Đến nội dung chính

Chương 22: Tôi không đuổi theo anh ta nữa (1)

admin 817 Chữ Cài Đặt

Thẩm Vũ Đường bị ép ngả người ra sau, lưng dán chặt vào cánh cửa kính xe lạnh ngắt, không còn lấy một khe hở.

Hạ Cận trời sinh đã có cái miệng độc địa, gặp ai cũng thích châm chọc vài câu. Ngay cả bố mẹ anh cũng chẳng thoát khỏi những màn “công kích” của anh, khiến họ đau đầu không thôi.

Từ nhỏ Thẩm Vũ Đường đã không hợp tính với anh, nhưng mỗi khi gặp chuyện, người đứng ra gánh vác thay cô luôn là anh, người luôn chắn trước mặt bảo vệ cô cũng là anh.

Cứ tích tụ ngày qua ngày như vậy, giữa hai người dần hình thành một mối quan hệ rất vi diệu.

Bảo là oan gia ngõ hẹp? Hình như không phải.

Bảo là bạn tốt? Hình như cũng không hẳn.

Trước đây, Hạ Cận thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm cô, lén quan sát cô, nhưng biểu cảm trên mặt lại âm trầm, kỳ quái, cứ như thấy cô chướng mắt, muốn lao vào choảng nhau một trận vậy.
Thật sự rất dọa người, rất quái dị!

Thế mà, ngoài dự liệu, người đàn ông này lại thỉnh thoảng che chở, dỗ dành cô.

Điều này khiến cô hoàn toàn chẳng hiểu nổi.

Tuy nhiên, mối quan hệ vi diệu ấy đã hoàn toàn sụp đổ từ lúc Thẩm Vũ Đường bắt đầu lên đại học.

Khi lên đại học cũng là lúc cuốn tiểu thuyết “Nam thần học đường lạnh lùng lại cứ chiều chuộng tôi” bắt đầu, và đó cũng là thời điểm Thẩm Vũ Đường trở thành nữ phụ độc ác, bị cốt truyện khống chế, cả người như bị ai đó cướp mất ý chí.

Từ khi “nữ phụ thiên kim độc ác” Thẩm Vũ Đường bắt đầu theo đuổi Phó Hàn Sinh, Hạ Cận liền trở nên bất thường, hết lần này đến lần khác đối đầu với cô.

Mỗi khi cô chuyển khoản cho Phó Hàn Sinh, đưa ô, đưa cà phê cho anh ta thì Hạ Cận cũng dùng những lời lẽ lạnh lùng để mỉa mai cô.
Anh bảo đầu cô bị úng nước, nói loại đần độn như Phó Hàn Sinh không đáng, rồi hỏi có phải cô mù mắt rồi không.

Quan hệ giữa hai người lập tức rơi xuống điểm đóng băng.

Nửa tháng trước.

Cô còn hung hăng đẩy Hạ Cận ra, trong mắt đầy vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn.

“Hạ Cận, tôi thật sự rất ghét anh, anh đừng gọi tôi là Đường Đường nữa. Còn nữa, sau này xin anh đừng quấy rầy tôi nữa!”

“Tôi thích Phó Hàn Sinh là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh? Tôi ghét anh chết đi được, tránh xa tôi ra một chút.”

Cô không cho Hạ Cận nói xấu Phó Hàn Sinh nữa.

Cũng không cho Hạ Cận xuất hiện trước mặt cô nữa.

Khi ấy, Hạ Cận đứng chôn chân tại chỗ, cô không dám nhìn biểu cảm trên mặt anh.

Cô chỉ nhớ anh im lặng rất lâu, lâu đến mức tim cô như sắp ngừng đập, rồi anh quay người bỏ đi, tiếng bước chân nện từng nhịp một, càng lúc càng xa.
Kiếp trước, Hạ Cận quả thật đã làm theo ý cô, không tới gần cô nữa. Thậm chí lúc lướt qua, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, cứ như coi cô là người xa lạ.

Nhưng khi cô bị bắt cóc, khi cô cô độc, tuyệt vọng không nơi nương tựa.

Chính Hạ Cận đã dẫn người xông vào bến cảng.

Trong đôi mắt hoa đào của anh toàn là tơ máu, anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, những ngón tay đẹp như ngọc nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, cứ như vậy ôm cô, dỗ dành cô.

Dỗ cô như lúc còn nhỏ.

“Đường Đường, đừng khóc.”

Nghĩ tới đây, mắt Thẩm Vũ Đường dần nóng lên, sống mũi cay xè, tầm nhìn nhòe đi, khóe mắt loang ra một tầng hồng nhạt.

Cô cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: “Hạ Cận, xin lỗi…”

Đầu ngón tay Hạ Cận khựng lại, vẻ mặt cũng thay đổi.

Đây là sắp khóc rồi sao?

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại áp sát về phía cô, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều, hỏi: “Xin lỗi anh chuyện gì? Nói rõ ra.”

“Em không nên vì Phó Hàn Sinh mà cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với anh, cũng không nên vì Phó Hàn Sinh mà tránh xa anh.”

Hạ Cận tiếp tục ép tới, một tay chống bên cạnh cô. Đôi mắt anh như bùng lên ngọn lửa rực cháy, chăm chú nhìn cô không chớp, như thể muốn nuốt chửng cô vậy.

Khoảng cách này… gần quá rồi.

Sau lưng Thẩm Vũ Đường là cửa kính xe lạnh ngắt, không thể lùi được nữa.

Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, hơi thở nóng bỏng vấn vít bên môi cô, bao phủ lấy cô kín đến mức chẳng còn một kẽ hở.