Hai người thấp thỏm nhìn cô bé, sợ rằng cô bé vừa chuyển hướng sự chú ý sẽ vô tình va người vào chiếc hòm.
Kết quả cô bé lại run rẩy bước về phía họ hai bước, sau đó lại ngồi xuống đất một lần nữa. Nhìn thấy Inia an toàn hạ cánh, lúc này hai đứa trẻ mới thở phào nhẹ nhõm, niềm vui trong lòng lại trào dâng một lần nữa.
“Inia, em giỏi quá, em là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời!” Kẹo Đậu mặc kệ đôi môi bị tát đến đỏ ửng, vừa xoa đầu em bé vừa vui vẻ nói, Tiểu Thi cũng không nhịn được hôn Inia một cái thật kêu.
Buổi tối, tin tức em bé biết đứng đã truyền đến tai những đứa trẻ khác, trong căn cứ tràn ngập bầu không khí vui mừng.
Được các anh chị đang tươi cười vây quanh, Inia bình thản ngồi chơi đồ chơi, mang dáng vẻ khá giống một cao nhân thế ngoại không tranh với đời.
“Cục cưng, có thể đứng lên thêm một lần nữa không?”
Những đứa trẻ bỏ lỡ cảnh tượng buổi chiều lần lượt hối lộ em bé, hy vọng cô bé nể mặt mà biểu diễn lại một lần.
Em bé vô tội chớp chớp mắt, cô bé không hiểu lời nói và sự mong đợi của mọi người, ngược lại vì bị vây kín mít, giống như những đứa trẻ lớn lại chuẩn bị bắt cô bé về “tù” mà cô bé vội vàng bò đi.
Đúng lúc Sở Vọng bước từ cửa container vào, cậu đưa tay túm lấy, bế Inia vào lòng.
“Bây giờ em ấy vẫn còn nhỏ, không nhìn thấy cũng không cần sốt ruột. Qua một hai tháng nữa, em ấy sẽ thường xuyên đứng lên thôi.”
Nghe Sở Vọng an ủi, lúc này những đứa trẻ mới tiếc nuối gật đầu.
“Anh Sở nói đúng, rất nhanh em bé sẽ có thể đứng lên, không thiếu mấy ngày này.”
“Vẫn là anh Sở bình tĩnh nhất!”
Sở Vọng bình thản nhận lấy hộp cơm đã được hâm nóng, đưa Inia ra ngoài ăn cơm.
Để chuyện ăn uống của em bé không bị mọi người khác phát hiện, gần đây cậu đều cho cô bé ăn ở bên ngoài. Lâu dần, mọi người cũng đã quen với sở thích nhỏ này của em bé: Ăn cơm còn phải ngắm phong cảnh.
Không ai biết mặc dù vẻ ngoài của thiếu niên trông thì bình tĩnh trưởng thành đến vậy, nhưng thực ra trong lòng cậu lại vô cùng để tâm.
“Nia, lần sau khi em học được kỹ năng mới nào đó, có thể đợi đến lúc anh trai ở đây rồi hãy biểu diễn không?” Cậu vừa đút Inia ăn vừa thương lượng với cô bé.
Em bé ngẩng khuôn mặt nhỏ đáng yêu lên, vẻ mặt vô tội và nghi hoặc nhìn cậu, như thể đang hỏi: Anh đang nói cái gì vậy?
Sở Vọng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu cô bé.
Cậu không nhịn được nghĩ, nếu môi trường sống của họ bình thường hơn một chút thì tốt biết bao. Như vậy cậu không cần phải ra ngoài tìm kiếm vật tư mỗi ngày nữa, mà có thể ở bên Inia từ sáng đến tối, nhìn cô bé trưởng thành từng chút từng một, sẽ không bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá ấy.
Inia không biết rằng dưới sự ảnh hưởng của mình, lý tưởng cuộc đời của Sở Vọng đã chuyển từ việc mở cánh cửa địa ngục ra (gọi tắt là “trông cửa”), trượt dốc thành muốn làm một người anh trai toàn thời gian.
Về cơ bản năng lượng mà Inia nhận được trong biển mỗi đêm hiện giờ đều có thể được cô bé hấp thụ hết vào ngày hôm sau, vừa vặn đủ dùng. Vì vậy, Sở Vọng, người mỗi ngày đều kiểm tra trạng thái của Inia trước khi đi ngủ, vẫn không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào.
Sau khi Inia chìm vào giấc ngủ, cô bé lại đến vùng biển sâu, thành thạo vừa ăn vừa bơi một lần nữa.
Càng bơi về phía trước, cảm giác quỷ dị nguy hiểm trong vùng nước này càng trở nên nặng nề, giống như có vô số con mắt đang quan sát cô bé từ bốn phương tám hướng. Nhưng em bé hoàn toàn không hay biết, thậm chí còn phớt lờ tất cả. Cô bé giống như một chú chó con chạy về phía bát sữa của mình, trong mắt đã không còn chứa nổi bất kỳ thứ gì khác.
Dần dần, một cái bóng dài hẹp từ từ xuất hiện ở phía trước. Trong dòng nước hỗn loạn, ngày càng có nhiều năng lượng bóng tối cuộn theo dòng nước tràn về phía em bé, nhưng lần này cô bé lại không tiếp tục hấp thụ nữa.