Đặt hàng xong, Y Mạn cũng vừa lái xe về đến Hà Thành. Bạch Vũ Tình định mời cô đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng trong thành phố ăn tối, nhưng Y Mạn lắc đầu từ chối.
“Thôi, hôm nay mình có chút việc bận. Cậu ăn đi, mình về trước.”
“Vậy để mình đưa cậu về trường.”
Bạch Vũ Tình đưa Y Mạn về trường rồi mới lái xe đến một quán ăn nhỏ gần cổng trường dùng bữa tối.
Quán này bán cơm rang, mì xào và phở bò, hương vị rất ngon. Bạch Vũ Tình là khách quen ở đây, gần như tuần nào cũng ghé qua ăn vài lần. Hôm nay vừa bước vào quán, ngoài phần ăn cho mình, cô còn gọi thêm một loạt món mang đi.
“Chị chủ, chị đóng gói giúp em một trăm suất cơm rang, một trăm suất mì xào với hai trăm suất phở bò nhé. Làm xong chị cứ để ngoài xe giúp em.”
Chị chủ quán vừa nghe số lượng đã ngạc nhiên:
“Em mua về cho lớp à? Sao hôm nay mua nhiều thế?”
“Vâng, em mua cho mọi người.”
Bạch Vũ Tình cười đáp, sau đó thanh toán tiền. Nghĩ một lát, cô lại hỏi:
“Nếu nhà chị tạm đóng cửa nhận đơn bên ngoài, chỉ tập trung làm cho em từ giờ đến ngày 15 tháng 8 thì mỗi ngày chị có thể làm được khoảng bao nhiêu suất?”
Chị chủ nghe vậy liền tính toán một lúc.
“Nếu cả nhà chị cùng làm, rồi thuê thêm hai người phụ thì chắc mỗi ngày làm được khoảng sáu nghìn suất.”
“Vậy được. Từ giờ đến ngày 15 tháng 8, mỗi ngày chị cứ làm cho em khoảng sáu nghìn suất, chia đều các món là được. Cơm rang thập cẩm, cơm rang dưa bò, mì xào, phở bò… món nào quán chị làm ngon thì cứ làm.”
Bạch Vũ Tình dặn thêm:
“Đóng bằng hộp giấy cứng nhé chị, đừng dùng hộp xốp. Giá cả chị cứ tính cho em, miễn đồ ăn làm ngon là được.”
Cô thanh toán trước tiền nguyên liệu cho hai ngày, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau mỗi lần giao hàng. Dù sao người ta còn phải bỏ tiền nhập nguyên liệu về làm đồ ăn cho cô, cô cũng không thể bắt người ta tự bỏ vốn mãi được.
Hơn một tiếng sau, hai trăm suất đồ ăn cô đặt lúc đầu đã được chuẩn bị xong, chất đầy cốp xe. Sợ đồ ăn bị nguội, anh chủ quán còn cẩn thận xếp từng phần vào những thùng giữ nhiệt.
Đợi vợ chồng chủ quán quay vào trong, Bạch Vũ Tình lập tức thu toàn bộ số đồ ăn vào không gian.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, cô lại lái xe đi một vòng quanh khu vực gần Đại học A, bắt đầu càn quét các cửa hàng ăn vặt.
Quán kem, cô đặt đủ các loại, yêu cầu mỗi ngày giao đến biệt thự một lần. Quán trà sữa cũng vậy. Bánh bao, chân gà nướng, cánh gà nướng… hễ là món cô thấy ngon, cô đều không bỏ qua.
Cô đặt liên tục đến gần mười hai giờ đêm mới lái xe về biệt thự.
Tắm rửa thay đồ xong, Bạch Vũ Tình vẫn chưa định ngủ. Cô mở điện thoại, bắt đầu tìm các nhóm bán buôn trên mạng xã hội.
Thứ đầu tiên cô tìm là gạo.
Cô nhắn cho hơn hai mươi người bán, nhưng giờ này chắc mọi người đã ngủ gần hết. Một lúc lâu chỉ có năm người trả lời.
Bạch Vũ Tình cũng chẳng mất thời gian mặc cả, trực tiếp hỏi số lượng rồi chốt đơn.
Gạo tẻ, gạo nếp, gạo lứt, gạo tấm… người bán có loại nào, cô lấy loại đó.
Mua hàng qua mạng, cô cũng biết phải đề phòng lừa đảo nên chỉ cọc trước một phần nhỏ, khoảng năm phần trăm. Hàng được giao đến nơi, cô sẽ thanh toán nốt.
Đặt xong một đơn, cô lại tiếp tục tìm người bán khác.
Đêm nay còn rất nhiều thứ phải mua.