôi, haha.

– Hừ, thế thì tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa, như vậy rất rẻ tiền.

– Hahaha.

– Hừ, nghe bảo chỉ cần cho cậu ấy tiền thì cậu ấy đều sẽ lên giường với người đó.

– Còn có chuyện tốt như vậy sao? Vậy tớ cũng phải mau xếp hàng lấy lượt thôi nhỉ, hehe.

– Cậu thích chết à, nếu cậu dám lên giường với cậu ta, tôi sẽ nói cho dì biết cậu ngủ với một omega không sạch sẽ, ai cũng lên giường được.

– Ấy, đừng mà, tôi chỉ nói đùa thôi mà, hehe.

…

Tin đồn lan ra rất nhanh.

Omega đẹp nhất khoa Hội họa lên giường với một ông lớn để dành lấy suất học bổng, giảng viên cũng rất ưu ái quan tâm đến cậu.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý*.

Đối với các bạn học khác thì chỉ đang hóng drama ngày thường, còn đối với những sinh viên top đầu đánh nhau sứt đầu mẻ trán tranh giành học bổng thì ghen tỵ đến đỏ mắt, thêm nếm đồn thổi càng thêm ác ý.

Tính cách Thẩm Ý vốn rất mềm yếu, một tuần trải qua sự bạo lực lạnh đến từ bạn học khiến Thẩm Ý buồn tủi, nhiều lúc không kiềm chế được mà trốn trong nhà vệ sinh khóc nức nở.

Cận Lẫm nghe trợ lý báo cáo, khóe môi cong lên.

Thẩm Ý đúng như hắn dự đoán, thực rất thuần khiết, khiến hắn yêu thích không thôi.

…

(1) Người nói vô tình, người nghe hữu ý: Người nói không có ý gì sâu xa, nhưng người nghe lại để tâm, suy diễn, hoặc bị tác động mạnh bởi lời nói đó.