Đến nội dung chính

Chương 44

admin 600 Chữ Cài Đặt

Mấy người này ăn đến vui sướng, nhưng từ đầu đến cuối, một chiếc sủi cảo cũng không chia cho đôi nam nữ ngồi bên cạnh.

Cậu thanh niên ngồi gần lối đi nhỏ rất có nhãn lực. Ăn xong, cậu chủ động đề nghị đi rửa hộp cơm. Khương Miên cũng không khách sáo, đưa luôn cho cậu.

Nghĩ đến việc sủi cảo vừa lấy ra đã thu hút nhiều sự chú ý như vậy, Khương Miên lén lút đem toàn bộ trứng gà và bánh bao cất vào không gian, chỉ để lại chồng bánh ở bên ngoài.

Cậu thanh niên rửa hộp cơm trở về, còn mang theo nửa hộp nước sôi. Khương Miên nhận lấy, nói cảm ơn rồi uống từng ngụm nhỏ. Ăn uống no đủ, người bên cạnh bắt đầu nói chuyện phiếm. Thật ra không nói chuyện cũng chẳng có việc gì khác để làm. Thời này không giống đời sau, ai cũng có một chiếc điện thoại, có thể từ lúc lên xe cho đến khi xuống xe đều cúi đầu lướt điện thoại.
“Khương đồng chí, cô đến địa phương nào?”

“Thành phố Bên Sông, huyện Thanh Thủy.”

“Thật là trùng hợp, mấy người chúng tôi đều đến cùng chỗ với cô.” Đường Kiến Thiết kinh ngạc đến mức suýt kêu lên, quay đầu chỉ cậu thanh niên vừa nhiệt tình đi rửa hộp cơm, “Cậu ấy tên Vương Trường Quân.” Sau đó lại chỉ người ngồi giữa ba người, “Cậu ấy tên Tống Triều Minh. Mấy người chúng tôi đều làm ở xưởng dệt bông, từ nhỏ đã quen biết nhau.”

Khương Miên gật đầu với bọn họ, thuận miệng chào hỏi: “Chào các anh.”

“Khương đồng chí cũng khỏe.” Vương Trường Quân khoa trương há miệng cười, còn giả vờ đưa tay sang định bắt tay. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Đường Kiến Thiết đánh rơi xuống.

“Chào cô.” Tống Triều Minh bình thường hơn nhiều, chỉ gật đầu, mỉm cười đáp lại.
Nghe ba người vừa rồi nói chuyện, Khương Miên đoán Vương Trường Quân là con thứ trong nhà, trên có anh chị, dưới có em trai em gái. Người ta thường nói con đầu được thương, con út được chiều, con giữa dễ bị xem nhẹ. Cậu ta hẳn là đứa trẻ ít được chú ý nhất trong nhà. Thật không biết tính cách hoạt bát này được nuôi dưỡng ra sao.

Mấy người nói nói cười cười, bất tri bất giác trời đã sắp tối.

Khương Miên lấy ra hai chiếc bánh bột mì pha ngô làm bữa tối. Có lẽ vì bánh nhìn rất bình thường nên lần này không xảy ra chuyện gì khó chịu.

Ban ngày mọi người nói chuyện vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến buổi tối lại có chút khó chịu.

Khương Miên không muốn ngồi sát cô gái kia, chỉ có thể nghiêng người về phía cửa sổ. Xe lửa đang chạy, thân tàu không ngừng rung lắc, bên tai cũng liên tục vang lên tiếng ầm ầm. Để dời sự chú ý, ý thức của Khương Miên tiến vào không gian, bắt đầu kiểm kê vật tư.
Thật ra trước khi ra ngoài một ngày, Khương Miên đã đem một số thứ có khả năng sử dụng đến như thuốc men, đường, bánh quy, sữa bột… phân loại riêng một phần, đồng thời xử lý hết những bao bì có thể để lộ thông tin. Hiện tại không có việc gì làm, cô lại lấy ra kiểm tra một lượt, xem còn có thứ gì khả nghi chưa xử lý hay không, tránh để sót cá lọt lưới.