Sống ở đây, bốn phương tám hướng đều là gương mặt của Phó Hàn Sinh, đúng là quá kinh dị!
Nhưng phải thừa nhận gương mặt của Phó Hàn Sinh đúng chuẩn nam chính tiểu thuyết, lạnh lùng, cao ngạo, đường nét tinh xảo, mang theo cảm giác xa cách với thế giới.
Anh ta học giỏi, đầu óc thông minh, đặc biệt là các môn tự nhiên. Nhờ có sự hậu thuẫn tài chính từ Thẩm Vũ Đường, anh ta nhanh chóng lập ra một công ty công nghệ, trở thành tầng lớp mới nổi ở Đế Thành, thuận lợi hoàn thành cú nhảy giai tầng.
Thẩm Vũ Đường kiếp trước, dưới sự điều khiển của cốt truyện tiểu thuyết, vừa gặp đã yêu Phó Hàn Sinh, một lòng một dạ với anh ta.
Để theo đuổi anh ta, cô xin vào hội sinh viên chỉ để làm việc vặt. Trời mưa thì cô đưa ô, giờ ăn trưa thì mang cơm hộp tình yêu do chính tay mình làm. Chỉ cần Phó Hàn Sinh quay đầu lại, cô sẽ luôn lẽo đẽo theo sau với ánh mắt lấp lánh.
Cô cứ ngốc nghếch, vụng về mà cho đi như vậy, chỉ cầu xin anh ta thích mình một chút.
“Haiz.”
Thẩm Vũ Đường đỡ trán cười khổ.
Sao một người phụ nữ có thể yêu mù quáng đến mức đó chứ?
May mà đời này cô đã tỉnh lại khỏi cốt truyện tiểu thuyết.
Cô sẽ không còn mặt dày bám lấy anh ta nữa.
Thẩm Vũ Đường dọn dẹp đống rác, vác hai thùng giấy lớn xuống lầu.
“Rầm…”
Thùng rác lập tức bị nhét đầy những món đồ lưu niệm liên quan đến Phó Hàn Sinh.
Rất nhiều tấm ảnh vương vãi lộn xộn.
“Thẩm Vũ Đường… chị, chị vậy mà…”
Không biết từ lúc nào Tô Nhuyễn Nhuyễn đã đứng bên cạnh, trợn to mắt kinh ngạc hỏi: “Sao chị có thể vứt hết ảnh của Hàn Sinh đi như thế?”
Thẩm Vũ Đường liếc cô ta một cái, khá hào phóng mỉm cười: “Rác thì nên ở trong thùng rác, nếu cô thích thì tặng cho cô đấy.”
Tô Nhuyễn Nhuyễn: “…”
Rất nhanh sau đó, cô ta lại giả bộ như một con thỏ trắng nhỏ hoảng loạn, bất an nói: “Hay là chị vẫn còn giận Hàn Sinh sao? Nếu là vì em… em, em sẵn sàng xin lỗi chị.”
Nói xong, cô ta cúi đầu thật sâu.
Một bộ dạng tủi thân, trông đáng thương hết mức.
Bình thường chỉ cần cô ta bày ra dáng vẻ này, Thẩm Vũ Đường sẽ lập tức nổi điên.
Nhưng lúc này, Thẩm Vũ Đường chỉ lặng lẽ nhìn cô ta diễn trò, như đang nhìn một tên hề nhảy nhót.
Tô Nhuyễn Nhuyễn và Phó Hàn Sinh đều xuất thân từ một ngôi làng nghèo, hai người là hàng xóm sát vách, thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
Phó Hàn Sinh nói rằng anh ta chỉ xem cô ta như em gái.
Trong nguyên tác, khi Thẩm Vũ Đường theo đuổi Phó Hàn Sinh, vì yêu nên cũng yêu cả đường đi, cô hết mực chăm sóc, che chở cho “cô em gái” Tô Nhuyễn Nhuyễn này của anh ta.
Có quần áo đẹp đắt tiền gì cũng chia cho cô ta mặc, có món ngon gì cũng chia cho cô ta ăn.
Ai ngờ, cô em gái này dần dần lại biến thành “em gái tình nhân”, khắp nơi giả vờ đáng thương, một mặt dùng đồ của cô để bắt chước phong cách, mặt khác âm thầm chèn ép cô.
Đặt vào ai mà chẳng phát điên cho được?
Nữ phụ trở nên độc ác cũng đều có lý do cả.
Tô Nhuyễn Nhuyễn bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Vũ Đường nhìn đến mức rợn tóc gáy, cô ta cắn môi, vành mắt ửng đỏ, nói: “Dù thế nào đi nữa, chị cũng không nên vì giận dỗi mà vứt ảnh của Hàn Sinh đi… nếu chị làm thế, anh ấy sẽ không thích chị đâu!”
Thẩm Vũ Đường: “Hả? Lại còn có chuyện tốt như vậy à?”
Tô Nhuyễn Nhuyễn: “?”
Cô ta hơi ngây người, vội vàng nói: “Thẩm Vũ Đường, chị có ý gì!”
“Ý trên mặt chữ thôi mà…”
Thẩm Vũ Đường khoanh tay trước ngực, cười híp mắt nói: “Phó Hàn Sinh tôi không cần nữa. Cô thích ăn cứt thì cứ ăn nhiều vào, không ai giành với cô đâu.”
Nói xong, cô quay đầu bỏ đi.
Căn bản chẳng coi Tô Nhuyễn Nhuyễn ra gì.
Tô Nhuyễn Nhuyễn: “!”