Đến nội dung chính

Chương 1: Xác định con mồi

admin 581 Chữ Cài Đặt

Hội trường Đại học Mỹ thuật Thanh Dư.

Nắng đầu thu xuyên qua những khung cửa kính trong suốt, hắt loang lổ trên những phiến đá xám cũ kỹ. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi sơn dầu còn sót lại từ các phòng thực hành mở cửa sổ.

Buổi lễ tiếp nhận tài trợ được tổ chức đơn giản trong hội trường phụ, nhóm sinh viên năm nhất ngồi ngay ngắn nhưng sự lạ lẫm với môi trường mới khiến họ không giấu nổi vẻ hiếu kỳ, cứ tranh thủ rầm rì giới thiệu làm quen. Tiếng thì thầm xôn xao xen lẫn sự hồi hộp mơ hồ khiến không khí trong khán phòng vừa náo nhiệt lại vừa có chút căng thẳng.

Cận Lẫm đi đầu bước vào, những tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên giống như bị ai đó ấn nút tắt tiếng. Mọi người đồng loạt ngừng lại, không chớp mắt mà nhìn về phía hắn.

Các thầy cô ngày thường ít khi cười nói, hôm nay lại treo nụ cười chuyên nghiệp vây quanh người đàn ông. Hắn đi đâu, họ theo đến đó, ân cần chu đáo, khiến người ta cảm giác hắn giống như hoàng đế đi tuần, các quan thần khúm núm vây quanh.
Trợ lý của Cận Lẫm theo sau, cầm bảng kế hoạch tài trợ im lặng quan sát.

– Cậu Cận.

– Ngài Cận.

– Rất vinh hạnh được đón tiếp ngài.

Hiệu trưởng tiến lên phía trước nửa bước, tay đặt trước bụng, lưng hơi cúi.

Cận Lẫm hờ hững gật đầu đáp lại, ánh mắt hắn lãnh đạm quét qua những hàng ghế sinh viên nhìn những gương mặt trẻ tuổi nhạt nhòa kia.

Vô vị, ồn ào giống một lớp màu nền thừa thãi.

Thế nhưng ngay khi định dời mắt đi, bước chân hắn đột ngột dừng lại, tim khựng lại một nhịp rồi đập mạnh đến mức khó chịu nhưng không giống như phát bệnh.

Ở hàng ghế gần cuối sát lối đi có một vật nhỏ dù đang cúi gằm mặt, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình nhưng vẫn không thể nào che lấp đi được vẻ đẹp đó. Da cậu rất trắng, giống sứ ngọc nung lạnh, hai tay nghiêm túc đặt trên đầu gối giống học sinh lớp một, trông có chút buồn cười.
Một bạn nữ ngồi bên cạnh vô tình huých nhẹ vào cánh tay cậu khiến cậu giật nảy mình, bối rối thu tay lại chặt hơn.

Nhát thật đấy.

Cận Lẫm nheo mắt, hắn nhạy bén nhận ra trong hàng ghế đã có vài Alpha bắt đầu liếc nhìn về phía đó, mặt đỏ bừng lên, xoay trái xoay phải, thậm chí còn rướn người lên phía trước gọi thêm bạn mình nhìn về phía Omega xinh đẹp kia.

Ánh mắt tò mò quá mức lộ liễu, ngạc nhiên có, thèm khát có, mãi một lúc lâu mới chịu luyến tiếc dời đi.

Hắn rất khó chịu, là vì liên quan đến Omega kia sao?

Đột nhiên một mùi linh lan rất nhạt, gần như bị không khí và tạp chất che lấp hoàn toàn nhưng vẫn len lỏi qua kẽ hở chạm thẳng vào thần kinh Cận Lẫm.

Cận Lẫm cảm thấy cổ họng khô rát, mùi hương ấy sạch sẽ và non nớt đến mức khiến bản năng tàn bạo trong hắn trỗi dậy, thôi thúc hắn chà đạp và hủy hoại nó.
Ánh mắt hắn lóe lên giống như một con thú vừa xác định được con mồi.