Đến nội dung chính

Chương 19

admin 919 Chữ Cài Đặt

Nàng quay lại, mới phát hiện Lãnh Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ quan sát không gian này. Trong ánh mắt nàng, thoáng hiện một tia dò xét kín đáo.

“Thế nào?” Lâm Hạ đắc ý bước lại gần: “Địa phương bí mật của ta không tệ chứ?”

Lãnh Thanh thu hồi ánh nhìn, quay sang nàng, giọng nhàn nhạt: “Tốt hơn bên ngoài.”

Lâm Hạ được khen một câu liền có chút đắc ý quá mức. Nàng vô thức vươn tay khoác lên cổ Lãnh Thanh.

Chỉ tiếc chưa kịp nói gì, đã bị Lãnh Thanh phản tay khống chế, ấn thẳng xuống bàn trúc.

“Á… đau đau đau!”

Nửa bên mặt Lâm Hạ bị ép xuống mặt bàn lạnh ngắt, cánh tay bị vặn ngược ra sau, hoàn toàn không nhúc nhích được.

Nàng nào ngờ phản ứng của Lãnh Thanh lại lớn đến vậy.

Lãnh Thanh cúi người, hơi thở lạnh lẽo lướt qua bên tai nàng, giọng nói mang theo hàn ý nguy hiểm: “Ai cho phép ngươi chạm vào ta?”
“Ta sai rồi… phu, phu quân… thả tay ra… sắp gãy tay rồi!” Lâm Hạ đau đến nghiến răng, vội vàng nhận thua.

Lãnh Thanh nhìn nàng một lúc. Nghĩ đến việc nữ nhân này sau này còn có chỗ dùng, nàng tạm thời gác ý định giết người lại.

Lâm Hạ lập tức vùng ra, ôm cánh tay đau nhức nhảy lùi về sau, vẫn còn chưa hết sợ.

“Có cần phản ứng thế không? Ta chỉ khoác vai ngươi một chút thôi mà!”

“Ta ghét người khác đến gần.” Lãnh Thanh đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo hơi xộc xệch, trong mắt thoáng qua một tia sát khí nhạt nhòa: “Đặc biệt là ngươi.”

Lâm Hạ nuốt lời oán thán đang ở đầu lưỡi trở lại.

Tên chó này, sớm muộn gì ta cũng phải hòa ly với ngươi.

Nàng bực bội xoa vai: “Biết rồi biết rồi.”

Đúng lúc ấy, giọng hệ thống vang lên: [Đinh! Phát hiện ký chủ cùng Lãnh Thanh tiếp xúc thân mật, giá trị tình cảm +1. Thưởng: một gói hạt giống lúa mì thượng phẩm.]
[Giá trị tình cảm hiện tại: 3.]

Lâm Hạ: “…”

Hệ thống này có bệnh gì không vậy? Cái này mà gọi là tiếp xúc thân mật?

Rõ ràng là nàng ta đơn phương hành hạ ta.

Mệt rã rời cả ngày, Lâm Hạ tức tối liếc Lãnh Thanh một cái, rồi đi đến giường cạnh cửa sổ. Chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Nghe tiếng hô hấp đều đều của nàng, Lãnh Thanh khẽ xoa cằm, trong đầu nảy ra một ý nghĩ thú vị.

Nàng rút kiếm, đến bên giường Lâm Hạ loay hoay hồi lâu, rồi mới hài lòng rời đi.

Nhìn “tác phẩm” của mình, Lãnh Thanh ngồi xếp bằng trên giường bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên.

Nàng có chút chờ mong dáng vẻ kinh hoàng khi Lâm Hạ tỉnh dậy.

Sau đó, nàng nhắm mắt, vận khí hấp thu linh lực dồi dào trong ruộng hệ thống, tiếp tục chữa trị kinh mạch bị tổn thương.

Lâm Hạ nằm trên giường, là bị lạnh mà tỉnh.
“Ưm… lạnh quá…”

Nhưng ngay khi mở mắt ra, hồn vía nàng suýt bay mất. Trên đỉnh đầu nàng, một thanh trường kiếm ánh lên hàn quang đang lơ lửng, mũi kiếm chĩa thẳng xuống.

Chỉ cần lệch đi một chút, đầu nàng e rằng sẽ bị bổ làm đôi.

“Á!” Tiếng thét kinh hoàng vang lên trong nhà trúc.

“Ồn cái gì.” Giọng Lãnh Thanh lạnh lẽo vang lên từ phía đối diện.

Ngay khi tiếng nàng dứt, thanh kiếm lơ lửng trên đầu Lâm Hạ lập tức hóa thành những điểm sáng bạc, tan biến không còn dấu vết.

Lâm Hạ vẫn chưa hoàn hồn, run run chỉ vào khoảng không trước mặt: “Kiếm! Vừa rồi có một thanh kiếm, ngay trên đầu ta!”

Lãnh Thanh nhàn nhạt liếc qua chỗ trống.

“Kiếm?” Nàng thản nhiên nói: “Ngươi nhìn nhầm rồi à?”

Nàng khựng lại một chút, ánh mắt rơi lên gương mặt còn tái mét của Lâm Hạ. Nơi khóe môi dường như thoáng cong lên một đường rất mảnh, rõ ràng đối với phản ứng này hết sức hài lòng.

“Không thể nào.” Lâm Hạ lại nhìn lên chỗ vừa rồi, dụi mắt, chớp mạnh mấy lần. Trên đầu nàng chỉ có mái trúc bình lặng, không hề có bóng dáng thanh kiếm nào.

Nhưng nàng nhìn thấy rất rõ. Mũi kiếm kia chỉ cần hạ xuống thêm một khắc, đầu nàng e rằng đã lìa khỏi cổ.

Hơn nữa, thanh kiếm ấy trông vô cùng quen mắt.

Tên này chẳng phải định nhân lúc nàng ngủ mà lặng lẽ giết nàng đó sao?

Nghĩ càng nhiều, nàng càng thấy khả năng ấy không nhỏ, chỉ là nàng không có chứng cứ. Đánh cũng đánh không lại, càng nghĩ càng tức.

Lãnh Thanh khép mắt lại, giọng nói mang theo chút trêu đùa khó nhận ra: “Có lẽ ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm sinh mộng. Hoặc là tinh thần ngươi kém, mắt đã hoa rồi.”

“Ngươi mới tinh thần kém! Ngươi mới mắt hoa!” Lâm Hạ cãi lại một câu, rồi cũng lười đôi co.

Sáng sớm, nàng vào ruộng hệ thống thu hoạch rau, đóng gói cất vào kho.

Sau đó nàng vào cửa hàng hệ thống, lựa chọn kỹ càng mấy loại hạt giống có thời gian sinh trưởng ngắn mà ngoài chợ cũng dễ bán, như cải non và củ cải nước mau lớn.

Nàng xắn tay áo, thuần thục gieo hạt xuống mảnh đất mới cày, tưới nước đều đặn. Nhìn luống đất thẳng tắp, nàng hài lòng phủi bùn trên tay.