Đến nội dung chính

Chương 12: (12) Thiếu gia cá mặn không tranh với đời

admin 1.108 Chữ Cài Đặt

Chương12: Không thể chịu nổi.

======

Sở An bình thản ngồi dựa vào tường, đôi mắt phượng hẹp dài quan sát đám người trước mặt. Bọn chúng có năm tên, đều là những gã đàn ông lực lưỡng, mặt mày hung tợn, nhưng cậu chẳng hề run sợ. Dù sao thì cậu cũng biết rõ, chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, ba người kia chắc chắn sẽ tìm đến.

“Ê, thằng nhóc này trông có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?” Một tên trong đám lên tiếng, ánh mắt dò xét.

“Kệ nó, dù sao tiền cũng đã nhận, việc của chúng ta chỉ là giữ chân nó đến khi Cẩm tiểu thư xử lý xong.”

Sở An khẽ nhếch môi, giọng nói mang chút mỉa mai: “Các người nghĩ Cẩm Ngọc có thể xử lý được tôi sao? Cô ta chỉ là một con nhỏ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình.”

Tên cầm đầu nghe vậy liền cau mày: “Nhóc con, đừng có mà mạnh miệng. Cô chủ của bọn ta không phải hạng vừa đâu.”
“Ồ? Vậy sao?” Sở An nhướng mày, khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý. “Vậy thì các người cứ chờ xem.”

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa chính. Cánh cửa gỗ bị đá tung, ba thân ảnh lao vào như những cơn lốc. Sở Trạch dẫn đầu, ánh mắt sắc lạnh như băng, sau lưng là Trần Khanh và Vương Mặc với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Tìm thấy rồi!” Trần Khanh gầm lên, lao thẳng về phía đám bắt cóc.

Bọn chúng chưa kịp phản ứng thì đã bị hạ gục trong vài giây. Sở Trạch và Vương Mặc phối hợp ăn ý, chỉ trong chớp mắt, năm tên côn đồ đã nằm gục dưới sàn, không còn sức phản kháng.

Sở An vẫn ngồi đó, khẽ vỗ tay: “Nhanh thật đấy. Tôi còn định ngồi chơi thêm một chút nữa cơ.”

Sở Trạch bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt cậu, đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt cậu: “An An! Em có sao không? Bọn chúng có làm gì em không?”
“Không sao, chỉ là bị đánh thuốc mê thôi. Đầu hơi đau một chút.” Sở An nhẹ nhàng đáp, nhưng không hề né tránh ánh mắt lo lắng của hắn.

Trần Khanh và Vương Mặc cũng vây quanh, kiểm tra khắp người cậu xem có vết thương nào không. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cả ba người.

“Rốt cuộc là ai dám bắt cóc em?” Vương Mặc nghiến răng, ánh mắt tối lại.

Sở An thở dài: “Cẩm Ngọc.”

Ba chữ đó vừa thốt ra, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo đến mức đóng băng. Sở Trạch siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc. Trần Khanh và Vương Mặc cũng không khá hơn, ánh mắt phảng phất sát khí.

“Cô ta… đúng là sống cũng không muốn nữa rồi.” Sở Trạch nói từng chữ một, giọng nói lạnh như băng.

Sở An khẽ chạm vào tay hắn: “Bình tĩnh nào. Dù sao tôi cũng không sao mà.”

“Không sao?” Trần Khanh nhíu mày, giọng nói đầy tức giận. “Em biết bọn tôi lo lắng đến mức nào không? Khi phát hiện em biến mất, tim bọn tôi như ngừng đập!”
Vương Mặc cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy. Nếu em có mệnh hệ gì, bọn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.” (Sến quá trời ơi ngại hết cả tui rồi 😳)

Sở An nhìn ba người họ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Dù ban đầu cậu chỉ xem đây là một nhiệm vụ, nhưng dường như theo thời gian, mối quan hệ này đã trở nên chân thật hơn cậu tưởng.

“Được rồi, được rồi. Tôi không sao thật mà.” Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. “Về thôi. Tôi đói rồi.”

Cả ba người nhìn nhau, bất lực thở dài trước thái độ thản nhiên của cậu. Dù vậy, họ vẫn không quên dìu cậu ra xe, như thể sợ cậu sẽ biến mất lần nữa.

Trên đường về, Sở Trạch gọi điện thoại cho thuộc hạ, ra lệnh xử lý đám bắt cóc và Cẩm Ngọc. Giọng hắn lạnh lùng đến mức khiến người nghe phải rùng mình.

“Từ nay về sau, tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện ở bất kỳ đâu trong thành phố này nữa.”

Sở An ngồi ở ghế sau, nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi. Cậu biết rõ, Cẩm Ngọc lần này coi như xong đời. Nhưng cậu không hề cảm thấy tội nghiệp hay thương hại. Đó là hậu quả mà cô ta phải gánh chịu khi dám động vào người của ba nam chính.

Về đến biệt thự, Sở An được cả ba người hộ tống vào phòng như một vị hoàng đế. Trần Khanh đi chuẩn bị đồ ăn, Vương Mặc pha trà ấm, còn Sở Trạch ngồi cạnh giường, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

“An An, hay là em nghỉ ngơi một chút đi. Chắc vẫn còn mệt vì thuốc mê.” Sở Trạch nhẹ giọng nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.

Sở An lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi đâu có yếu đến mức đó.”

“Vậy thì ít nhất cũng để tôi ôm em một chút.” Sở Trạch nói, ánh mắt đầy vẻ van nài. “Chỉ một lúc thôi. Để tôi cảm nhận được rằng em vẫn an toàn.”

Sở An nhìn hắn một lúc, rồi thở dài gật đầu. Ngay lập tức, Sở Trạch kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa làm một. Hơi thở của hắn phả vào tai cậu, mang theo sự run rẩy không thể che giấu.

“Lần sau đừng bao giờ rời xa tầm mắt của tôi nữa.” Hắn thì thầm. “Tôi không chịu nổi cảm giác mất em lần nữa.”

Sở An im lặng một lúc, rồi khẽ đưa tay vòng qua lưng hắn, đáp lại cái ôm đó. Có lẽ… cậu cũng đã bắt đầu quen với sự ấm áp này rồi.

——–

Đôi lời của tác giả: Huhu nhớ các tình yêu của Sa quá mãi mới đăng nhập lại tài khoản được. ( ;∀;)

Tg bay luôn acc này rùi chứ may là vẫn vô được. Để ăn mừng cũng như chuộc lỗi với cả nhà iu của Sa thì tất cả các chap mới Sa sẽ để miễn phí trong một tuần với tất cả các bộ truyện nha nên mọi người tranh thủ đọc nhé.

Để tránh bay truyện nên đành để chút vàng cầm cự.

Chúc cả nhà iu đọc truyện vui vẻ nhé❤ Chuẩn bị tinh thần bão chương chx nàoꉂ(ˊᗜˋ*)♡