Đến nội dung chính

Chương 12: Đều là bà con hàng xóm cả

admin 485 Chữ Cài Đặt

Cô đòi ba nghìn đồng này trước, tháng mười anh cả Tôn sẽ không lấy vợ được, cô gái kia sẽ thoát được một kiếp nạn.

Sự tàn nhẫn của Hạ Thanh Ngư khiến tất cả mọi người đều chấn động, khí thế của người nhà họ Tôn cũng yếu đi.

Trưởng thôn khuyên nhủ: “Thanh Ngư, ba nghìn đồng nhiều quá, cháu xem có thể giảm bớt chút không? Đều là bà con hàng xóm cả.”

“Một đồng cũng không giảm, ba nghìn đồng bắt buộc phải trả đủ trong vòng ba ngày, chậm trễ một ngày tôi sẽ lên núi này nổ pháo một lần!”

Hạ Thanh Ngư vô cùng kiên quyết, còn moi từ trong túi ra một nắm pháo nổ cỡ lớn, khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều sởn gai ốc, cũng đâm ra oán hận nhà họ Tôn.

Suy cho cùng trên ngọn núi này cũng không chỉ chôn cất bà cố nhà Tôn Hồng Binh, mà còn có cả ông bà cố nhà bọn họ nữa!
Dân trong thôn nhao nhao lên tiếng khuyên nhà họ Tôn đồng ý, hơn nữa giọng điệu ngày càng cứng rắn, sắc mặt người nhà họ Tôn cũng ngày càng khó coi. Dù bọn họ có ngang ngược đến đâu, cũng không dám đối đầu với toàn thể dân trong thôn.

“Nhà tôi cất nhà đã nợ một đống rồi, thật sự không lấy ra được ba nghìn đồng.” Dương Linh than nghèo kể khổ.

“Rắc”

Hạ Thanh Ngư vung cuốc lên, lưu loát đánh gãy thêm một chiếc xương sườn của anh cả Tôn, anh cả Tôn đau chết đi sống lại.

Cô đưa mắt nhìn người nhà họ Tôn đang tức giận, vẻ mặt giễu cợt, chiếc cuốc trong tay vẫn còn treo lơ lửng trên người anh cả Tôn, dường như lúc nào cũng có thể đánh xuống.

“Hạ Thanh Ngư, cháu đừng làm bậy, có gì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng kích động!” Trưởng thôn lo lắng đến mức giọng cũng khàn đi.
“Ba nghìn đồng có hay không?”

Hạ Thanh Ngư cầm cuốc hỏi.

“Nhất thời làm sao mà móc ra được…”

Dương Linh còn chưa dứt lời, lại vang lên một tiếng rắc, tiếng la thảm thiết của anh cả Tôn vang vọng tận trời xanh, hắn thều thào nói: “Mẹ… đưa… đưa cho cô ta!”

Nếu còn kéo dài thêm nữa hắn chắc chắn sẽ bị con ranh này đánh chết!

Dương Linh vẫn còn đang chần chừ, Tôn Hồng Binh giận dữ quát: “Ba nghìn đồng tôi đưa, tha cho con trai tôi!”

Hạ Thanh Ngư vẫn giơ cao cuốc, mặt không biến sắc nói: “Thề trước mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Tôn, sau này không được làm những chuyện thất đức với nhà tôi nữa, nếu không thì sẽ chết không tử tế, đoạn tử tuyệt tôn!”

Tôn Hồng Binh cắn chặt răng, chịu thiệt thòi lớn như vậy, ông ta còn muốn báo thù cơ mà!