“Văn Quang, mới mua xe mới sao? Chắc phải tốn không ít tiền đây hả?”
Mọi người vừa liếc mắt đã dán ngay vào chiếc xe đạp địa hình mà Hạ Văn Quang đang cưỡi. Nghe bảo loại này cũng phải mấy trăm đồng mới có cơ.
“Chiếc xe cũ ở tiệm sửa xe ngoài thị trấn đấy, có 85 đồng thôi.” Hạ Văn Quang cười mỉm trả lời.
Đám đông nghe có 85 đồng, lòng ai cũng phơi phới mong muốn mua cho con cháu ở nhà một chiếc chạy chơi.
Mọi người định rảnh rỗi cũng chạy lên thị trấn dò hỏi xem có chiếc nào như vậy không.
Hạ Văn Quang vốn dĩ đã có tài ăn nói trơn tuột. Chẳng mấy chốc đã tám chuyện sôi nổi cùng xóm giềng, thậm chí ông còn hào phóng mời điếu thuốc.
Số thuốc lá hôm qua mới mua trên trấn về là thuốc Bạch Sa cứng giá bốn đồng một bao. Bạch Sa mềm thì ba đồng rưỡi, cắn răng quyết định mua Bạch Sa cứng chỉ để về khoe khoang một chút.
Đời sống kham khổ bần hàn lúc trước đến cái tàn thuốc ông cũng không dám mua hút, chỉ có thể nuốt nước bọt ừng ực.
“Thế mà lại là Bạch Sa cứng luôn, Văn Quang đúng là phát tài rồi nha!”
Mấy người hàng xóm đón lấy điếu thuốc đều ồ lên tán thưởng làm quá. Lời nói lẩn khuất sự ganh ghét, đỏ mắt tị nạnh.
Ngay cả một tên vô tích sự như Hạ Văn Quang còn đú đởn phì phèo thuốc Bạch Sa, còn bọn họ chỉ có thể chịu khổ với gói Hương Linh Sơn rẻ tiền hai cắc bảy, thật là sự bất công của thế gian!
Lắng nghe những câu chọc ghẹo nịnh nọt ghen tỵ của dân làng, thần thái của Hạ Văn Quang kiêu ngạo hết biết, cái đuôi đằng sau mông như sắp vểnh tít lên tận trời cao.
Khoảnh khắc này, ông như một con cá mặn đã lội ngược dòng lật mình, đứng ở trên cao bễ nghễ nhìn xuống những gương mặt ngày trước châm biếm mình. Cũng là những gương mặt đó, giờ đây lại mang những biểu cảm xu nịnh lấy lòng, khiến cho Hạ Văn Quang có cảm giác như đang nằm mộng vậy.
“Nhà ông mới vớ được cục hời lớn, mời điếu thuốc thì phèn quá, phải một người đập một gói Phù Dung Vương mới cho ra dáng chứ!”
Người lên tiếng trạc ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, dáng gầy gò nhọn hoắt như mỏ khỉ, vành tai còn kẹp điếu Bạch Sa do Hạ Văn Quang vừa mời, giọng mỉa mai chua chát.
Sắc mặt Hạ Văn Quang đông cứng lại. Một gói Phù Dung Vương mất hai mươi ba đồng, chính ông còn tiếc chẳng dám hút, sao phải ném cho người ta cơ chứ?
Mặc dù trong lòng khá hằn học, nhưng mang cái cốt nhu nhược nên không dám biểu lộ ra mặt, ông vẫn nặn ra một nụ cười nhã nhặn đính chính: “Bản thân tôi cũng làm gì có sức mà mua nổi Phù Dung Vương chứ.”