Đến nội dung chính

Chương 11: Một trăm đồng đi đuổi ăn mày à?

admin 523 Chữ Cài Đặt

“Thanh Ngư, cháu bỏ cuốc xuống đi, bác đảm bảo với cháu, mái hiên nhà họ Tôn tuyệt đối không dám vươn sang nhà cháu nữa, mọi việc cứ làm theo quy tắc!”

Trưởng thôn tỏ thái độ cứng rắn hiếm thấy, ông thật sự sợ xảy ra án mạng, lần này bắt buộc phải giải quyết mâu thuẫn giữa nhà họ Tôn và họ Hạ một cách công bằng rõ ràng.

Người nhà họ Hạ đều tỏ vẻ vui mừng, tưởng rằng chuyện mái hiên coi như kết thúc tại đây, nếu còn làm ầm ĩ lên e là sẽ đắc tội với nhà họ Tôn.

Họ Tôn là họ lớn trong thôn, mấy người mang họ khác như bọn họ làm sao đấu lại được chứ!

Hạ Thanh Ngư nở nụ cười giễu cợt: “Trưởng thôn, trước đây nhà họ Tôn hắt phân, đổ rác vào sân nhà tôi, đái bậy trước cửa, còn đánh tôi ra nông nỗi này, cứ như thế mà bỏ qua sao?”

Hai Tôn tức giận nói: “Cô đánh ba tôi và anh cả tôi bị thương, còn nổ mộ bà cố tôi, cô còn muốn thế nào nữa?”
Vợ Tôn Hồng Binh là Dương Linh đảo mắt, nói với trưởng thôn: “Cô ta đánh Hồng Binh nhà tôi và thằng cả bị thương, còn phá hoại âm trạch, phải đền tiền, ít nhất phải đền một nghìn đồng!”

Hạ Thanh Ngư vung cuốc đập thẳng vào đầu Tôn Hồng Binh: “Tôi trực tiếp giết chết cả nhà mấy người, lấy một mạng của tôi đền cho nhà mấy người có được không?”

Trưởng thôn bị dọa sợ vội vàng hét lên: “Không đền tiền, một đồng cũng không đền, còn bắt nhà họ Tôn đền bù tổn thất cho nhà cháu, một trăm đồng có được không?”

Người nhà họ Tôn mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, ai bảo Hạ Thanh Ngư đúng là dám giết người cơ chứ!

Hạ Thanh Ngư cười lạnh: “Một trăm đồng để đuổi ăn mày à?”

“Vậy cháu xem nói đền bao nhiêu?” Trưởng thôn hạ giọng hỏi.

“Ba nghìn đồng, người nhà họ Tôn còn phải thề, nếu còn làm những chuyện thất đức với nhà tôi, thì sẽ chết không được tử tế, đoạn tử tuyệt tôn!”
Hạ Thanh Ngư đòi ba nghìn đồng này không phải là nói suông, nhà họ Tôn sau khi cất xong nhà mới, tháng mười liền cưới vợ cho anh cả Tôn, tiền sính lễ đúng bằng ba nghìn đồng, nhiều hơn e là nhà họ Tôn không móc ra được.

“Mày dám nguyền rủa nhà tao đoạn tử tuyệt tôn, mẹ nó tao giết chết mày!”

Anh cả Tôn tính tình nóng nảy, lại gào lên xông tới.

Hạ Thanh Ngư lười nói nhảm, vung cuốc đánh thẳng vào người anh cả Tôn, vang lên một tiếng rắc, gãy mất một chiếc xương sườn.

Người vợ mà anh cả Tôn lấy vào nửa cuối năm tính tình rất tốt, luôn cố gắng xoa dịu mâu thuẫn giữa hai nhà, còn khuyên ba mẹ chồng và chồng đừng ăn hiếp người quá đáng, kết quả bị anh cả Tôn đánh sảy thai.