Đến nội dung chính

Chương 36

admin 993 Chữ Cài Đặt

Drester chưa bao giờ cảm thấy yêu thích trẻ con như khoảnh khắc này. Để bày tỏ nỗi nhớ đối với cô bé, ma cà rồng vốn chưa từng lấy lòng bất kỳ ai đã liên tục nói những lời ngọt ngào suốt ba phút, nghe chẳng khác nào một bài thơ dài, mới miễn cưỡng giải tỏa được sự kích động trong lòng.

Mặc dù chẳng hiểu y đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt dịu dàng của y, đôi mắt em bé cong lên, cười tươi.

Sau khi cố gắng đè nén cảm xúc kích động, Drester mới có thời gian quan sát Inia. Xem ra khoảng thời gian này em bé phát triển rất tốt, cô bé đã lớn lên rất nhiều so với lần gặp trước, cũng không còn gầy yếu như một chú mèo con nữa.

Trái ngược với trạng thái khỏe mạnh của Inia, suốt hai tháng không gặp nhau khiến cảm xúc của Drester vẫn luôn không ổn định. Dường như tinh thần của y lại tích tụ thêm một tầng tuyết đen dày đặc.
Bụng bé con lại bắt đầu réo ùng ục.

Cô bé tiến lại gần lãnh chúa ma cà rồng, lại muốn lén cắn vào cổ y giống như lần trước, nhưng Drester đã kịp thời phát hiện và kéo cô bé ra xa.

Y đoán rằng Inia có thể xuất hiện ở thế giới của mình và những boss khác trong mơ chính là để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng có thể hấp thụ. Nếu đã ăn no, cô bé sẽ rời đi luôn giống như lần trước, vì vậy y phải nghĩ cách kéo dài thời gian cô bé ăn uống.

Inia bị giữ khoảng cách liền cử động chân, không chịu yên mà giãy giụa trong tay y.

“Ư ư, đói.”

Ma cà rồng suy nghĩ một lát, y thử đặt ngón tay lên bàn tay nhỏ bé của Inia, chủ động truyền sức mạnh cho cô bé.

Chiếc bánh kem sô-cô-la thơm ngon quen thuộc lại được em bé hấp thụ, nhưng lần này là thông qua việc ngón tay chạm vào nhau. Đúng là cách này có thể thực hiện, hơn nữa còn thuận tiện kiểm soát hơn.
Chỉ là Inia vốn đã quen dùng miệng để ăn, lần này chẳng ăn được thứ gì, nhưng đúng là tinh thần của cô bé đã hấp thụ được dinh dưỡng… Cảm giác hành động và linh hồn không thống nhất với nhau vô cùng kỳ lạ, khiến cả người bé con ngây ra.

Cô bé cúi đầu nhìn thủ phạm gây ra chuyện này, đột nhiên “a ô” một tiếng rồi nhét ngón tay của Drester vào miệng mình. Sau khi bé con trở lại với cách ăn uống quen thuộc, thanh niên lập tức nhận ra nguồn năng lượng tiêu cực trong ý thức của mình đang nhanh chóng thoát đi ngoài tầm kiểm soát.

“Inia, đợi một chút…”

Ma cà rồng không ngờ lực hút của một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu khi bú lại mạnh đến vậy. Sợ làm cô bé bị thương, lần đầu tiên y còn không thể rút ngón tay về thành công, phải đến lần thứ hai mới có thể đoạt lại “thức ăn” từ miệng bé con.
Inia liếm liếm môi, cô bé đã lớn thêm một chút, lượng ăn cũng nhiều hơn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô bé đã hấp thụ ít nhất lượng sức mạnh mà bình thường phải mất bốn, năm ngày mới có thể hấp thụ hoàn toàn.

Đại công tước ma cà rồng nghiêm túc dạy dỗ cô bé: “Không được ăn ngón tay, của ai cũng không được, biết chưa?”

Trong hai tháng này, ngoài việc nghiên cứu liên kết tinh thần, y còn sai những quái vật dưới trướng đi tìm hiểu kinh nghiệm liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Y muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với bé con, tất nhiên phải nghiêm túc nghiên cứu mọi phương diện trong quá trình chung sống với cô bé.

Mặc dù đại công tước ma cà rồng hoàn toàn không giỏi chuyện này, nhưng y đã quyết tâm dùng thái độ theo đuổi sức mạnh để đối đãi với Inia, ít nhất cũng phải vượt qua tên xấu xa đang cướp bé con của mình kia.

Những sinh vật bất tử nhận được mệnh lệnh đều ngơ ngác hỏi nhau, cuối cùng thật sự tìm được một cặp mẹ con xác sống.

Hai mẹ con chết trong một trận ôn dịch, rồi trong quá trình tử vong lại bị nhiễm virus xác sống và sống lại. Ngoài việc hành động chậm chạp và diện mạo không được đẹp mắt cho lắm, cuộc sống của hai mẹ con trong lãnh địa của Drester cũng coi như khá ổn.

Bởi vì sẽ vĩnh viễn giữ nguyên độ tuổi trước khi chết, nên bé xác sống mãi mãi chỉ có hai tuổi. Điều này khiến mẹ của cậu bé có những hiểu biết vô cùng sâu sắc về việc chăm con, thậm chí nhờ vậy còn có được cơ hội lên tầng cao nhất của lâu đài để diện kiến lãnh chúa.

Đối với những sinh vật bất tử của thế giới này, đây chính là một vinh dự cực kỳ to lớn. Lúc xác sống mẹ trở về, bà ấy ôm con mình đi vòng quanh toàn bộ trang viên, cứ như đang hỏi: “Làm sao các người biết tôi đã đi gặp lãnh chúa?”

Rất nhiều bộ xương ghen tị đến mức đầu cũng rơi xuống. Yêu tinh nhỏ biến thành chim nhỏ, cố tình tha mất chiếc mũ của cậu bé xác sống. Những hồn ma thì lớn tiếng bàn luận về việc vài trăm năm trước chúng đã diện kiến lãnh chúa như thế nào.

Trang viên ồn ào náo nhiệt suốt mấy ngày, mãi đến khi phó bản làm mới, mọi người đều quên mất chuyện này thì nơi đây mới yên tĩnh trở lại một lần nữa.