Thế nhưng, bước chân của Thẩm Vũ Đường không hề khựng lại, như thể cô chẳng hề nghe thấy, cũng như thể chẳng còn chút bận tâm nào đến anh ta nữa.
Phòng họp yên lặng tròn ba giây, rồi đột ngột “ầm” một tiếng như nổ tung.
“Đệt… Đại tiểu thư nhà họ Thẩm không định theo đuổi Phó Hàn Sinh nữa thật đấy à? Hay là cô ấy nhìn tôi đi, tôi dễ theo lắm này.”
“Sao mà bỏ được, cô ấy cố ý thôi… Miệng thì nói rời đi, chứ thực ra là đang âm thầm chờ hội trưởng đi dỗ đấy.”
“Tôi bảo mà, hóa ra đổi chiến thuật theo đuổi người ta rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là có đàn ông ăn chiêu này thật.”
“Haizz, cô ấy đúng là yêu Phó Hàn Sinh quá đi mất, tôi lại chèo được cặp này rồi…”
Nghe những lời bàn tán xung quanh, đường quai hàm đang căng cứng của Phó Hàn Sinh hơi thả lỏng, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.
Nhưng cái tính công chúa của Thẩm Vũ Đường mấy ngày nay đúng là quá quắt thật.
Phải mài giũa cô ấy cho tử tế, để cô ấy biết lỗi của mình mà sửa cái tật kiêu ngạo, tự cao ấy đi.
Anh ta cụp mắt, cầm lá đơn xin rút khỏi hội trên bàn lên xem qua, rồi lại “bốp” một tiếng đặt mạnh xuống.
Phó Hàn Sinh lạnh nhạt lên tiếng: “Hôm nay tan họp sớm đi.”
“Hả? Nhưng hình như hôm nay chúng ta còn chưa thảo luận ra kết quả gì mà?”
“Thế là tan họp luôn à? Sao tôi thấy Phó Hàn Sinh hôm nay cứ lạ lạ thế nào ấy?”
Tề Lân hỏi: “Hàn ca, anh thật sự để Thẩm Vũ Đường rời hội như vậy à?”
Phó Hàn Sinh hờ hững đáp: “Là tự cô ta muốn đi.”
Tề Lân nhỏ giọng khuyên: “Tôi thấy hay là anh cứ đi dỗ cô ấy đi, kẻo sau này lại hối hận.”
Hối hận?
Phó Hàn Sinh cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy khinh bỉ. Anh ta thậm chí còn chẳng buồn nhấc mí mắt, giọng nói chắc nịch và đầy vẻ xem thường: “Cậu nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể hối hận được chứ?”
Một đám người lục tục rời khỏi phòng họp.
Bây giờ mới năm giờ chiều, nhưng trời đã tối sầm lại, mây đen dày đặc, nặng trĩu, bí bách đến mức chẳng lọt nổi một tia sáng.
“Ầm…”
Một tia chớp xé toạc bầu trời, tiếp đó là sấm vang chớp giật, mưa lớn ào ào trút xuống.
Trước tòa giảng đường.
Mọi người đều dừng chân, chen chúc dưới mái hiên, thi nhau than vãn: “Đệt, đang yên đang lành sao lại đổ mưa to thế này?”
“Hôm nay chẳng phải dự báo trời nắng đẹp à?”
“Toang rồi, toang rồi! Tôi không mang ô… Đội mưa chạy về ký túc xá thì có mà sống sao nổi?”
“Ai có dầu gội không? Đường chạy về tiện thể gội đầu luôn một thể.”
Phó Hàn Sinh chậm rãi bước xuống cầu thang, dừng dưới mái hiên rồi lấy từ trong túi ra một chiếc ô đen tinh xảo, đắt tiền.
Anh ta hơi ngước mắt lên, liền nhìn thấy Thẩm Vũ Đường ở cách đó không xa.
Thẩm Vũ Đường đang đứng dưới hành lang phía bên kia, có lẽ cô không mang theo ô.
Cô mặc một chiếc váy trắng mỏng manh, gấu váy tung bay theo cơn gió dữ, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, trắng đến phát sáng giữa màn mưa xám xịt.
Vài sợi mưa nghiêng nghiêng từ bên ngoài tạt lên gương mặt xinh đẹp của cô, làm ướt cả phần tóc mái lòa xòa.
Phó Hàn Sinh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì.
Nhưng hành động đó không giấu nổi Tề Lân, người đã làm bạn với anh ta từ nhỏ.
Tề Lân nhìn theo hướng mắt của anh ta, như ngẫm ra điều gì: “Hàn ca, tôi thấy Thẩm Vũ Đường không mang ô, hay là anh chủ động che cho cô ấy một đoạn đi?”
Phó Hàn Sinh lạnh lùng đáp: “Cô ấy chẳng lẽ không biết tự qua đây cầu xin tôi sao?”
Nếu Thẩm Vũ Đường chịu hạ giọng cầu xin anh ta trước mặt mọi người, thừa nhận hai ngày nay bản thân không nên giở tính công chúa.
Thì cũng không phải là anh ta không thể cho cô một bậc thang để bước xuống.
Tề Lân khựng lại, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nhìn gương mặt nghiêm lạnh của Phó Hàn Sinh rồi lại im lặng.
Trên đời này, đâu có ai mãi mãi cam lòng chủ động trước…
“Hàn Sinh ca ca!”
Một giọng nữ trong trẻo, dễ nghe vang lên.
Toàn thân Tô Nhuyễn Nhuyễn ướt sũng, làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh.
Cô ta chạy tới bên cạnh Phó Hàn Sinh, ôm lấy cánh tay anh ta: “Em muốn tìm anh đi nhà ăn cùng nhau, ai ngờ giữa đường đột nhiên mưa lớn thế này, hu hu, em lạnh quá…”