Trần Xuân Đào thẹn thùng lui ra ngoài, đổi lượt Hạ Văn Quang đi vào trong.
Câu hỏi đầu tiên của Hạ Thanh Ngư: “Cháu có muốn sinh con trai không?”
Hạ Văn Quang gật đầu đàng hoàng một cái.
Tôn Hồng Binh chỉ lớn hơn ông có năm tuổi, mà đã đẻ một lèo bốn thằng con trai rồi.
Tên khốn nạn đó cứ hống hách trong thôn, cậy vào đám con cái đông đúc của mình. Nếu ông có được bốn đứa con trai, ông cũng dám ngang ngược như thế.
Câu hỏi thứ hai của Hạ Thanh Ngư: “Cháu có muốn chạy xe mô tô không?”
Hạ Văn Quang rạo rực kích động gật đầu. Đó là ước mơ mỏi mòn của ông đấy.
“Vậy hãy nghe theo tôi. Ngoan ngoãn kết hôn với người đàn bà mà tôi sắp xếp. Có con trai, có mô tô, cả vòng vàng đều sẽ có tất.”
Giọng của Hạ Thanh Ngư tràn ngập sự mê hoặc. Hạ Văn Quang bị thôi miên tới mờ mịt ngất ngây, trên khóe môi là một nụ cười mơ màng.
Tuy nhiên ông cũng bình tĩnh lại rất nhanh, thì thào nói nhỏ: “Xuân Đào sẽ không chịu đâu.”
Hạ Thanh Ngư nhếch mép chế nhạo. Cặp đôi ba mẹ hời này quả thực xứng lứa vừa đôi. Vừa nãy còn đóng vở trinh liệt cơ mà, chỉ nhử một ít lợi lộc đã lung lay rồi.
Kẻ tư lợi ăn vào máu, bảo sao mà sống thọ đến tận hơn một trăm tuổi cơ chứ.
“Xuân Đào đã đồng ý rồi. Sau này mỗi tháng cháu chỉ cần trích ít tiền chu cấp cho nó là được.”
Vừa nghe thấy câu trả lời này, Hạ Văn Quang thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lòng áy náy bèo bọt với người vợ lập tức biến mất tăm, ôm hoài bão khát khao hỏi dò: “Bà cố, đối tượng ngài định giới thiệu cho cháu làm nghề gì vậy ạ?”
“Ngày mai lên trấn sẽ rõ, giờ về ngủ đi!”
Hạ Thanh Ngư ngáp một cái, vẫy tay đuổi khách.
Hạ Văn Quang đi ra, còn chu đáo đóng cửa lại.
Sau khi về tới buồng, cả hai vợ chồng đều có chút mất tự nhiên.
“Anh đồng ý rồi hả?” Trần Xuân Đào cất tiếng hỏi.
“Bà cố nói bà đã bằng lòng, tôi… tôi cũng muốn kiếm tiền cho em xài.”
Hạ Văn Quang dùng đôi mắt hoa đào nhìn chó cũng thâm tình để mồi chài Trần Xuân Đào.
Trần Xuân Đào bị kích thích tới độ ngây ngất. Nhưng bà cũng không bỏ lỡ việc tìm kiếm một cái cớ biện minh cho bản thân.
Bà khóc mếu ỉ ôi: “Tôi không đẻ được con trai cho anh, trong lòng tôi luôn thấy áy náy. Lời bà cố nói không sai. Phải để người đàn bà khác đẻ con trai cho anh. Tôi sẽ giúp hai người chăm bẵm đứa bé. Tiền bạc tôi nào để tâm, tôi chỉ cần trong lòng anh có tôi là đủ mãn nguyện rồi.”
“Trong lòng tôi chỉ có em thôi, đàn bà khác chỉ là khách qua đường mà thôi.”
“Văn Quang, em yêu anh.”
“Xuân Đào, anh cũng yêu em.”
Khoảng cách của hai người ngày càng rút ngắn lại, bổ nhào xuống giường mở ra màn giới hạn trẻ em.
Tuy Hạ Thanh Ngư không trông thấy, nhưng hệ thống lại có thể nhìn rõ ràng.
Ngó xong nó còn truyền đạt cho cô: [Bản lĩnh của Hạ Văn Quang cũng khá đấy, làm hẳn một tiếng đồng hồ.]
“Đã trừ màn dạo đầu ra chưa?”
Hạ Thanh Ngư lấy làm nghi ngờ, vóc dáng mỏng dẹt như thịt gà luộc của Hạ Văn Quang, mà lại có khả năng chiến đấu mạnh mẽ nhường ấy sao?
[Dạo đầu mất nửa tiếng.] Hệ thống giải đáp.
Hạ Thanh Ngư nhướn mày, cái này đúng là niềm vui vượt sức tưởng tượng đấy.