Đến nội dung chính

Chương 7

admin 812 Chữ Cài Đặt

Mấy tháng qua tâm trạng của các cô nhi luôn rất phấn chấn. Mặc dù cuộc sống vẫn nguy hiểm, nhưng chỉ cần nghĩ đến em bé ở nhà, lúc ra ngoài tìm vật tư chúng liền có tinh thần gấp trăm lần.

Tận mắt nhìn em bé mà mình chăm sóc từ ốm yếu bệnh tật đến dần học được cách lật người rồi bò, đó là một niềm vui bất ngờ không gì sánh được. Mỗi khi cô bé học được thêm một kỹ năng, bọn trẻ đều vui vẻ suốt mấy ngày.

Sao trên đời lại có một em bé khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến vậy?

Bọn trẻ tìm được niềm vui và sự chữa lành từ Inia. Nhìn cô bé dần lớn lên, thậm chí chúng còn bắt đầu có phần mong đợi đối với tương lai.

Điều này cũng khiến việc ở lại căn cứ chăm sóc em gái trở thành công việc vui vẻ nhất đối với chúng.

Sáng nay, người ở lại trông em bé là cậu bé sáu tuổi Kẹo Đậu. Có một lần, cậu bé may mắn đổ ra được một viên kẹo đậu từ túi kẹo nhặt được. Ngay khoảnh khắc ăn viên kẹo ấy, cậu bé đã hoàn toàn bị chinh phục.
Mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời cậu bé được ăn kẹo, nhưng cậu bé thề rằng trên thế giới này sẽ không có thứ gì ngon hơn kẹo nữa! Vì nhớ mãi không quên, thậm chí cậu bé còn đổi tên mình thành Kẹo Đậu.

Thông thường Inia sẽ ngủ đến trưa, Sở Vọng cũng sẽ về nhà một chuyến vào thời điểm này.

Kết quả là hôm nay em bé tỉnh ngủ sớm hơn ba tiếng. Địa ngục nhỏ mơ mơ màng màng ngáp một cái, sau khi mở mắt, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm người gác cổng (địa ngục) trung thành của mình.

Hiển nhiên Sở Vọng – người đã nuôi trẻ đến mức quên mất bản thân từng muốn ôm boss nhí cùng chết với những kẻ khác – vẫn đang ra ngoài tìm vật tư.

Inia nằm trong chiếc nôi là thùng carton, giơ cánh tay nhỏ lên duỗi người. Không cần cô bé phát ra tiếng gọi những đứa trẻ lớn hơn, một cậu bé có đôi mắt tròn xoe đã thò đầu vào nhìn.
“Nia, em ngủ dậy rồi à! Hôm nay dậy sớm thật đấy.”

Kẹo Đậu bế em bé ra ngoài, ôm cô bé vào lòng sát người mình, yêu thích không nỡ buông tay.

Nếu nói Inia nhẹ bẫng như một chú mèo con trong tay Sở Vọng có thân hình cao gầy, thì trong vòng tay của Kẹo Đậu sáu tuổi, cô bé lại giống như một con gấu bông vừa vặn để cậu bé ôm trọn vào lòng.

Em bé cũng rất thích được mấy anh chị nhỏ tuổi ôm, cảm giác dựa vào “chiếc sofa phiên bản nhỏ” vô cùng thoải mái. Cằm và tay cô bé đều có thể đặt lên vai cậu bé, đồng thời còn có thể nhìn ngắm phong cảnh phía sau.

Hơn nữa, mặc dù mọi người đều cảm thấy em bé nhà mình rất mảnh mai gầy yếu, nhưng trên thực tế, mỗi ngày Inia đều được cho ăn no căng bụng, nhưng lại chẳng có chỗ nào để tiêu hao sức lực, nên lúc nào toàn thân cô bé cũng tràn đầy sức trâu không dùng hết.
Cô bé cứ đạp tới đạp lui trong lòng những anh chị khác, khiến bọn trẻ thường xuyên không ôm nổi cô bé. Lại thêm vẻ mặt tủi thân đáng thương của Inia, nên về cơ bản mọi người đều sẽ mềm lòng, lén lút đặt cô bé xuống để cô bé bò dưới đất một lúc.

Không giống như một người anh trai sofa cỡ lớn nào đó… Ừm, đáng lẽ nên gọi là anh trai xe buýt mới đúng. Được cậu ôm chẳng khác nào có một bức tường cao kín mít chắn sau lưng, hai cánh tay của thiếu niên lại giống như dây an toàn, giam chặt em bé đến mức dù cố gắng thế nào cô bé cũng không thể chạy về phía tự do.

Inia ngoan ngoãn ở trong lòng Kẹo Đậu nửa tiếng, cô bé là kiểu em bé cần được chú ý cao độ điển hình, vì vậy Inia rất thích khi mọi người đều bám lấy mình, đặt sự chú ý lên người mình cả ngày.

Sau khi hấp thụ đủ tình yêu thương, lại được cho ăn thêm chút cháo nhão, Inia tràn đầy tinh thần và lại muốn đi chinh phục thế giới.

“A a!”

Đôi chân nhỏ của cô bé đạp tới đạp lui, nhưng làm thế nào cũng không thể tiến gần tấm thảm, ngược lại còn bị nhấc bổng lên không trung rồi bị cậu bé đặt trở vào chiếc thùng carton.