Kiểm tra xong, Khương Miên lại đem toàn bộ không gian tuần tra một lượt. Thật sự quá nhàm chán, không còn cách nào khác.
Chờ đến khi buồn ngủ đến mức thật sự không chịu nổi nữa, cô mới rời khỏi không gian.
Nhưng cả đêm Khương Miên cứ ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mơ màng, hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Khương Miên rất sớm đã mở mắt. Cô cầm khăn mặt và bàn chải đánh răng đi rửa mặt bằng nước lạnh. Suốt dọc đường, cô gần như chẳng thấy mấy ai còn giữ được tinh thần.
Bữa sáng vẫn là bánh bột mì pha ngô tối qua.
Không biết đôi mắt của Đường Kiến Thiết có phải mang theo kính phân tích hay không mà lại nhìn ra Khương Miên ăn uống tốt hơn bọn họ. Cậu lại muốn lấy trái cây đổi đồ ăn với cô. Khương Miên không muốn nhận trái cây của họ, đến lần thứ ba cậu đưa qua, cô chỉ lấy nửa chiếc bánh của họ để nếm thử. Không vì lý do gì khác, cô chỉ muốn biết cuộc sống ăn uống của những gia đình khác trong thời đại này như thế nào.
Nếm xong, cô vẫn cảm thấy đồ ăn của mình ngon nhất. Một phần là vì nguyên liệu tốt, một phần cũng nhờ tay nghề của mẹ Chu Duyệt An.
Vương Trường Quân ăn nhanh nhất. Ăn xong, cậu lập tức lấy mì xào trong túi ra dâng lên.
Vừa nghe đến “mì xào”, phản ứng đầu tiên của Khương Miên là thứ này đã để cả ngày rồi, liệu còn ăn được không. Đến khi nhìn thấy món thật, cô mới âm thầm may mắn vì mình chưa nói câu đó ra, nếu không chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.
Hóa ra cái gọi là mì xào ở đây là bột mì xào khô, chứ không phải mì sợi xào. Không trách cô kiến thức hạn hẹp. Kiếp trước Khương Miên là người Quảng Đông chính gốc, món cô ăn nhiều nhất là phở xào tôm, còn mì sợi xào cũng không phải lúc nào cũng có cơ hội ăn, càng không cần nói đến bột mì xào.
Mang tâm trạng muốn mở mang kiến thức, Khương Miên lấy một ít, thêm chút nước rồi khuấy lên. Chẳng bao lâu, nó biến thành một bát cháo bột mì. Hương vị chỉ ở mức bình thường, nhưng Khương Miên vẫn uống hết. Sau đó cô còn đổ thêm chút nước sôi vào cốc tráng men, tráng qua một lượt rồi uống luôn phần nước đó. Bất cứ thời điểm nào, lãng phí lương thực cũng đều đáng xấu hổ.
Trải qua một đêm bị tàu hỏa hành hạ, tinh thần Khương Miên không được tốt lắm. Mà tinh thần đã không tốt thì tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Cô lười nói chuyện, chẳng có việc gì làm, chỉ có thể lấy một quyển sách đỏ ra làm bình phong. Bề ngoài là đọc sách, thực chất suy nghĩ đã chạy tán loạn như những hạt bồ công anh bị gió cuốn đi.
Sau một ngày ở chung, Khương Miên cũng có hiểu biết sơ bộ về mấy người xung quanh.
Hai người ngồi chung ghế với cô, cô gái kia cả EQ lẫn IQ đều không được tốt lắm, có chút tính đố kỵ, lại mang bệnh công chúa, tính tình nhạy cảm, dường như cảm thấy người khác có đồ tốt thì nhất định phải chia cho cô ta một phần. Cậu con trai thì tốt hơn một chút, biết chút đạo lý đối nhân xử thế, nhưng tính cách hơi mềm, không quản nổi cô gái kia.