Dựa vào sức người đi tìm thì quá khó khăn. Vũ Tình chợt nghĩ, nếu dùng máy bay tư nhân bay lên cao để quan sát thì sao?
Nhưng cô lại không biết lái máy bay.
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng nảy ra một cách khác.
Bạch Vũ Tình cho ra ngoài một nghìn con robot, mỗi con điều khiển một chiếc máy bay không người lái. Cô thiết lập sẵn phạm vi hoạt động tối đa trong bán kính 200 km, sau đó chia chúng về các hướng khác nhau để quay chụp và thăm dò địa hình.
Những chiếc máy bay sẽ tự động bay theo tuyến đã được cài đặt, ưu tiên tìm kiếm những khu vực có nguồn nước, địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích đủ rộng và thích hợp để xây dựng căn cứ. Nếu phát hiện khu vực có dấu hiệu nguy hiểm hoặc không đáp ứng yêu cầu, chúng sẽ tự động bỏ qua và tiếp tục tìm kiếm.
Tất cả hình ảnh, video và tọa độ thu thập được sẽ truyền về cho những robot ở lại trong không gian xử lý. Chúng sẽ tự động phân loại, sàng lọc từng khu vực, cuối cùng chỉ giữ lại những địa điểm đạt yêu cầu.
Bạch Vũ Tình không cần phải tự mình chạy khắp nơi tìm kiếm, chỉ cần chờ kết quả rồi chọn những nơi phù hợp để đến khảo sát trực tiếp.
Trong lúc đội robot bắt đầu làm việc, cô cũng phát tín hiệu thông báo cho những người sống sót mà mình có thể liên lạc được, bảo mọi người từ từ di chuyển về phía Nam.
Cô nói rất đơn giản, phía Nam có khả năng sẽ xây dựng một căn cứ để mọi người cùng nhau sinh sống. Nếu trên đường gặp những người sống sót khác, họ cũng có thể truyền tin này cho đối phương.
Còn vị trí cụ thể vẫn phải chờ kết quả khảo sát.
Bạch Vũ Tình nhìn những chiếc máy bay không người lái lần lượt bay đi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô sẽ sớm tìm được một nơi thích hợp để ổn định cuộc sống.
Bây giờ cô đã có thai, không thể tiếp tục lang thang bên ngoài mãi được.
Cô phải nhanh chóng tìm được một nơi để xây dựng căn cứ.
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Bạch Vũ Tình quay trở lại tập hợp với mọi người.
Vừa về đến nơi, cô không vội nghỉ ngơi mà đi tìm nhóm lớp trưởng trước.
Lớp trưởng của cô tên là Tô Nhược Lan. Đi cùng cô ấy còn có ba người bạn trong lớp là Lâm Uyển Nhi, Tống Gia Nghi và Hứa Thanh Dao.
Bốn người đang ngồi cùng nhau nói chuyện, thấy Vũ Tình đi tới thì lập tức ngẩng đầu lên.
Bạch Vũ Tình ngồi xuống bên cạnh, nhìn Tô Nhược Lan rồi hỏi: “Nhược Lan, cậu đã đã hơn chưa?
Tô Nhược Lan nhìn Bạch Vũ Tình, giọng chân thành:
“Cảm ơn cậu, Vũ Tình. Cảm ơn cậu đã cứu bọn mình. Mấy ngày sống bên Hân Nhiên, với mình chẳng khác gì sống trong địa ngục.”
Bạch Vũ Tình nghe vậy thì nhíu mày.
“Hân Nhiên đúng là quá đáng. Dù sao các cậu cũng từng là bạn học, vậy mà cô ta lại dám đối xử với các cậu như vậy?”
Tô Nhược Lan im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Cô ta thay đổi rồi. Từ lúc đến đây, cô ta chưa từng xem bọn mình là bạn. Ngày nào cô ta cũng nghĩ ra đủ cách để hành hạ bốn đứa mình. Mình thật sự không hiểu, rốt cuộc bọn mình đã làm gì mà cô ta lại hận đến vậy.”
Tô Nhược Lan siết chặt tay, giọng nghẹn lại: “Mấy gã con trai trong nhóm đó toàn là lũ dơ bẩn. Bọn họ thay nhau chà đạp bọn mình. Ban đêm thì thôi, ban ngày bọn họ cũng không chịu buông tha.”
Bạch Vũ Tình nghe đến đó thì sắc mặt trầm xuống. Cô không nói thêm gì, chỉ lấy bốn chai nước đưa cho từng người.
“Các cậu uống chút nước đi, bình tĩnh lại đã.”
Đợi cả bốn người uống xong, cô mới hỏi tiếp: “Vậy các cậu đã có dự định gì chưa?”