Sau khi xuống xe, Lâm Ôn Nhiên đi theo Cố Từ Uyên lên tinh hạm.
Vừa đặt chân lên, Mông Du và Viên Sở lập tức vào buồng lái điều khiển.
Cả hai rất biết điều, tuyệt đối không dám làm phiền Nguyên soái và phu nhân đang vun đắp tình cảm, nếu không Hoàng hậu lại bắt họ đi xem mắt nữa cho xem.
Dù chiêu này đã cũ, nhưng họ vẫn chẳng dám chống lại. Hoàng hậu chỉ cần dùng đúng chiêu này là họ đã phải ngoan ngoãn nghe theo rồi.
“Tôi cũng có thứ muốn đưa cho anh.” Lâm Ôn Nhiên kéo Cố Từ Uyên đến khu vực nghỉ ngơi rồi ngồi xuống. Trên tinh hạm lúc này chỉ còn hai người, ngồi đâu cũng vậy thôi.
Cố Từ Uyên ngoan ngoãn để cô kéo đi, nhưng lần này tinh thần lực không còn tự động chạy loạn nữa vì anh đã khóa lại rồi.
Nếu để nó bộc phát thêm lần nữa, tinh thần hải của anh chắc chắn sẽ sụp đổ mất.
Sau khi đăng nhập vào quang não mới, Lâm Ôn Nhiên lấy hết đồ trong không gian của quang não cũ ra.
Một chiếc hộp đựng dụng cụ hiện ra, nhìn lớp bụi bám trên đó thì chắc là đồ thu thập của cô, có lẽ không phải thứ muốn tặng anh.
Sau đó, anh thấy bốn năm chiếc lá to khổng lồ. Đây chẳng lẽ là món quà cô định tặng sao?
Lá to như vậy, nhìn cũng khá đẹp, nếu đem về trang trí trong phòng thì cũng hợp.
Nhưng cô lại không đưa mà cất chúng vào không gian nữu, vậy chắc không phải.
“Đây.” Sau khi sắp xếp xong, Lâm Ôn Nhiên lấy ra quả mâm xôi cuối cùng trong hộp giữ tươi.
“Cảm ơn phu nhân.” Cố Từ Uyên thoáng lúng túng, không biết nên gọi Lâm Ôn Nhiên thế nào. Nhớ lại cách cha gọi mẹ, anh bèn học theo.
Nếu người khác nghe thấy cách xưng hô ấy, có lẽ sẽ nghĩ đến một phu nhân nhà giàu hay tiểu thư quyền quý nào đó.
Nhưng khổ nỗi trong đầu Lâm Ôn Nhiên toàn là những ký ức buồn cười, đặc biệt là những đoạn trên mấy ứng dụng video ngắn.
Thế nên, khi từ “phu nhân” vừa thốt ra, trong đầu cô lập tức vang lên câu nói kia “Công tử nhà ta biết cấy mạ rồi nha…”
“Cứ gọi tên tôi là được.” Lâm Ôn Nhiên thấy mình phải nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh ngớ ngẩn gắn với từ “phu nhân”, nếu không sẽ khó xử lắm.
Dù sao Cố Từ Uyên là trung tâm quyền lực của Đế quốc, chắc chắn sẽ phải dự nhiều buổi xã giao, khi đó cô còn phải gặp không ít “phu nhân” thật sự.
“Được thôi, Nhiên Nhiên. Sau này cô có thể gọi tôi là A Uyên.” Cha mẹ anh vẫn gọi anh như thế.
“Được. Đây là quả mâm xôi, tôi đã tinh lọc rồi, có thể ăn trực tiếp.” Lâm Ôn Nhiên mỉm cười, ra hiệu cho anh ăn.
Cố Từ Uyên cho cả quả mâm xôi vào miệng. Ngay khi nước quả vỡ ra, anh sững người.
Anh cảm nhận được tinh thần hải vốn đang đau nhói của mình bỗng dịu đi đôi chút. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua, nhưng với một người đã chịu đựng cơn đau không ngừng như anh, khoảnh khắc đó thật rõ ràng.
Lâm Ôn Nhiên vẫn dõi theo biểu cảm của anh và thấy được sự kinh ngạc lóe lên trong mắt.
Cô hơi căng thẳng, không biết anh sẽ phản ứng thế nào, nhưng không hề hối hận.
Dù sao, sau này họ cũng sẽ sống chung mỗi ngày, cô không thể mãi giấu giếm.
Hơn nữa, trước khi đủ mạnh mẽ, nếu ngay cả Cố Từ Uyên cũng không thể bảo vệ cô, thì chẳng còn ai có thể nữa.
“Cảm ơn.” Cố Từ Uyên không biết nên nói gì hơn. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, anh lấy ra một lọ thuốc.
“Đây là dược tề tăng cường thể chất, cô có dám thử không?” Anh biết sau khi trở lại Tinh cầu A01, mình còn phải dẫn đội đi thu thập, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, nên cô phải tự mạnh lên.
“Uống trực tiếp à?” Lâm Ôn Nhiên hơi ngạc nhiên. Cô từng nghe nói loại dược tề này do dược sĩ mạnh nhất Đế quốc nghiên cứu, lại vô cùng hiếm có.