Hạ Thanh Ngư trước mắt dường như đã biến thành bà lão ốm yếu khô quắt trong trí nhớ, chỉ tay mắng chửi thẳng vào mũi bà…
“Bà nội, lần sau con không dám nữa.”
Cát Mỹ Linh khóc lóc cầu xin sự tha thứ.
Ngay lúc này, bà đã tin sái cổ chuyện đứa cháu nội trước mặt thực sự bị bà già cay nghiệt ấy nhập thân rồi.
Cả cái giọng điệu nói chuyện lẫn tư thế quật tát kia, hoàn toàn giống như múc ra từ khuôn đúc của bà già đó.
“Cút!”
Hạ Thanh Ngư hừ lạnh một tiếng bằng mũi.
“Dạ!”
Cát Mỹ Linh như được đại xá, cuống quýt cút mất tiêu.
Hạ Thanh Ngư đóng cửa lại, trở lại ngồi trên giường, vẻ mặt uy nghiêm quan sát ba mẹ hời.
Hạ Văn Quang và Trần Xuân Đào bị nhìn chằm chằm tới mức nổi gai ốc, đứng ngồi không yên, chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng dài như đã trôi qua mấy năm, mãi mới chờ được Hạ Thanh Ngư cất lời: “Hai người có muốn đeo dây chuyền vàng không?”
Hạ Văn Quang và Trần Xuân Đào nghe thấy lòng vui sướng vô ngần, đồng loạt lên tiếng hỏi: “Bà cố, ngài định mua dây chuyền vàng cho tụi cháu sao?”
Lẽ nào đây chính là chuyện tốt mà bà cố nhắc tới?
Dây chuyền vàng ai mà không thích kia chứ.
Hạ Thanh Ngư mỉm cười nhẹ: “Mua cho hai người cũng không phải là không thể, nhưng hai người phải nghe lời tôi.”
Cả hai người gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Tụi cháu chắc chắn sẽ nghe lời bà cố, bà cố bảo làm gì, tụi cháu sẽ làm nấy.”
“Bảo các người đi chết thì sao?” Hạ Thanh Ngư hỏi với giọng âm u.
Nụ cười trên mặt hai người vụt tắt, sắc mặt trắng bệch, cơ thể như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương tủy.
Bà cố không phải thật sự bắt họ đi chết đó chứ?
“Bà cố, chết đi chẳng bằng sống thoi thóp, tất cả chúng ta đều phải sống thật tốt, sống lâu trăm tuổi.”
Giọng Hạ Văn Quang khô khốc, cố gắng khuyên can.
Trần Xuân Đào không lên tiếng, nhưng trong thâm tâm thầm nghĩ, nếu bà cố thật sự bảo mình đi chết, mình sẽ bỏ trốn, chắc chắn không thể chết được.
Hạ Thanh Ngư hừ nhẹ một tiếng, chửi mắng: “Lũ vô dụng, vừa dọa một chút đã sợ thành như vậy, gan còn bé hơn cả gà. Yên tâm đi, không bắt các người chết đâu, mà còn cho các người sống những ngày tháng tốt đẹp. Dây chuyền vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng đều sẽ có, còn được ở nhà lớn, lái ô tô con nữa.”
Mắt Hạ Văn Quang và Trần Xuân Đào ngày càng sáng rỡ, tim đập thình thịch. Nếu thật sự được sống cuộc sống như thế, chắc có nằm mơ họ cũng sẽ cười rạng rỡ phải không?