Đến nội dung chính

Chương 47

admin 603 Chữ Cài Đặt

Bất quá sau khi lên tàu, vừa buồn ngủ vừa ồn ào, lại thêm thân tàu không ngừng rung lắc. Có lẽ đây chính là tác dụng phụ của việc thiếu ngủ. Tuy cơ thể không dễ chịu, nhưng lại khiến Khương Miên cảm giác linh hồn của mình dường như đã dung hợp với thân thể này khá tốt.

Cô nhắm mắt lại, ngăn cách những quấy nhiễu từ thị giác. Làm vậy, cô có thể rõ ràng hơn cảm nhận sự dung hợp kỳ diệu giữa linh hồn và thân thể, đồng thời thuận tiện sắp xếp lại ký ức của mình và nguyên chủ.

Ngàn mong vạn đợi, cuối cùng tàu hỏa cũng chạy đến nơi.

Sau hai ngày ở chung, Khương Miên và Đường Kiến Thiết mấy người cũng xem như đã thân quen. Lúc xuống tàu, mấy người còn chủ động dành tay ra định giúp cô xách hành lý.

“Khương đồng chí, hành lý của cô đâu? Lấy đủ chưa? Để Tiểu Quân xách giúp cô.”
Ba người họ mang theo hành lý cũng không tính là nhiều. Đường Kiến Thiết và Tống Triều Minh mỗi người đeo một túi sau lưng, hai tay mỗi người xách thêm một túi. Vương Trường Quân thì ngoài chiếc túi đeo sau lưng, hai tay đều đang trống, vừa nhìn đã biết cậu cố ý để dành sức chuẩn bị giúp cô.

“Không cần đâu, tôi tự làm được.”

Ba kiện hành lý của Khương Miên nhìn thể tích không nhỏ, nhưng thực ra trọng lượng chẳng đáng bao nhiêu. Những thứ quý giá hoặc nặng đều đã bị cô cất vào không gian.

“Đừng khách sáo. Bọn tôi còn sức mới giúp cô được. Cô nhìn xem, hai tay tôi đều đang trống này.”

Vương Trường Quân ăn uống không khách sáo, làm việc cũng chẳng khách sáo. Cậu bước lên, giành lấy hai kiện hành lý của Khương Miên, nhấc lên rồi đi thẳng.

Trong toa tàu người chen người, Vương Trường Quân xách hành lý chen về phía cửa trước.
Khương Miên không còn cách nào khác. Lúc này cũng không thể giằng co với cậu, đành để cậu xách, mình theo sát phía sau.

Mấy người hòa vào dòng người xuống tàu. Khương Miên vừa đi vừa quan sát nhà ga mang đậm dấu ấn thời đại này. Khắp nơi đều xám xịt, người qua lại cũng mặc quần áo chủ yếu mang những gam màu đơn giản, nhìn từ xa gần như hòa thành một màu.

Khương Miên không khỏi cúi đầu nhìn bộ quần áo màu xanh trên người mình. Ở nơi này, bộ đồ của cô đã có thể xem như khá thời thượng.

Đột nhiên, một lực va chạm mạnh từ phía sau ập tới, khiến Khương Miên mất thăng bằng ngã xuống đất. May mà bên dưới vừa vặn có hành lý đỡ lấy nên cô không bị thương. Người va phải cô ban đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó cũng vội vàng lên tiếng xin lỗi.

Khương Miên đứng dậy, lập tức chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh nữa. Cô kéo Vương Trường Quân vẫn đang tò mò nhìn ngó xung quanh lại, ra hiệu cho cậu trước tiên phải làm việc chính.
Mấy người đi cùng nhau, chẳng bao lâu đã tìm được điểm đón.

Lúc Khương Miên bọn họ đến nơi, đã có vài người đứng chờ ở đó. Tất cả đều là thanh niên trí thức được phân đến Lĩnh Sơn Công xã. Chờ người đến đủ, mọi người sẽ cùng nhau được đưa về công xã trước. Đến Lĩnh Sơn Công xã, phương tiện di chuyển của họ là máy kéo.