Từ 11% đến 20%: Giá thu mua là 3000 tinh tệ/nửa ký.
Từ 21% đến 30%: Giá thu mua là 1000 tinh tệ/nửa ký.
Bức xạ dưới 10% là có thể ăn trực tiếp. Mức 11% – 30% sau khi thu mua sẽ được đưa vào phòng thanh lọc để giảm xuống dưới 10%, lúc đó mới được tung lên mạng Tinh tế để bán.
Sau khi nắm được sơ sơ tình hình thị trường, Lâm Ôn Nhiên quyết định chiều nay sẽ ra khỏi khu an toàn xem thử, cố gắng tìm thêm ít thực vật bức xạ thấp mang về.
Quay trở về nhà, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở miễn phí trong căn nhà này. Ngày mai cô đã bước sang tuổi trưởng thành, nếu cô vẫn muốn ở đây tiếp, cô sẽ phải è cổ ra trả 300 tinh tệ tiền thuê nhà mỗi tháng.
Vừa giải quyết xong một chuyện trọng đại, Lâm Ôn Nhiên đem toàn bộ gia tài trong “Nút không gian” của mình đổ hết ra ngoài.
Nút không gian tích hợp trên Quang não không lớn lắm, dung tích cỡ khoảng hai mét khối.
Tuy không lớn, nhưng đối với một đứa nghèo kiết xác như cô thì hai mét khối này dù có nhét mãi cũng chẳng đầy.
Những món đồ lèo tèo hiện ra trước mắt: một cái liềm nhỏ, cái xẻng, cái cuốc, một bộ quần áo để thay và vài ống dịch dinh dưỡng do Đế quốc trợ cấp.
Ngoài những thứ này ra… à không, làm gì còn ngoài ra nữa, đây chính là tất tần tật gia tài của cô rồi!
Cũng may là Đế quốc rất thương dân, toàn bộ quần áo bán trên thị trường đều có khả năng chống bức xạ ở một mức độ nhất định. Nếu không, cô còn phải cắn răng bỏ tiền mua đồ bảo hộ mới dám mò ra ngoài thu thập.
Xoa xoa cái bụng đang đói meo, cô tu cạn một ống dịch dinh dưỡng, cơn đói rốt cuộc cũng giảm bớt.
Loại dịch dinh dưỡng rẻ tiền này được chiết xuất từ khoáng thạch nên nếu dùng lâu dài thì mức bức xạ trong cơ thể sẽ bị tăng lên.
Chỉ những loại dịch dinh dưỡng thượng hạng mới được chiết xuất từ thực vật tịnh hóa. Mà hàng xịn thì tất nhiên giá cũng “chát” khỏi chê.
Từ lúc xuyên đến đây, chẳng những phải gánh một món nợ khổng lồ, cô còn bị tước đoạt luôn quyền thưởng thức mọi món ngon trên đời.
Dù Tinh tế có công thức nấu ăn, có đủ loại gia vị tổng hợp, nhưng không có nguyên liệu, thế nên thực tế văn hóa ẩm thực chỉ lưu hành trong giới quý tộc mà thôi.
Nằm ườn ra mặc kệ sự đời một lúc, cuối cùng Lâm Ôn Nhiên vẫn phải chấp nhận số phận mà lồm cồm bò dậy, đi ra ngoài khu an toàn để thu thập thực vật.
Nếu hôm nay không tìm được ít cây cối bức xạ thấp nào thì ngày mai cô chỉ còn nước ra gầm cầu mà ngủ.