Sống lại một đời, Thẩm Vũ Đường mới nhận ra mình chỉ là một nữ phụ xinh đẹp nhưng độc ác trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.
Kiếp trước, đường đường là một thiên kim đại tiểu thư, cô lại hạ mình đi theo đuổi tên nhóc nhà nghèo Phó Hàn Sinh. Cô dốc hết ruột gan đối xử tốt với anh ta, vung tiền mua sắm quần áo, trả viện phí chữa bệnh cho bà nội anh ta, thậm chí vứt bỏ cả gia tài để đắp nặn, trải đường cho anh ta trở thành một thế lực mới nổi trong giới công nghệ.
Thế nhưng, Phó Hàn Sinh luôn nhắm mắt làm ngơ, đối xử với cô lạnh nhạt như băng.
Kiếp này, cô không thèm theo đuổi nữa!
Ban đầu, Phó Hàn Sinh chẳng mảy may bận tâm, chỉ buông một câu nhận xét đầy thờ ơ về hành động của cô: “Lạt mềm buộc chặt, tự mình đa tình.”
Về sau, Phó Hàn Sinh với hai mắt đỏ ngầu, hạ mình lao đến nhà Thẩm Vũ Đường đập cửa ầm ĩ: “Thẩm Vũ Đường, em ở bên cậu ta rồi sao? Chẳng phải người em thích là tôi à?”
Ngờ đâu, người mở cửa lại là vị “thái tử gia” ngông cuồng Hạ Tẫn. Trên môi người đàn ông này vẫn còn vương dấu hôn, anh nhếch mép cười trào phúng: “Tìm bạn gái tôi làm gì, ngứa đòn à?”
–
Từ nhỏ, Thẩm Vũ Đường đã có một cậu thanh mai trúc mã luôn thích đối đầu với cô – Hạ Tẫn.
Đã từng có lúc, Hạ Tẫn trơ mắt nhìn cô theo đuổi Phó Hàn Sinh rồi lạnh lùng buông lời mỉa mai: “Mắt mù rồi, não úng nước rồi.”
Nhưng sau này, cũng chính Hạ Tẫn lại ôm chặt lấy eo cô, thấp giọng dỗ dành: “Công chúa nhỏ, hôn anh thêm cái nữa đi mà, hửm?”
–
[Anh vẫn luôn chờ đợi, chờ ngày ánh mắt em dừng lại nơi anh.]





Bình Luận (0)