Đến nội dung chính

Chương 11

admin 692 Chữ Cài Đặt

Ông dừng lại một chút rồi nói: “Bây giờ mỗi người cứ chọn một món. Sau khi chọn xong, nhỏ máu nhận chủ thử xem có ai có duyên với nó không.”

Bạch Vũ Tình tò mò nhìn những món đồ trên bàn: “Ông ơi, nếu không nhận chủ được thì sao ạ?”

Ông nội cười, rồi vẻ mặt lại nghiêm túc hơn: “Thì chứng tỏ con không có duyên với nó. Nhưng nhớ kỹ, những món này chỉ có tác dụng khi thật sự cần đến. Nếu chưa đến lúc mà tùy tiện sử dụng, bảo vật sẽ không có phản ứng. Cho dù có nhỏ máu nhận chủ cũng chưa chắc mở được.”

“Cho nên từ trước đến nay, ông bà vẫn giữ kín chuyện này. Nếu không phải lần này tận thế sắp xảy ra, ông cũng sẽ không lấy chúng ra.”

Bạch Vũ Tình bê chiếc hộp đến trước mặt ông bà, cười nói: “Ông, bà chọn trước đi ạ. Hai người chọn xong rồi đến lượt bọn cháu.”
Bà nội nhìn cô, cười hiền, cũng không khách sáo nữa mà cúi xuống nhìn những món đồ trong hộp: “Được, để bà xem thử.”

Bà nội cúi xuống nhìn một lượt rồi chọn một miếng ngọc bội khắc hình rồng ở chính giữa. Bà cầm ngọc bội trong tay, làm theo lời ông nội, dùng kim chích một giọt máu nhỏ lên mặt ngọc.

Máu vừa chạm vào ngọc bội, nó lập tức sáng lên. Ánh sáng chỉ kéo dài trong chốc lát rồi dần tắt đi.

Bà nội nhắm mắt, đứng yên cảm nhận một lúc. Một lát sau, bà mới mở mắt ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Bà có không gian, khoảng năm mươi mét vuông.”

Tiếp đó, ông nội cũng chọn một chiếc túi vải nhỏ có thêu hình hoa bên trên. Ông làm theo cách của bà nội, nhỏ một giọt máu lên chiếc túi để nhận chủ.

Chiếc túi cũng nhanh chóng phát sáng, nhưng ánh sáng yếu hơn ngọc bội của bà nội. Ông nhắm mắt cảm nhận một lúc rồi mới mở mắt ra: “Ông có không gian, nhưng không lớn bằng của bà. Khoảng hai mươi mét vuông.”
Tiếp đến, bố cô chọn một chiếc quạt giấy có vẽ hình hoa sen.

Ông cầm quạt lên xem một lúc, sau đó lấy kim châm nhẹ vào đầu ngón tay. Một giọt máu rơi xuống mặt quạt, nhanh chóng bị hút vào bên trong.

Ngay sau đó, chiếc quạt khẽ rung lên, một tia sáng nhàn nhạt lướt qua rồi biến mất.

Bố cô nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Chỉ một lát sau, ông mở mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ: “Bố cũng có không gian, nhưng nhỏ hơn hai người. Chỉ khoảng mười mét vuông.”

Tiếp theo, mẹ cô chọn một chiếc vòng ngọc bích màu xanh. Bà cầm chiếc vòng lên ngắm nghía một chút rồi châm nhẹ vào đầu ngón tay. Một giọt máu nhỏ xuống, nhanh chóng được chiếc vòng hấp thụ.

Ngay sau đó, vòng ngọc khẽ lóe lên một tia sáng xanh nhạt. Mẹ cô nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Một lúc sau, bà mở mắt, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng: “Của mẹ là không gian một trăm mét vuông.”
Bạch Vũ Tình nhường cho Vũ Niên và Vũ Khải chọn trước. Vũ Niên chọn một miếng ngọc điêu khắc hình con hổ, nhỏ máu nhận chủ xong thì mở ra không gian 50m².

Vũ Khải là người may mắn nhất. Cậu chọn một miếng phỉ thúy hình tròn, sau khi nhận chủ, không gian bên trong rộng tới 500m².

Trong tay vẫn còn mấy món bảo vật. Chọn đi chọn lại một vòng, Bạch Vũ Tình ưng ý nhất là chiếc nhẫn ngọc có khắc những hoa văn cổ xưa.

Cô nhỏ máu lên nhận chủ. Giọt đầu tiên rơi xuống, chờ mãi vẫn không có phản ứng gì. Cô lại nhỏ tiếp giọt thứ hai, chiếc nhẫn vẫn im lìm.

Lúc này, mọi người trong gia đình đều khuyên cô dừng lại, đổi sang thử món khác. Nhưng Bạch Vũ Tình không đồng ý. Cô tiếp tục nhỏ giọt thứ ba.