Diệp Chi Dao vội vàng ngậm miệng.
Hắn làm ngựa hoảng sợ lúc nào chứ? Rõ ràng là tên Vương công tử kia thả ngựa chạy điên cuồng giữa phố, suýt dẫm chết người.
Hắn mới cầm khúc gỗ đánh gục con ngựa để tự vệ mà thôi.
Họa Bình đứng cạnh nhanh nhạy lên tiếng hòa giải: “Đại tiểu thư nói đúng lắm. Vương gia kia chỉ là đám địa chủ cỏn con, làm sao tính là quý nhân? Xuất thân thấp hèn, xách giày cho Diệp gia chúng ta còn không xứng, người đừng vì loại người này mà bực mình.”
Diệp Chi Dao mượn đà xua tay, ra vẻ chán ghét: “Được rồi, phạt cái gì mà phạt? Lui xuống đi, gọi đại phu tới xem qua. Tránh ra, đừng cản đường ta.”
Hộ vệ ngoài miệng hô to tạ ơn, nhưng trong lòng lại lầm bầm chửi rủa tên tạp chủng này mạng lớn.
Hắn ta thô bạo nhấn đầu thiếu niên dập đầu, rồi lôi kéo hắn sang một bên.
Lần này Tạ Vô Cữu không hề phản kháng.
Lời nói dang dở của thiếu nữ cứ văng vẳng bên tai hắn.
Hắn lẳng lặng cụp đôi mắt hai màu, thầm nghĩ: Mạng của quý nhân, xem ra cũng chẳng đáng giá lắm.
Giải quyết xong rắc rối trước cổng, Diệp Chi Dao lê bước chân nặng nhọc vào trong phủ đệ cũ.
Nàng mệt mỏi xua tay đuổi hết hạ nhân ra ngoài, ngồi phịch xuống ghế, cả người lạnh toát.
Lúc này, nàng nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng ban nãy trong ký ức của nguyên chủ.
Chỉ vì tên Vương công tử kia xót ngựa, vung roi định đánh Tạ Vô Cữu, nguyên chủ phẫn nộ vì gia nô nhà mình bị kẻ khác ức hiếp, liền giật lấy roi tự tay đánh hắn.
Thiếu niên cuộn tròn trong góc phố, tiếng xé gió rít lên, ngọn roi quất mạnh xuống tấm lưng gầy gò nhô cả xương qua lớp áo mỏng manh.
Mà đầu roi bên kia, lại nằm gọn trong tay nàng.
Diệp Chi Dao ôm lấy đầu.
Một người cả đời chưa từng to tiếng với ai như nàng, vừa xuyên qua đã vướng vài cảnh đánh người tàn nhẫn như vậy.
Nàng thật xui xẻo khi xuyên thành một bia đỡ đạn trong quyển sách này.
Cha làm quan Tư đồ uy vũ, mẫu thân là quý nữ thế gia, nàng vốn nên được nuông chiều hạnh phúc, nhưng từ khi kế mẫu vào cửa sinh ra đệ đệ, nàng liền mất đi chỗ đứng.
Vì lỡ tay làm đệ đệ bị thương, nên nàng bị đuổi về quê hối lỗi.
“Ục ục…” Bụng nàng bỗng sôi lên ùng ục.
Mấy ngày nay trên đường đi, nguyên chủ hờn dỗi không có ăn được bữa ăn đàng hoàng, Diệp Chi Dao lập tức gọi người dọn cơm.
Phòng bếp luôn giữ lửa, chỉ một lát sau, trên bàn đã bày kín cao lương mỹ vị.